LẦN NÀY, TÔI CHỌN MÌNH

Chương 10



Tôi nhớ những lần mình ngồi đợi anh trong căn phòng đủ đầy ấy, nhớ cả cảm giác phải cảm ơn vì được hưởng một cuộc sống mà mình ngày càng không có chỗ đứng.

“Tôi từng nghĩ nếu mình chăm con tốt, chăm anh tốt, mẹ anh sẽ chấp nhận tôi.” Tôi nói chậm. “Sau đó tôi chỉ mong anh chấp nhận. Đến cuối cùng, tôi chỉ mong mỗi ngày trôi qua đừng có chuyện gì.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

“Tôi không muốn sống cả đời bằng cách mong đừng có chuyện gì.”

Chiếc xe dừng ngoài cổng.

Anh không giữ tay tôi. Chỉ hỏi:

“Nếu anh ký, em sẽ thật sự đi chứ?”

“Tôi đã đi rồi.”

Đến lúc xe lăn bánh, tôi nhìn qua gương chiếu hậu. Anh vẫn đứng dưới giàn hoa, một tay buông bên người, tay còn lại giữ chiếc điện thoại chưa sáng màn hình.

Tối đó, tôi trở về căn phòng nhỏ lúc mười một giờ.

Trên cửa có túi thức ăn Đường Du để lại. Cô nhắn: “Biết cậu sẽ không chịu ăn ở đó. Hâm nóng rồi ăn.”

Tôi vừa mở hộp cơm vừa bật máy tính kiểm tra thư.

Trong hòm thư có một lời mời hợp tác từ thương hiệu của Hứa Chi Ý, gửi ba tuần trước, đến địa chỉ cũ tôi ít dùng. Họ đề nghị mua quyền sử dụng một bộ tranh về thỏ và rừng, giá thấp đến mức tôi tưởng mình đọc nhầm.

Tôi chưa từng trả lời thư ấy.

Nhưng bên dưới có một dòng chuyển tiếp từ trợ lý của Lục Đình Thâm.

“Lục tổng nói phu nhân gần đây không tiện xử lý công việc. Vui lòng trao đổi sau.”

Tôi nhìn dòng chữ rất lâu.

Anh đã biết tôi muốn làm việc trở lại.

Anh đã nhìn thấy tên tôi trong một cuộc trao đổi không liên quan đến vai trò vợ hay mẹ.

Và thay tôi quyết định rằng tôi không tiện.

Tôi gọi cho anh.

Lục Đình Thâm nghe máy ngay, giọng có chút mong chờ mà trước đây tôi từng ao ước biết bao.

“Em đến nơi rồi?”

“Vì sao anh trả lời thư công việc của tôi?”

Đầu dây bên kia lặng đi.

“Lúc ấy Tiểu Mãn chưa khỏi ốm. Anh nghĩ em sẽ không có thời gian.”

“Anh có hỏi tôi không?”

“Anh định tìm lúc nói…”

“Ba tuần.”

Tôi nhìn hai trang tranh vừa được duyệt trên bàn.

“Ba tuần, anh không tìm được một phút để nói cho tôi biết có người hỏi mua công việc của tôi. Nhưng anh có thể thay tôi trả lời.”

Anh không nói nữa.

Tôi hít sâu, cơn giận đến chậm nhưng rõ ràng.

“Từ hôm nay, mọi việc mang tên Ôn Nhã phải do tôi quyết định. Kể cả việc tôi có còn là vợ anh hay không.”

Tôi cúp máy.

Đêm ấy tôi không khóc. Tôi ăn hết hộp cơm, mở trang hợp đồng mới và kiểm tra tên mình một lần nữa.

11

Tống Duy nhận bản yêu cầu mới của tôi vào sáng thứ hai.

Tôi không còn viết “từ bỏ tất cả”. Tôi đề nghị làm rõ phần tài sản liên quan, bảo đảm chi phí nuôi con, thống nhất lịch gặp và cùng bàn lại người trực tiếp chăm sóc Tiểu Mãn.

Viết đến cuối trang, tôi gạch bỏ một câu xin lỗi.

Tống Duy nhìn thấy nhưng không bình luận. Chị chỉ đưa tôi cây bút khác vì cây cũ đã hết mực.

Buổi trao đổi giữa hai bên diễn ra qua cuộc gọi trực tuyến. Lục Đình Thâm ngồi ở đầu bàn dài, cạnh anh là luật sư riêng. Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, phía sau có giá sách và chiếc cốc Đường Du mua tặng.

Anh nhìn bản yêu cầu một lúc.

“Em muốn Tiểu Mãn đến ở Nam Thành?”

“Tôi muốn chúng ta xem xét điều gì phù hợp với con, thay vì mặc định con phải ở Lục gia vì nhà anh lớn hơn.”

“Trường học, bác sĩ, mọi thứ của con đều ở đây.”

“Tôi biết. Tôi không định thay đổi tất cả trong một ngày. Trước mắt tôi muốn có thời gian chăm con đều đặn, rồi cùng đánh giá khả năng chuyển chỗ ở.”

Luật sư của anh hỏi về thu nhập và điều kiện căn phòng. Tôi cung cấp hợp đồng, ảnh nơi ở, kế hoạch thời gian. Câu trả lời chưa hoàn hảo, tôi không giả vờ rằng nó hoàn hảo.

Nhưng tôi đã chuẩn bị.

Đến phần tài sản, Lục Đình Thâm nhìn tôi.

“Lần trước em nói không cần.”

Mặt tôi nóng lên, thói quen muốn giải thích mình không tham lam lập tức trỗi dậy.

Tống Duy đặt bàn tay cạnh tập giấy của tôi.

Tôi hít một hơi.

“Lần trước tôi nói trong lúc kiệt sức. Bây giờ tôi muốn giải quyết công bằng. Nếu có điều khoản nào anh không đồng ý, chúng ta trao đổi cụ thể.”

Anh im lặng vài giây rồi gật đầu.

Không có lời mỉa mai. Điều ấy khiến tôi nhẹ nhõm, đồng thời lại buồn đến khó hiểu. Tôi đã sợ một câu châm chọc của chồng mình hơn cả việc bắt đầu cuộc sống ở thành phố lạ.

Cuộc gọi kết thúc sau gần hai giờ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...