LẦN NÀY, TÔI CHỌN MÌNH

Chương 14



Sản phẩm mẫu đã được làm khi tôi còn chưa hề được hỏi.

Ngày hôm sau, Lục phu nhân gọi điện.

“Mấy hình vẽ trong phòng trẻ con mà cô cũng làm to chuyện? Chi Ý đã bỏ biết bao công sức. Cô biết gì về kinh doanh?”

Tôi ngồi trước máy tính, mở bản thảo có vết cà phê cũ.

“Bác lấy tranh của cháu bằng cách nào?”

“Máy tính ở nhà mình, ảnh cũng chụp ở nhà mình. Tôi cho người gửi vài tấm, có gì không được?”

“Bác không hỏi cháu.”

“Đồ đạc trong nhà Lục gia, cô còn muốn phân của tôi của cô?”

Tôi nhắm mắt một giây.

Tôi nhớ chiếc bàn vẽ bị chuyển ra kho vì mẹ chồng chê bừa bộn. Nhớ những lần bà bảo tôi có thời gian thì học cắm hoa, đừng ngồi hí hoáy những thứ không ra tiền. Đến khi những thứ ấy có thể làm thành hàng hóa, chúng lại đột nhiên thuộc về cả nhà.

“Cháu sẽ giải quyết chuyện này theo chứng cứ. Bác đừng gọi để yêu cầu cháu bỏ qua nữa.”

Bà tức giận cúp máy.

Hai giờ sau, một tài khoản nhiều người theo dõi đăng bài về tôi.

Bài viết không nhắc đầy đủ tên nhưng có ảnh từ tiệc mừng thọ. Nội dung kể một người vợ dùng ly hôn gây sức ép, bỏ con đi rồi quay lại đòi tiền, hiện còn đòi nhận vơ thiết kế của thương hiệu bạn chồng.

Dưới phần bình luận, có người nhận ra tôi.

Nhà xuất bản nhận được những tin nhắn hỏi họ có định hợp tác với người như thế không.

Tôi đọc đến chữ “bỏ con” thì không thở nổi.

Đường Du đóng máy tính.

“Đừng đọc nữa.”

“Có một phần là thật.” Tôi nói, giọng rất khô. “Tớ đã bỏ đi mà không để lại số mới ngay. Tớ đã nói không cần quyền nuôi con.”

Cô ngồi xuống cạnh tôi.

“Vậy cậu nhận điều mình làm sai. Nhưng đừng nhận luôn cả những điều họ bịa.”

Tối đó, tôi không đăng bài.

Tôi gửi chứng cứ cho Tống Duy, gọi video đúng giờ với Tiểu Mãn, rồi ngồi sửa một trang tranh đến khi ánh đèn trên phố lần lượt tắt.

Không phải tôi không đau.

Tôi chỉ không còn muốn để người khác quyết định ngày mai mình có được cầm bút hay không.

17

Ba ngày sau, nhà xuất bản tổ chức buổi giới thiệu dự án sách thiếu nhi mới.

Tên tôi vẫn có trong danh sách.

Trình Hoài nói với tôi trước buổi gặp:

“Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ tác phẩm và trao đổi với bộ phận phụ trách. Việc dùng em trong dự án dựa trên công việc của em. Nếu em muốn hoãn xuất hiện, chúng tôi có thể sắp xếp.”

Tôi nhìn tấm bảng tên in chữ “Họa sĩ minh họa Ôn Nhã”.

“Tôi sẽ đến.”

Buổi giới thiệu không lớn, chỉ vài chục khách, chủ yếu là người trong ngành, đối tác và một số kênh sách. Nhưng khi bước lên phía trước, tôi vẫn nghe rõ nhịp tim trong tai.

Tôi trình bày về nhân vật mới: một hạt mầm tưởng rằng mình phải nở hoa thật đẹp mới xứng đáng được tưới nước.

Nói được nửa buổi, một người ở hàng cuối giơ tay.

“Cô có thể trả lời về tranh chấp gần đây không? Có ý kiến cho rằng cô đang dùng sự chú ý để hỗ trợ cuộc ly hôn với chồng.”

Không khí lập tức thay đổi.

Tôi nắm chặt chiếc điều khiển, rồi thả ra.

“Hôm nay tôi có thể trả lời về tác phẩm. Việc gia đình đang được giải quyết riêng và có một đứa trẻ cần được bảo vệ.”

Tôi chuyển sang phần tư liệu đã chuẩn bị.

Trên màn hình là những bản phác thảo có thời gian gửi trong thư, các phiên bản được lưu ở nhiều giai đoạn, trao đổi với biên tập viên và hình ảnh bản giấy còn giữ. Tôi không chiếu thông tin riêng của con, không đưa những cuộc cãi vã vợ chồng lên để xin thương hại.

“Đây là quá trình bộ tranh được hình thành. Đây là đề nghị hợp tác tôi chưa chấp thuận. Tôi đã giao việc sử dụng không được cho phép cho luật sư xử lý.”

Một người khác hỏi:

“Vậy vì sao trước đây cô không xuất bản?”

Tôi nhìn con thỏ cầm ô trên màn hình.

“Vì tôi có những giai đoạn không đủ thời gian và sức lực. Một tác phẩm chưa ra mắt không đồng nghĩa với việc nó không có tác giả.”

Trong phòng yên lặng vài giây rồi có tiếng vỗ tay.

Không phải tất cả đều vỗ. Tôi nhìn thấy vài gương mặt vẫn hoài nghi. Điều ấy lạ lùng thay lại khiến tôi vững hơn. Tôi không cần trong một buổi chiều biến tất cả người lạ thành người tin mình.

Tôi chỉ cần nói điều có thể chứng minh.

Khi kết thúc, Lục Đình Thâm đứng ngoài hành lang.

Tôi bất ngờ.

“Sao anh ở đây?”

“Anh có lịch làm việc ở Nam Thành. Anh hỏi ban tổ chức có thể dự không.”

Anh nhìn tập tài liệu tôi đang ôm.

“Em nói rất tốt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...