LẦN NÀY, TÔI CHỌN MÌNH
Chương 15
Tôi gật đầu cảm ơn.
Anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
“Anh đã yêu cầu bên phân phối rà soát lại hợp đồng. Phần việc của anh có liên quan đến sản phẩm đó, anh phải chịu trách nhiệm.”
Tôi nhìn anh.
“Đừng biến nó thành việc giúp tôi.”
“Anh biết.”
Lần này anh đáp rất nhanh.
“Đó là việc anh phải làm.”
Trình Hoài đi tới, đưa tôi chiếc túi đựng bản in. Lục Đình Thâm nhìn anh, ánh mắt thay đổi thoáng chốc, rồi chủ động chào.
Không có câu hỏi quan hệ là gì. Không có bàn tay đặt lên lưng tôi để khẳng định chủ quyền.
Chỉ khi tôi ra cửa, anh mới hỏi:
“Tối nay Tiểu Mãn muốn khoe bức tranh mới. Em vẫn gọi giờ cũ chứ?”
“Vẫn giờ cũ.”
Anh gật đầu, tránh sang bên để tôi đi qua.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra khoảng trống anh chịu nhường ra còn khiến tôi bất ngờ hơn bất cứ món quà nào từng nhận.
18
Sự thật không khiến mọi việc kết thúc trong một đêm.
Hứa Chi Ý không lập tức nhận sai. Thương hiệu của cô ta đăng một thông báo vòng vo về việc các bên có cách hiểu khác nhau trong quá trình hợp tác. Luật sư của tôi tiếp tục gửi yêu cầu cụ thể, bên nhà xuất bản hỗ trợ xác minh hồ sơ cũ.
Mấy tuần sau, khi những chứng cứ đã được đối chiếu và đối tác phân phối yêu cầu giải trình, cô ta mới đồng ý ngừng sử dụng bộ tranh, thu hồi các hình ảnh quảng bá liên quan và thỏa thuận về khoản bồi thường.
Tôi không nhận được một lời xin lỗi riêng dễ nghe.
Nhưng tên tác giả được sửa đúng.
Với tôi, đó là phần cần giữ.
Một buổi chiều, Hứa Chi Ý chặn tôi ngoài văn phòng Tống Duy.
Cô ta không còn vẻ dịu dàng trong tiệc mừng thọ, môi mím lại đến trắng bệch.
“Cô hài lòng chưa? Dự án đình trệ, bên tôi mất cả một đợt hàng.”
Tôi nhìn cô ta.
“Nếu cô xin phép và chờ câu trả lời, sẽ không có chuyện này.”
“Cô nghĩ cô thắng vì mình giỏi à? Nếu Đình Thâm không đứng về phía cô…”
Tống Duy bước ra từ cửa.
“Những yêu cầu trong hồ sơ dựa trên chứng cứ. Nếu bên cô còn vấn đề, gửi qua người đại diện.”
Hứa Chi Ý nhìn chị rồi nhìn tôi, cuối cùng bật cười nhạt.
“Cô thật sự cho rằng anh ấy yêu cô sao? Anh ấy chỉ không chịu được việc có người rời đi trước.”
Tôi im lặng một lát.
“Có thể.”
Cô ta sững lại.
“Nhưng tôi không cần chờ biết câu trả lời mới được sống tiếp.”
Tôi đi ngang qua cô ta, lần đầu tiên không có nhu cầu đem tình yêu của Lục Đình Thâm ra làm phần thưởng để tranh.
Ngày hoàn tất những thủ tục cuối cùng của cuộc ly hôn, trời nắng.
Tôi mặc áo sơ mi trắng, quần jeans và đôi giày mua bằng khoản thù lao đầu tiên. Lục Đình Thâm đến đúng giờ, mang đủ giấy tờ.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ghế chờ.
Không ai nói nhiều.
Khi được gọi tên, tôi đứng dậy hơi nhanh, tập giấy trượt khỏi tay. Anh cúi xuống nhặt cùng tôi. Hai người chạm vào một góc bìa rồi đồng thời buông.
Anh đẩy tập giấy sang.
“Của em.”
Tôi nhận lấy.
Đã có lúc tôi tưởng cuộc hôn nhân này phải kết thúc bằng tiếng khóc, một lời nguyền rủa hoặc việc ai đó hoàn toàn gục ngã. Nhưng thực tế chỉ là vài câu xác nhận, những bước thủ tục, tiếng giấy chạm mặt bàn.
Đến khi bước ra ngoài, tôi mới thấy chân mình nhẹ đi một cách lạ lùng.
Lục Đình Thâm đứng cạnh bậc thềm.
“Tiểu Mãn đang ở chỗ bà cố. Chiều anh đưa con ra ga.”
Theo thỏa thuận đã thống nhất, sau giai đoạn chuyển tiếp, Tiểu Mãn sẽ sống chủ yếu cùng tôi ở Nam Thành. Hai chúng tôi cùng theo dõi việc con thích nghi, duy trì lịch gặp ba, trao đổi những quyết định quan trọng và điều chỉnh khi cần.
Không có ai giành được một chiến lợi phẩm.
Chúng tôi chỉ đang cố đừng tiếp tục làm con tổn thương.
Tôi gật đầu.
Anh đứng yên, dường như còn rất nhiều điều muốn nói.
Cuối cùng anh chỉ hỏi:
“Anh gọi em là Ôn Nhã, được chứ?”
Tôi nhìn anh, bất giác thấy buồn cười.
“Tôi vốn tên Ôn Nhã.”
Anh cũng cười, nụ cười ngắn ngủi rồi tắt.
“Ừ. Anh biết.”
Tôi đi về phía nắng. Anh không gọi với theo.
Đó là ngày tôi chính thức trở thành vợ cũ của Lục Đình Thâm.
Và là ngày đầu tiên sau rất lâu, tương lai của tôi không còn cần chờ chữ ký của anh nữa.
19
Tháng đầu Tiểu Mãn ở Nam Thành, chúng tôi không có một cuộc sống đẹp như những bức ảnh người ta thường đăng.