LẦN NÀY, TÔI CHỌN MÌNH

Chương 3



Ba năm qua, tôi đã quen với cách người khác gọi mình như vậy. Có người thật lòng kính trọng, có người chỉ vì nể mặt Lục Đình Thâm, cũng có người ngoài mặt thân thiện nhưng sau lưng lại cho rằng tôi chẳng xứng với anh.

Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

“Tôi đến tìm Lục tổng.”

Lễ tân gọi điện thông báo. Chưa đầy hai phút sau, trợ lý của anh đã xuống đón tôi.

“Phu nhân, Lục tổng đang họp. Cô có thể đợi một lát.”

“Được.”

Tôi ngồi xuống ghế chờ, đặt túi xách lên đùi.

Trong lúc đợi, tôi nghe thấy hai nhân viên đi ngang qua nói chuyện.

“Nghe nói phu nhân lại đòi ly hôn với Lục tổng à?”

“Chắc lại giận dỗi thôi. Cô ấy làm vậy mấy lần rồi còn gì.”

“Cũng phải, Lục tổng đối xử với cô ấy tốt như thế, cô ấy còn muốn gì nữa?”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Đối xử tốt sao?

Có lẽ trong mắt người ngoài, được gả cho Lục Đình Thâm, sống trong biệt thự, dùng đồ đắt tiền, không phải lo cơm áo đã là cuộc sống đáng mơ ước.

Nhưng không ai biết, mỗi dịp lễ tết, tôi thường ăn cơm một mình vì anh bận tiếp khách. Những lần tôi bị sốt, người đưa tôi đến bệnh viện là tài xế. Những buổi họp phụ huynh của Tiểu Mãn, anh chưa từng tham dự một lần.

Tôi không trách anh vì anh bận.

Tôi chỉ từng hy vọng, trong cuộc sống của anh, sẽ có một vị trí dành cho hai mẹ con tôi.

Đáng tiếc, tôi đã hy vọng quá nhiều.

Khoảng nửa giờ sau, trợ lý đưa tôi lên tầng cao nhất.

Lục Đình Thâm đang đứng trước cửa sổ, điện thoại áp bên tai. Nhìn thấy tôi, anh ra hiệu cho tôi ngồi xuống rồi tiếp tục cuộc gọi.

Tôi không nghe rõ đầu bên kia nói gì, chỉ nghe anh đáp:

“Chuyện này cứ làm theo kế hoạch. Tôi không muốn phải nhắc lại lần thứ hai.”

Anh cúp máy, đi đến bàn làm việc.

“Em đến rồi à?”

“Ừ. Hôm qua anh nói hôm nay đến tìm anh.”

Anh nhìn tôi một lượt, ánh mắt dừng trên chiếc vali nhỏ đặt cạnh chân.

“Em định đi đâu?”

“Tôi đã thuê một căn phòng bên ngoài.”

“Em còn chưa ly hôn, đã không chờ nổi muốn dọn ra ngoài?”

Tôi không giải thích.

Anh kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu như đang nói về một chuyện rất bình thường.

“Ôn Nhã, anh đã hỏi luật sư. Chuyện ly hôn không thể giải quyết trong một hai ngày. Em cứ về nhà trước, đợi anh xử lý xong công việc rồi nói.”

“Tôi không về.”

Lục Đình Thâm ngẩng đầu.

“Em nói gì?”

“Tôi nói tôi không về Lục gia nữa.”

Anh nhìn tôi, vẻ mặt dần lạnh xuống.

“Em nhất định phải làm mọi chuyện thành ra thế này sao?”

Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi.

Tại sao mỗi lần tôi nói muốn rời đi, anh đều cho rằng tôi đang gây chuyện?

Tại sao anh chưa từng nghĩ đến khả năng tôi thật sự đã chịu đựng đủ rồi?

“Lục Đình Thâm, tôi không muốn cãi nhau với anh. Tôi chỉ muốn hoàn tất thủ tục ly hôn.”

Anh im lặng vài giây, sau đó mở ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đặt lên bàn.

“Trong này có năm triệu. Em cầm lấy, muốn mua gì thì mua, muốn đi đâu thì đi. Đừng dùng chuyện ly hôn để gây áp lực với anh nữa.”

Tôi nhìn tấm thẻ, không đưa tay nhận.

“Tôi không cần.”

“Em muốn bao nhiêu?”

Tôi ngước mắt nhìn anh.

“Tôi không muốn tiền.”

“Vậy em muốn gì? Muốn anh xin lỗi? Muốn anh hứa từ nay về sau sẽ dành nhiều thời gian cho em? Hay muốn anh đưa em đi du lịch?”

Anh nói liên tiếp mấy câu, dường như đã chuẩn bị sẵn cách giải quyết mọi yêu cầu mà tôi có thể đưa ra.

Tôi chợt bật cười.

Hóa ra anh vẫn nghĩ tôi rời đi chỉ vì muốn đòi hỏi thêm điều gì đó.

Tôi đứng dậy, cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị.

“Anh cứ giữ suy nghĩ đó đi. Khi nào anh sẵn sàng ký, hãy liên lạc với luật sư của tôi.”

Nói xong, tôi xoay người định đi.

“Ôn Nhã.”

Tôi dừng bước.

Giọng anh trầm xuống.

“Em có nghĩ đến Tiểu Mãn không?”

Tôi nhắm mắt trong thoáng chốc.

“Có.”

“Vậy em còn bỏ đi?”

“Tôi không bỏ con bé.” Tôi quay lại nhìn anh. “Tôi chỉ không muốn tiếp tục làm vợ anh nữa.”

Sắc mặt Lục Đình Thâm tối sầm.

“Em có biết mình đang nói gì không?”

“Tôi biết.”

Tôi không nói thêm, kéo vali ra khỏi phòng làm việc.

Lần này, anh không đuổi theo.

Tôi đi thang máy xuống tầng một, vừa ra khỏi tòa nhà đã nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng.

Tôi nhìn màn hình một lúc rồi mới nghe máy.

Giọng bà vẫn lạnh nhạt như thường lệ.

“Ôn Nhã, nghe nói cô đến công ty tìm Đình Thâm?”

“Vâng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...