Lỡ Có Thai Với Người Thầm Yêu

Chương 3



Anh nhìn tin nhắn, không trả lời.

Một lúc lâu sau, anh mới khởi động xe.

Bởi vì người anh thích đã quá lâu, lại chính là người anh không dám tùy tiện làm tổn thương.

---

Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu.

Tôi chỉ nhớ hôm ấy là ngày tôi bị trưởng phòng khiển trách trước toàn bộ nhóm dự án.

Bản báo cáo tôi thức suốt hai đêm để hoàn thành bị một đồng nghiệp nhận thành quả. Khi tôi giải thích, trưởng phòng lại cho rằng tôi đang đùn đẩy trách nhiệm.

Tôi không muốn khóc trước mặt mọi người nên trốn vào nhà vệ sinh, đợi đến giờ tan làm mới gọi cho Hứa Miên.

Cô ấy đang đi công tác, nghe tôi kể xong thì tức đến mức muốn lập tức trở về.

“Đừng khóc nữa. Tối nay tao đặt đồ ăn cho mày.”

“Tao không muốn ăn.”

“Vậy uống rượu không?”

Tôi vốn không biết uống rượu, nhưng hôm ấy lại gật đầu.

Tôi đến một quán bar gần công ty, gọi một ly cocktail rồi ngồi nhìn người qua lại.

Ban đầu, tôi chỉ định uống một ly.

Sau đó, tôi nghĩ đến chuyện công việc, chuyện tình cảm suốt tám năm không có kết quả, rồi nghĩ đến việc Phó Đình Xuyên có lẽ sẽ sớm kết hôn với một người phụ nữ phù hợp với anh.

Tôi càng nghĩ càng buồn.

Đến khi điện thoại reo, trước mắt tôi đã bắt đầu xuất hiện hai cái bóng.

Người gọi là Phó Đình Xuyên.

Tôi nhìn tên anh, bỗng thấy tủi thân không thể giải thích.

Tôi bắt máy.

“A lô?”

Giọng anh vang lên từ đầu dây bên kia:

“Em đang ở đâu?”

Tôi thành thật trả lời.

“Quán bar.”

“Với ai?”

“Một mình.”

Anh im lặng vài giây rồi hỏi tên quán.

Tôi nói địa chỉ.

Khoảng hai mươi phút sau, anh xuất hiện trước mặt tôi.

Phó Đình Xuyên mặc sơ mi đen, vẻ mặt không được tốt lắm. Anh nhìn ly rượu trước mặt tôi, sau đó nhìn tôi.

“Em uống bao nhiêu rồi?”

Tôi giơ một ngón tay.

“Một ly.”

Anh nhìn chiếc ly thứ ba đã cạn trên bàn.

Tôi cúi đầu.

“Ba ly.”

Anh thở dài, lấy áo khoác phủ lên vai tôi.

“Đứng dậy. Anh đưa em về.”

Tôi ngoan ngoãn đứng lên, nhưng vừa bước một bước đã loạng choạng. Anh lập tức đỡ lấy eo tôi.

Khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào người, tôi bỗng thấy sống mũi cay xè.

“Anh Xuyên.”

“Ừ?”

“Em có phải người rất vô dụng không?”

Anh khựng lại.

“Ai nói với em như vậy?”

“Không ai cả.”

Tôi cúi đầu, giọng nói mỗi lúc một nhỏ.

“Em chỉ cảm thấy mình chẳng làm tốt được chuyện gì.”

Anh không trả lời ngay, chỉ đưa tôi ra xe, cẩn thận thắt dây an toàn.

Sau đó, anh mới nói:

“Em không cần phải làm tốt tất cả mọi chuyện mới xứng đáng được người khác đối xử tử tế.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh đèn ngoài cửa xe lướt qua gương mặt anh, khiến đường nét vốn lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn.

Tôi bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện.

Năm mười bảy tuổi, anh đưa ô cho tôi.

Năm mười chín tuổi, anh đến trường đón Hứa Miên, tiện thể mang cho tôi một hộp bánh vì nghe nói tôi chưa ăn tối.

Năm hai mươi hai tuổi, khi tôi thất tình lần đầu, anh đã ngồi nghe tôi khóc suốt một tiếng đồng hồ dù sáng hôm sau phải bay đi công tác.

Tôi luôn nghĩ anh chỉ xem tôi như em gái.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, men rượu khiến tôi không còn đủ tỉnh táo để giữ kín bí mật.

Tôi nắm lấy tay áo anh.

“Vậy nếu em thích một người rất lâu, nhưng người đó không thích em thì sao?”

Bàn tay đang đặt trên vô lăng của anh bỗng siết chặt.

“Em thích ai?”

Tôi lắc đầu.

“Không nói.”

“Lâm Chi.”

“Anh đừng hỏi nữa.”

Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

“Em không muốn thích anh ấy nữa.”

Trong xe bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.

Một lúc lâu sau, Phó Đình Xuyên mới lên tiếng.

“Được.”

Giọng anh khàn hơn bình thường.

“Vậy thì đừng thích nữa.”

Tôi không biết tại sao nghe câu đó lại càng buồn hơn. Tôi buông tay áo anh, quay mặt nhìn ra cửa sổ, cố gắng không khóc thành tiếng.

Anh đưa tôi về căn hộ.

Tôi nhớ mình đã mở cửa, nhớ anh đỡ tôi ngồi xuống sofa, còn nhớ anh đi lấy nước ấm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...