Lỡ Có Thai Với Người Thầm Yêu

Chương 4



Những chuyện sau đó trở nên mơ hồ.

Tôi chỉ nhớ khi anh định đứng dậy rời đi, tôi đã nắm lấy tay anh.

“Đừng đi.”

Anh cúi đầu nhìn tôi.

“Lâm Chi, em có biết mình đang nói gì không?”

Tôi nhìn anh, cố gắng tập trung vào gương mặt trước mắt.

“Em biết.”

“Em uống say rồi.”

“Nhưng em thích anh.”

Tôi nói ra câu ấy bằng giọng rất nhỏ.

Nhỏ đến mức chính tôi cũng không chắc anh có nghe thấy hay không.

Nhưng anh đã nghe thấy.

Tôi nhìn thấy vẻ kiềm chế trong mắt anh rạn vỡ. Anh ngồi xuống trước mặt tôi, hỏi lại từng chữ:

“Em vừa nói gì?”

Tôi không trả lời, chỉ ôm lấy cổ anh.

Nụ hôn đầu tiên đến trong sự im lặng.

Tôi không biết ai là người chủ động trước. Tôi chỉ nhớ anh đã dừng lại giữa chừng, trán tựa lên trán tôi, giọng nói khàn đặc.

“Ngày mai tỉnh rượu, nếu em hối hận thì anh sẽ không nhắc lại chuyện tối nay.”

Tôi nhìn anh, nước mắt vẫn còn đọng trên mi.

“Em sẽ không hối hận.”

Đêm ấy, tôi đã nghĩ mình đang nằm mơ.

Tôi mơ thấy người mình thích suốt tám năm cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của mình. Mơ thấy anh ôm tôi, hôn lên trán tôi, gọi tên tôi bằng giọng dịu dàng mà tôi chưa từng nghe thấy.

Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, tôi mới nhận ra mọi thứ đều là thật.

Phó Đình Xuyên đứng bên cửa sổ, áo sơ mi đã được mặc chỉnh tề. Trên bàn có bữa sáng và một cốc nước ấm.

Anh quay lại nhìn tôi.

“Dậy rồi à?”

Tôi kéo chăn lên, đầu óc trống rỗng.

Ký ức đêm qua lần lượt trở về.

Tôi đã hôn anh.

Tôi đã nói mình thích anh.

Và chúng tôi đã vượt qua ranh giới mà tôi chưa từng dám tưởng tượng.

Tôi không biết phải đối diện với anh thế nào.

Phó Đình Xuyên bước đến bên giường, đặt cốc nước xuống.

“Uống nước trước đi.”

Tôi nhận lấy bằng hai tay.

“Anh…”

Anh nhìn tôi.

“Chuyện tối qua, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Tim tôi đập nhanh hơn.

Tôi đã tưởng tượng hàng nghìn lần về việc anh biết tôi thích mình. Trong những tưởng tượng ấy, anh sẽ mỉm cười, nói rằng anh cũng thích tôi, rồi chúng tôi sẽ bắt đầu một mối quan hệ bình thường như bao cặp đôi khác.

Nhưng hiện thực không như vậy.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, rồi nói:

“Nếu em muốn, chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau. Nhưng anh không muốn em đưa ra quyết định chỉ vì những gì đã xảy ra tối qua.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Còn nếu em không muốn thì sao?”

Anh im lặng một lát.

“Anh sẽ tôn trọng em.”

Tôi cúi đầu, cố giấu cảm giác chua xót đang dâng lên.

Tôi biết anh không nói dối.

Anh luôn là người tử tế như thế.

Nhưng tôi cũng hiểu rằng anh chưa nói yêu tôi.

Tôi không muốn anh ở bên mình chỉ vì cảm thấy phải chịu trách nhiệm.

Vì vậy, tôi nói:

“Em muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Căn phòng yên lặng.

Rất lâu sau, anh mới đáp:

“Được.”

Tôi không nhìn thấy bàn tay anh đang siết chặt bên người.

Cũng không biết, trước khi rời khỏi căn hộ, anh đã đứng ngoài cửa gần mười phút, nhiều lần muốn quay lại nhưng cuối cùng vẫn đi.

Tôi cứ nghĩ, chỉ cần trở về cuộc sống bình thường, tình cảm tám năm của mình sẽ dần phai nhạt.

Tôi không ngờ ba tuần sau, khi cầm tờ kết quả khám thai trên tay, tôi lại một lần nữa phải đối diện với người đàn ông ấy.

Lần này, tôi không thể giả vờ rằng chưa có chuyện gì xảy ra nữa.

Tờ kết quả siêu âm nằm trong túi xách, nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng.

Vậy mà tôi đeo nó trên vai, lại cảm thấy mình không bước nổi qua cánh cửa bệnh viện.

Hứa Miên đến tìm tôi vào lúc trời bắt đầu đổ mưa. Cô ấy mặc nguyên bộ đồ công sở, một bên khuyên tai còn chưa kịp đeo, thấy tôi ngồi trên bậc thềm liền chạy đến.

“Mày khám rồi?”

Tôi gật đầu.

“Định nói với anh ấy chưa?”

Tôi nhìn những giọt nước đập lên mũi giày.

“Tao sợ.”

“Anh tao không ăn thịt người.”

“Tao biết.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...