Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Lỡ Có Thai Với Người Thầm Yêu
Chương 5
Điều tôi sợ chưa bao giờ là Phó Đình Xuyên nổi giận. Tôi sợ anh vẫn tử tế như mọi lần. Sợ anh lập tức đặt vé đưa tôi đi kiểm tra, tìm một căn nhà tốt hơn, rồi nghiêm túc hỏi ngày nào tiện đăng ký kết hôn.
Tôi sợ tất cả đều hoàn hảo, ngoại trừ việc anh không yêu tôi.
Hứa Miên ngồi xuống bên cạnh, không kéo tôi đứng dậy.
“Mày có muốn giữ em bé không?”
Câu hỏi ấy khiến tôi im lặng rất lâu.
Trong phòng khám, khi bác sĩ chỉ vào chấm nhỏ trên màn hình, tôi đã không kìm được mà khóc. Tôi chưa chuẩn bị để làm mẹ, tài khoản tiết kiệm không nhiều, công việc thì ngổn ngang. Nhưng khoảnh khắc biết chấm nhỏ ấy tồn tại, tôi đã muốn đưa tay che chở cho nó.
“Tao muốn.”
“Vậy mình tính từ việc đó.”
Miên đặt bàn tay ấm áp lên tay tôi.
“Chuyện của mày với anh tao là một chuyện. Em bé là một chuyện khác. Đừng để hai chuyện trộn vào nhau đến mức mày không còn nghe được mình muốn gì.”
Điện thoại trong túi tôi rung lên.
Màn hình hiện tên Phó Đình Xuyên.
Tôi nhìn Miên.
Cô ấy lập tức giơ hai tay.
“Tao chưa nói.”
Tôi chần chừ đến hồi chuông cuối mới bắt máy.
“Anh Xuyên.”
“Em đang ở đâu?”
“Bên ngoài.”
“Anh vừa nhận được thông báo điều chỉnh nhân sự của Minh Hòa. Trong danh sách dự án không có tên em.”
Tôi ngồi thẳng dậy.
“Em chưa nhận được thông báo.”
“Em kiểm tra email trước. Nếu có vấn đề, mình nói sau.”
Tôi mở hộp thư, nhìn thấy dòng tiêu đề mới gửi cách đó mười phút.
Thông báo tạm đình chỉ quyền truy cập để phục vụ rà soát dữ liệu dự án Nam Đình.
Bên dưới là tên tôi.
Lý do: nghi vấn chuyển tài liệu nội bộ cho bên thứ ba.
Tôi đã thức hai đêm làm báo cáo. Thành quả bị đồng nghiệp lấy mất. Bây giờ, đến tội danh cũng được chuẩn bị sẵn cho tôi.
“Lâm Chi?”
Đầu dây bên kia, giọng Phó Đình Xuyên trầm xuống.
“Em có nghe anh nói không?”
Tôi cố mở miệng, nhưng cổ họng như bị bóp chặt.
Hứa Miên nhìn sắc mặt tôi, lập tức cầm lấy điện thoại.
“Anh, đến bệnh viện An Hòa. Cổng phía đông.”
Tôi quay phắt sang cô ấy.
Miên không nói thêm điều gì. Cô ấy trả điện thoại lại cho tôi, nắm chặt tay tôi.
“Chuyện khác để sau. Trước tiên phải có người đón mày về.”
Hai mươi lăm phút sau, một chiếc xe màu đen dừng ngoài cổng bệnh viện.
Phó Đình Xuyên bước xuống, không mang ô. Anh đi rất nhanh, vai áo chỉ chốc lát đã thấm nước.
“Em bị sao?”
Anh đứng trước mặt tôi, ánh mắt lướt từ gương mặt xuống bàn tay đang siết túi xách.
“Khó chịu ở đâu? Đã khám chưa?”
Tôi nhìn anh.
Tám năm qua, tôi đã giấu anh vô số chuyện nhỏ. Những lần cố tình đi ngang phòng họp, những lời chúc sinh nhật viết rồi xóa, cả chiếc vé xem hòa nhạc tôi chưa bao giờ đủ can đảm đưa ra.
Nhưng lần này, tôi không thể tiếp tục giấu.
Tôi lấy tờ kết quả ra, đưa đến trước mặt anh.
“Phó Đình Xuyên.”
Lần đầu tiên, tôi gọi đầy đủ tên anh mà không thêm một tiếng anh ở trước.
“Em có thai rồi.”
Anh không nhận ngay.
Mưa rơi xuống bậc thềm, một giọt bắn lên ngón tay tôi.
Rất lâu sau, anh mới đưa tay đỡ lấy mép giấy.
Bàn tay ấy run.
02. Anh thích em, câu này nói muộn quá
Phó Đình Xuyên xem tờ giấy rất lâu.
Hứa Miên đứng lên, nói đi mua nước. Cửa hàng tiện lợi cách đó chưa đầy hai mươi mét, nhưng cô ấy đi một vòng rộng đến mức gần như biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi cúi đầu.
“Bác sĩ bảo hiện tại còn sớm, lần sau tái khám theo lịch. Em đã suy nghĩ rồi. Em muốn giữ lại.”
“Ừ.”
Anh đáp rất khẽ.
Chỉ một tiếng ấy làm tim tôi rơi xuống.
Tôi tưởng anh sẽ hỏi có chắc không, sẽ nhắc đến đêm hôm đó, hoặc sẽ lập tức nói câu chịu trách nhiệm.
Nhưng anh chỉ ngồi xuống cạnh tôi.
Bậc thềm rất thấp. Người đàn ông luôn thẳng lưng trong phòng họp ngồi ở đó, hai đầu gối hơi co lại, dáng vẻ có chút vụng về.
“Anh đang nghe.”
Tôi cắn môi.