Lỡ Có Thai Với Người Thầm Yêu

Chương 6



“Em nói với anh vì anh có quyền biết. Nhưng em không muốn dùng chuyện này ép anh làm gì.”

“Anh biết.”

“Em cũng không muốn kết hôn chỉ vì có con.”

“Được.”

Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống.

Tôi ghét bản thân như vậy. Rõ ràng những lời ấy đều do mình nói, đến khi anh đồng ý, tôi lại thấy đau lòng.

Phó Đình Xuyên đưa tay lên rồi dừng giữa không trung.

“Anh có thể ôm em không?”

Tôi nhìn anh qua màn nước mắt, cuối cùng gật đầu.

Anh kéo tôi vào lòng. Áo khoác anh lạnh và ẩm, nhưng bên trong lồng ngực rất ấm. Tôi nghe thấy nhịp tim đập nhanh hơn hẳn vẻ bình tĩnh trên gương mặt anh.

“Lâm Chi, anh thích em.”

Tôi cứng người.

Anh ôm chặt hơn một chút, giọng thấp xuống ngay bên tai.

“Anh đã chuẩn bị rất nhiều cách để nói câu này. Định chọn một ngày em vui, một chỗ em thích, rồi hỏi em có muốn ở bên anh không. Nhưng bây giờ anh thấy mình không nên chuẩn bị nữa.”

Tôi đẩy nhẹ vai anh, ngẩng lên.

“Vì em có thai?”

“Vì anh đã khiến em phải sợ đến mức ngồi một mình ở đây.”

Mắt anh đỏ lên rất chậm.

“Em có thể không tin ngay. Anh sẽ chứng minh. Nhưng anh phải nói rõ trước: anh muốn ở bên em, kể cả không có em bé.”

Tôi bật khóc dữ hơn.

“Vậy tại sao sáng hôm đó anh không nói?”

Anh im lặng.

Tôi đã giữ câu hỏi ấy suốt ba tuần, tự giày vò mình hàng trăm lần. Cuối cùng hỏi ra, giọng tôi lại nhỏ đến đáng thương.

“Anh nói chịu trách nhiệm. Anh nói thử tìm hiểu. Anh còn nói cứ coi như chưa từng xảy ra.”

“Câu cuối là anh nhắc lại lựa chọn của em. Nhưng anh không nên dùng những lời như vậy.”

Anh lấy khăn giấy, đặt vào tay tôi.

“Anh thấy em tỉnh dậy thì sợ, cứ kéo chăn lên tránh nhìn anh. Anh nghĩ điều em cần nhất là đường lui, nên câu đầu tiên đã nói sai.”

“Anh nghĩ em sợ anh?”

“Anh sợ mình khiến em khó xử. Rồi lại dùng sự sợ hãi của mình để đoán thay em.”

Tôi lau nước mắt, càng lau càng ướt.

“Em tưởng anh thương hại em.”

Phó Đình Xuyên cúi đầu rất lâu.

“Anh xin lỗi.”

Anh không nói tất cả đều là hiểu lầm, cũng không bảo đáng lẽ tôi phải hiểu. Chỉ nhận phần sai của mình, khiến những câu trách móc tôi đã nghĩ sẵn đột nhiên không còn chỗ để đặt.

“Đêm đó cũng vậy,” anh nói. “Em đã uống nhiều. Anh nên dừng mọi chuyện từ đầu. Anh không có quyền lấy một lời em nói khi mệt mỏi làm lý do cho sự mất kiểm soát của mình.”

Tôi nhìn xuống bàn tay anh.

Ký ức sau nửa đêm đã trở lại từng chút trong những ngày vừa rồi: cốc nước nguội đi, hai người ngồi rất lâu, tôi nói rõ tên mình, tên anh, nói mình muốn ở lại. Nhưng điều ấy không xóa được việc cả hai đã quá thiếu thận trọng.

“Em không muốn anh nghĩ em hối hận vì thích anh,” tôi nói. “Em chỉ hối hận vì sáng hôm sau chúng ta không ai nói thật.”

Anh khẽ gật đầu.

“Vậy từ bây giờ, anh nói thật.”

Ở phía xa, Hứa Miên đứng dưới mái hiên, ôm ba chai nước đến phát mỏi tay.

Tôi chưa biết nên tin lời tỏ tình muộn màng này bao nhiêu.

Nhưng khi Phó Đình Xuyên hỏi có muốn về nhà không, lần đầu tiên tôi đã không trả lời rằng mình có thể tự về.

Tôi nói:

“Anh đưa em về nhé.”

03. Danh sách không có điều khoản kết hôn

Tôi không chuyển đến nhà Phó Đình Xuyên.

Anh cũng không nhắc lại chuyện đó lần thứ hai.

Sáng hôm sau, anh đến căn hộ của tôi với một túi đồ ăn sáng, một cuốn sổ mới và quầng thâm dưới mắt.

Tôi nhìn chiếc vali nhỏ cạnh chân anh.

Anh lập tức giải thích:

“Đồ của Miên Miên. Con bé bảo muốn ở đây với em một thời gian.”

Hứa Miên từ trong bếp ló đầu ra.

“Nhân chứng còn sống sờ sờ ở đây. Anh đừng mang vali của em làm vẻ ngoan ngoãn.”

Tôi suýt phì cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...