Lỡ Có Thai Với Người Thầm Yêu
Chương 7
Miên đặt ba cái bát xuống bàn, thúc chúng tôi ngồi ăn. Cô ấy có thể cãi nhau với anh trai suốt nửa tiếng, nhưng khi tôi vừa ngửi thấy mùi hành đã nhăn mặt, cô ấy lập tức đổi bát của tôi sang phần cháo trắng.
Sau bữa sáng, Phó Đình Xuyên mở cuốn sổ.
“Anh muốn bàn với em vài việc.”
Tôi hơi căng thẳng.
Anh đẩy sổ sang.
Trang đầu chỉ có năm dòng: lịch tái khám, người liên hệ khi cần, phương án chi phí, công việc, thông báo cho gia đình.
Không có đăng ký kết hôn. Không có chuyển hộ khẩu. Cũng không có câu phải nghỉ việc dưỡng thai.
“Em xem việc nào muốn nói trước.”
Tôi chọn công việc.
Hứa Miên lập tức kéo ghế gần lại.
Từ đêm qua, tôi đã tải những bản lưu còn nằm trên máy cá nhân, chụp lại lịch sử giao việc và tìm email gửi báo cáo đầu tiên. Dự án Nam Đình là gói thiết kế không gian cho một khu khách sạn cải tạo. Tôi phụ trách nghiên cứu câu chuyện địa phương và đề xuất tuyến tham quan.
Người nhận thành quả của tôi tên Diêu San. Trưởng phòng tên Trịnh Dung.
Ba ngày trước, Diêu San trình bày chính bản báo cáo ấy trước đối tác. Khi tôi phản đối, chị ta nói tôi chỉ hỗ trợ thu thập tư liệu.
Hai ngày sau, một nhà thầu ngoài danh sách mời chào gửi đến bản báo giá có những chi tiết chỉ xuất hiện trong hồ sơ nội bộ. Tài khoản tải xuống được ghi là của tôi.
Phó Đình Xuyên nghe xong, không chạm vào laptop.
“Bên anh là khách hàng, không phải bộ phận điều tra của Minh Hòa. Anh có thể yêu cầu họ bảo toàn dữ liệu và giải thích quy trình. Nhưng anh không thể thay em đưa kết luận.”
“Em cũng không muốn vậy.”
“Vậy mình làm đúng phần của mỗi người.”
Anh lấy điện thoại, gửi thông tin liên hệ của một luật sư chuyên về lao động và tranh chấp nghề nghiệp.
“Em tự chọn có thuê hay không. Nếu cần anh hỗ trợ chi phí, mình ghi lại rõ ràng. Anh không muốn em thấy nhận giúp đỡ đồng nghĩa với mắc nợ tình cảm.”
Tôi nhìn cuốn sổ một lúc.
“Anh làm việc gì cũng phải ghi ra thế này à?”
Miên cướp lời:
“Ngày nhỏ em xin tăng tiền tiêu vặt, anh ấy bắt em lập bảng.”
“Em xin tiền mua ba đôi giày giống nhau.”
“Ba màu khác nhau!”
Tôi bật cười.
Tiếng cười vừa ra khỏi miệng, cả hai anh em đều quay sang nhìn.
Tôi bối rối cầm cốc nước lên.
“Nhìn gì?”
Phó Đình Xuyên khẽ lắc đầu, khóe môi giãn ra.
“Không có gì.”
Buổi trưa, anh đứng ngoài cửa xỏ giày. Tôi tiễn anh, chần chừ rồi hỏi:
“Tối nay anh có đến nữa không?”
Anh ngẩng đầu quá nhanh.
Tôi vội bổ sung:
“Miên Miên bảo muốn ăn món sườn anh nấu.”
Trong phòng khách, bạn thân tôi lập tức hét:
“Tao chưa nói!”
Mặt tôi nóng bừng.
Phó Đình Xuyên nhìn tôi, lần này không để tôi lùi về sau lời nói dối vụng về nữa.
“Nếu em muốn gặp anh, anh sẽ đến.”
Tôi nắm tay nắm cửa, nhỏ giọng:
“Vậy anh đến đi.”
Anh đáp ngay:
“Được.”
04. Người ta chỉ tin câu chuyện dễ nghe
Tôi trở lại Minh Hòa vào sáng thứ Hai, đi cùng luật sư Lê Thu.
Phó Đình Xuyên đưa tôi đến dưới tòa nhà rồi ở lại trong xe. Anh không xuất hiện cùng tôi, cũng không gọi điện dặn dò trưởng phòng.
Nhưng khi tôi đóng cửa xe, anh hạ kính xuống.
“Lâm Chi.”
Tôi quay lại.
“Em không cần nói thật hay. Cứ nói đúng những gì đã xảy ra.”
Tôi gật đầu.
Tại phòng họp tầng mười hai, Trịnh Dung đã đợi sẵn. Diêu San ngồi bên cạnh, sắc mặt mệt mỏi như thể người bị đình chỉ là chị ta.
Trên bàn đặt một bản tường trình yêu cầu tôi ký.
Nội dung xác nhận tôi tự ý sử dụng tài khoản công ty trên thiết bị ngoài kiểm soát, dẫn đến rò rỉ thông tin.
Lê Thu đọc xong, đẩy lại.
“Chúng tôi chưa được xem dữ liệu đối chiếu. Chưa có cơ sở để ký xác nhận nguyên nhân.”
Trịnh Dung nhìn tôi.
“Chi, công ty muốn xử lý nội bộ để giữ danh tiếng cho em. Có luật sư vào thì mọi thứ phức tạp hơn.”