Ly Hôn Rồi, Tôi Mới Biết Anh Đã Yêu Tôi

Chương 10



Hôm thì anh bận họp.

Hôm thì luật sư của anh cần xem lại điều khoản.

Hôm khác lại nói giấy tờ căn hộ có vấn đề.

Cố hoài cẩn nhìn lịch hẹn bị hủy lần thứ năm, hỏi tôi:

“muốn kiện không?”

“kiện.”

“không chờ thêm?”

“không.”

Đơn kiện được nộp vào sáng thứ hai.

Chiều thứ hai, phó dịch xuyên đến tìm tôi.

Lần này anh không xông vào văn phòng.

Anh đứng ở quầy lễ tân chờ suốt ba tiếng.

Khi tôi tan làm, anh đưa cho tôi một chiếc chìa khóa.

“căn hộ ven sông đã sang tên cho em.”

“tôi nói không cần.”

“nó vốn là quà cưới của em.”

“vậy thì đưa vào phần tài sản cần thanh lý.”

“ôn ngôn.”

Anh siết chìa khóa trong lòng bàn tay.

“anh không trì hoãn vì tài sản.”

“tôi biết.”

“em biết?”

“anh chỉ không chấp nhận việc tôi thật sự muốn rời đi.”

Gương mặt anh hiện lên vẻ đau đớn.

“nếu anh nói anh không muốn ly hôn thì sao?”

“tòa án không cần cả hai cùng đồng ý mãi mãi.”

“anh hỏi em, không hỏi pháp luật.”

“còn tôi chỉ muốn nói chuyện bằng pháp luật.”

Anh bật cười khổ.

“cố hoài cẩn dạy em tuyệt tình như vậy sao?”

“anh ấy dạy tôi bảo vệ quyền lợi của mình.”

“em tin cậu ta đến thế?”

“phải.”

“hai người quen nhau bao lâu?”

“mười bốn năm.”

Anh sững người.

“anh quên rồi sao? Cố hoài cẩn học lớp bên cạnh chúng ta. Năm lớp mười hai, anh ấy đại diện đội tranh biện, tôi đại diện trường mình. Sau đó chúng tôi cùng học luật.”

“nhưng em bỏ nghề sau khi cưới.”

“không.”

Tôi sửa lại.

“tôi bỏ nghề trước khi cưới, bởi nhà họ phó cho rằng con dâu xuất hiện trước tòa quá nhiều sẽ ảnh hưởng hình tượng.”

Ánh mắt anh thay đổi.

“anh không biết.”

“anh luôn không biết.”

Tôi bước qua anh.

“tuần sau tôi sẽ trở lại văn phòng với tư cách cộng sự chính thức. Từ nay nếu muốn gặp, hãy đặt lịch.”

“em quay lại làm luật sư?”

“phải.”

“vì cố hoài cẩn?”

Tôi dừng lại.

“vì tôi.”

13

Ngày đầu tiên trở lại pháp đình, tôi nhận một vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

Đối phương là một tập đoàn lớn, đội ngũ luật sư đông gấp ba chúng tôi.

Cố hoài cẩn hỏi tôi có muốn đổi vụ khác không.

“anh sợ tôi thua?”

“tôi sợ em áp lực.”

“vậy thì anh nên sợ đối phương.”

Anh bật cười.

Đó là phiên tòa đầu tiên của tôi sau ba năm.

Tôi đã thức nhiều đêm để đọc hàng nghìn trang hồ sơ. Lúc đứng lên trình bày, bàn tay dưới bàn của tôi vẫn hơi run.

Cố hoài cẩn đẩy sang một viên kẹo bạc hà.

Giống hệt năm đại học, trước mỗi cuộc thi tranh biện, anh đều đặt một viên kẹo bên cạnh tài liệu của tôi.

Tôi ngậm kẹo, vị mát lạnh lan nơi đầu lưỡi.

Rồi tôi đứng dậy.

Ba giờ sau, chúng tôi bước ra khỏi phòng xử với phán quyết có lợi.

Khách hàng ôm chầm lấy tôi.

Các đồng nghiệp reo lên.

Cố hoài cẩn đứng ở cuối hành lang, giơ hai ngón tay cái.

Tôi chợt nhớ lại mình từng là ai trước khi trở thành vợ phó dịch xuyên.

Tôi từng đứng đầu khóa luật.

Từng thắng mười một cuộc thi tranh biện liên tiếp.

Từng được giáo sư nhận xét rằng sinh ra để đứng trước tòa.

Vậy mà ba năm qua, tất cả thành tích của tôi bị thu gọn thành một danh xưng “phó phu nhân”.

Buổi tối, cả nhóm đến quán bar ăn mừng.

Có người chụp ảnh tôi và cố hoài cẩn cùng nâng ly rồi đăng lên mạng.

Chưa đầy nửa giờ sau, phó dịch xuyên gọi đến số bàn của quán.

Nhân viên mang điện thoại tới, vẻ mặt khó xử.

“thưa cô ôn, có người tìm.”

Tôi vừa nhận máy, giọng anh đã vang lên:

“em đang ở đâu?”

“có việc gì?”

“em uống rượu?”

“không liên quan đến anh.”

“sức khỏe dạ dày của em không tốt.”

Tôi nhìn ly nước chanh trong tay.

“tôi không uống.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

“anh đang ở ngoài cửa.”

Tôi quay đầu.

Qua lớp kính, phó dịch xuyên đứng dưới ánh đèn đường. Anh vẫn mặc bộ vest dự họp, có lẽ vừa rời công ty đã chạy tới.

Cố hoài cẩn nhìn theo ánh mắt tôi.

“muốn tôi xử lý không?”

“không cần.”

Tôi bước ra ngoài.

Phó dịch xuyên đưa cho tôi một túi giữ nhiệt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...