Ly Hôn Rồi, Tôi Mới Biết Anh Đã Yêu Tôi
Chương 9
Lời xin lỗi đến muộn giống như chiếc ô được đưa tới sau khi người ta đã đi qua cả cơn mưa.
“tôi nhận.”
Ánh mắt anh sáng lên.
“vậy em…”
“nhưng tôi không tha thứ.”
Hy vọng vừa xuất hiện trong mắt anh lập tức tắt ngấm.
“anh đã đuổi cô ấy khỏi công ty. Anh cũng sẽ cho người điều tra những chuyện gần đây. Anh bảo đảm từ nay cô ấy không thể xuất hiện trước mặt em nữa.”
“anh vẫn chưa hiểu sao?”
Tôi thấy mệt mỏi đến cùng cực.
“tôi ly hôn không phải để đổi lấy việc anh cắt đứt với kỷ vi. Tôi ly hôn vì không muốn tiếp tục yêu một người luôn đặt tôi ở vị trí thứ hai.”
“anh chưa từng coi em là thứ hai.”
“vậy ngày tôi gặp tai nạn, anh ở đâu?”
Anh cứng họng.
“ngày kỷ niệm kết hôn, anh ở đâu?”
“sinh nhật tôi, anh ở đâu?”
“đêm tôi ngồi một mình trong phòng khách chờ đến sáng, anh ở đâu?”
Mỗi câu hỏi đều khiến sắc mặt anh nhợt thêm một phần.
“phó dịch xuyên, có những lựa chọn anh đã làm quá nhiều lần. Bây giờ đừng nói với tôi rằng chúng không có ý nghĩa.”
Anh bước tới một bước.
Cố hoài cẩn lập tức chắn trước mặt tôi.
Phó dịch xuyên nhìn anh, đáy mắt đỏ ngầu.
“cậu tránh ra.”
“cô ấy không muốn nói tiếp.”
“đây là chuyện giữa tôi và cô ấy.”
“từ khi anh làm tổn thương cô ấy, anh không còn quyền yêu cầu cô ấy một mình đối mặt với anh.”
Hai người nhìn nhau căng thẳng.
Tôi bước qua cố hoài cẩn.
“ngày mai luật sư cố sẽ gửi cho anh bản thỏa thuận mới. Tôi không cần căn hộ ven sông nữa.”
“tại sao?”
“vì tôi không cần bất cứ thứ gì gắn với anh.”
Tôi đi vào thang máy.
Trước khi cửa khép lại, phó dịch xuyên bất ngờ đưa tay chặn.
“còn anh thì sao?”
Tôi ngẩng đầu.
Giọng anh rất khẽ:
“em cũng không cần anh nữa sao?”
Tôi nhìn người mình đã yêu suốt hơn nửa đời.
“không cần nữa.”
Cửa thang máy khép lại giữa chúng tôi.
11
Một tuần sau, chuyện phó gia và ôn gia sắp hủy bỏ liên hôn lan khắp giới thượng lưu.
Giá cổ phiếu hai tập đoàn cùng dao động.
Ông nội phó đích thân đến nhà họ ôn.
Ông đã ngoài tám mươi, chống gậy nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.
“ngôn ngôn, con nói cho ông biết, có phải thằng khốn đó làm chuyện có lỗi với con không?”
Tôi rót trà cho ông.
“không có chứng cứ anh ấy phản bội về thể xác.”
“vậy là phản bội trong lòng.”
Ông cụ đập mạnh gậy xuống sàn.
“khác gì nhau?”
Bố tôi vội hòa giải:
“bác phó, chuyện bọn trẻ vẫn còn cơ hội…”
“cơ hội cái gì?” Ông cụ quát. “con gái nhà người ta chịu uất ức ba năm, ông còn mặt mũi bắt nó chịu tiếp sao?”
Cả phòng khách im lặng.
Ông quay sang tôi, giọng dịu xuống.
“ông không ép con quay về. Nhưng chuyện hợp tác hai nhà liên quan hàng nghìn nhân viên, không thể vì hai đứa ly hôn mà dừng lại. Con có đồng ý để luật sư xử lý tách riêng tài sản và quyền lợi không?”
“con đồng ý.”
“được.”
Ông gật đầu.
“còn thằng dịch xuyên, con muốn xử lý thế nào thì xử lý. Ông không che chở nó.”
Trước khi về, ông đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ.
Bên trong là đôi vòng ngọc gia truyền phó gia mà ngày cưới bà nội phó đã trao cho tôi.
Tôi đã để lại nó trong nhà cũ.
“ông, con không thể nhận.”
“đây là bà nội nó cho con, không phải cho phó phu nhân.”
“nhưng…”
“con bé ngốc.” Ông thở dài. “một cuộc hôn nhân thất bại không có nghĩa là tất cả tình cảm đều giả. Ông bà thương con là thật.”
Mắt tôi cay xè.
Ông vỗ nhẹ lên tay tôi.
“dịch xuyên giống bố nó, hiểu được tình cảm của mình quá muộn. Nhưng muộn là muộn. Không thể bắt người khác đứng mãi một chỗ chờ nó.”
Tôi nhận lấy chiếc hộp.
Hôm ấy, bố tôi không nhắc đến chuyện ép tôi quay lại nữa.
Có lẽ ông đã hiểu, ngay cả ông nội phó cũng đứng về phía tôi, cuộc hôn nhân này thật sự không thể cứu vãn.
12
Việc phân chia tài sản diễn ra khó khăn hơn dự kiến.
Không phải vì tôi tranh giành.
Mà vì phó dịch xuyên liên tục trì hoãn.