Ly Hôn Rồi, Tôi Mới Biết Anh Đã Yêu Tôi
Chương 6
Nhưng vừa đủ để một người đã đứng trong gió lạnh quá lâu nhận ra, hóa ra mình cũng có thể được đối xử tử tế mà không cần van xin.
7
Bố tôi biết chuyện ly hôn thì nổi trận lôi đình.
Không phải giận phó dịch xuyên.
Ông giận tôi.
“hôn nhân giữa hai nhà là chuyện con muốn kết thì kết, muốn bỏ thì bỏ sao?”
“con đã hai mươi chín tuổi rồi.”
“trong mắt bố, con có năm mươi tuổi cũng vẫn là người nhà họ ôn!”
“vậy trong mắt bố, con là con gái hay là một phần hợp đồng?”
Chiếc chén trà bị ông đập xuống bàn.
Mẹ tôi ngồi bên cạnh, sắc mặt tái nhợt.
“ngôn ngôn, dịch xuyên chỉ nhất thời hồ đồ. Đàn ông ở vị trí của nó, bên ngoài có vài chuyện cũng không có gì lạ. Con giữ được vị trí chính thức là được.”
Tôi nhìn mẹ.
Từ nhỏ bà đã dạy tôi phải dịu dàng, đoan trang, phải biết tiến biết lùi, phải trở thành người vợ đủ tư cách đứng bên cạnh người thừa kế nhà họ phó.
Bà dạy tôi mọi thứ.
Chỉ không dạy tôi phải làm thế nào để yêu chính mình.
“nếu bố có người khác, mẹ cũng thấy không có gì lạ sao?”
Mặt mẹ trắng bệch.
Bố tôi quát lớn:
“hỗn xược!”
Tôi đặt chìa khóa nhà họ ôn lên bàn.
“nếu hai người nhất định ép con quay lại, con sẽ dọn ra ngoài.”
“con dám?”
“con đã dám ly hôn rồi, còn gì không dám nữa?”
Tôi kéo vali lên tầng.
Tối ấy, mẹ lặng lẽ vào phòng tôi.
Bà đặt một tấm thẻ ngân hàng bên gối.
“trong này là tiền riêng của mẹ.”
“con không cần.”
“mẹ biết con có tiền.” Bà khẽ vuốt tóc tôi. “nhưng mẹ vẫn muốn cho.”
Tôi im lặng.
Một lúc lâu sau, mẹ mới hỏi:
“con thật sự không còn yêu nó nữa sao?”
Tôi nhìn bức ảnh tốt nghiệp cấp ba trên bàn.
Trong ảnh, tôi đứng cạnh phó dịch xuyên. Anh không nhìn ống kính mà đang cúi đầu nhìn tôi.
Ánh mắt thiếu niên sáng đến mức ai cũng tưởng người anh yêu nhất trên đời chính là cô gái bên cạnh.
“con không biết.”
Tôi nói thật.
“nhưng con biết mình không thể tiếp tục sống như thế.”
Mẹ thở dài.
Trước khi ra ngoài, bà khẽ nói:
“ngày trước mẹ cũng từng muốn đi.”
Tôi sững người.
Nhưng bà đã khép cửa.
Đêm đó, tôi chuyển ra căn hộ nhỏ đứng tên mình ở gần văn phòng luật của cố hoài cẩn.
Không phải căn hộ ven sông.
Tôi không muốn để phó dịch xuyên có bất kỳ lý do nào cho rằng tôi đang dùng tài sản để dây dưa.
8
Ba ngày sau, cố hoài cẩn gửi đơn ly hôn và danh mục chứng cứ đến phó thị.
Chiều hôm ấy, phó dịch xuyên xuất hiện ở văn phòng luật.
Anh không hẹn trước.
Thư ký không cản được, chỉ có thể chạy theo anh đến tận phòng họp.
Tôi đang cùng cố hoài cẩn rà soát điều khoản thì cánh cửa bị đẩy mạnh.
Phó dịch xuyên đặt xấp giấy xuống trước mặt tôi.
“rút đơn.”
“không.”
“anh đã giải thích chuyện khách sạn.”
“tôi không cần lời giải thích.”
“anh và kỷ vi không xảy ra chuyện gì.”
“vậy vết trên cổ anh từ đâu ra?”
Anh mím môi.
“cô ấy hoảng loạn, vô tình ôm anh.”
“một cái ôm để lại dấu răng?”
Không khí lập tức đông cứng.
Cố hoài cẩn ngồi bên cạnh, bình thản lật hồ sơ.
Phó dịch xuyên nhìn anh.
“ra ngoài.”
“đây là phòng họp của văn phòng tôi.”
“tôi cần nói chuyện riêng với vợ tôi.”
“thân chủ của tôi không có nghĩa vụ tiếp xúc riêng với phía còn lại.”
“cố hoài cẩn!”
“phó tổng.” Tôi ngắt lời. “nếu anh đến bàn chuyện ly hôn, mời ngồi. Nếu đến gây rối, tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Anh nhìn tôi thật lâu.
Cuối cùng, anh kéo ghế ngồi xuống.
“em muốn anh làm thế nào mới chịu về?”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, anh hạ giọng trước mặt tôi.
Nhưng tôi chỉ thấy mệt mỏi.
“ký tên.”
“ngoài chuyện đó.”
“không còn gì khác.”
“anh có thể không gặp kỷ vi nữa.”
Tôi bật cười.
“anh đang ban ơn cho tôi sao?”
“anh chỉ muốn giải quyết vấn đề.”
“vấn đề không phải kỷ vi.”
“vậy là gì?”
“là anh.”
Tôi đẩy chiếc máy tính bảng về phía anh. Trên màn hình là bản thống kê cuộc gọi trong ba năm hôn nhân.