Ly Hôn Rồi, Tôi Mới Biết Anh Đã Yêu Tôi
Chương 7
“ngày kỷ niệm kết hôn đầu tiên, anh đang công tác ở singapore. Tôi gọi mười ba cuộc, anh không nghe. Sau đó tôi mới biết tối ấy kỷ vi bị sốt, anh nhờ trợ lý ở trong nước đưa cô ấy đến bệnh viện.”
Tôi lướt sang trang tiếp theo.
“sinh nhật tôi năm ngoái, anh bỏ tiệc giữa chừng vì quán cà phê nơi cô ấy làm xảy ra tranh chấp.”
Trang tiếp theo.
“ba tháng trước, tôi bị tai nạn xe. Tôi gọi cho anh, anh tắt máy. Cùng giờ đó, camera nhà hàng ghi lại anh đang ăn tối với cô ấy.”
Sắc mặt phó dịch xuyên dần tái đi.
“chuyện tai nạn… em chưa từng nói với anh.”
“tôi gọi ba lần.”
“hôm ấy điện thoại anh hết pin.”
“nhưng anh dùng điện thoại của kỷ vi gọi cho trợ lý.”
Anh không nói được nữa.
Tôi khép máy tính bảng.
“phó dịch xuyên, anh luôn nói chỉ đang giúp cô ấy. Nhưng mỗi lần tôi cần anh, anh đều đang giúp cô ấy.”
“nếu một cuộc hôn nhân chỉ có thể tồn tại bằng cách buộc người thứ ba biến mất, nó vốn đã không còn ý nghĩa.”
Anh nhìn tôi, trong mắt lần đầu hiện lên một thứ gần giống hối hận.
“anh không biết em đã…”
“đúng. Anh không biết.”
Tôi bình tĩnh tiếp lời.
“bởi vì anh chưa từng muốn biết.”
9
Phó dịch xuyên vẫn không ký.
Anh rời văn phòng luật trong im lặng.
Buổi tối, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.
Đầu dây bên kia là kỷ vi.
“chúng ta gặp nhau đi.”
“không cần.”
“cô không muốn biết tối đó đã xảy ra chuyện gì sao?”
“không.”
“ôn ngôn, cô vẫn kiêu ngạo như năm đó.”
Tôi định cúp máy, cô ta bỗng nói:
“chuyện năm cấp ba, người tung tin không phải cô.”
Ngón tay tôi dừng trên màn hình.
“tôi biết.”
“nhưng phó dịch xuyên không biết.”
“vậy thì sao?”
Kỷ vi im lặng vài giây rồi bật cười.
“tám giờ tối mai, quán cà phê mộc miên. Nếu cô không đến, cô sẽ không bao giờ biết ai mới là người tung tin.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi kể chuyện này cho cố hoài cẩn.
Anh chỉ hỏi:
“em muốn đi không?”
“muốn.”
“vậy tôi đi cùng.”
“cô ta hẹn riêng tôi.”
“tôi ngồi bàn khác.”
“anh sợ cô ta đánh tôi à?”
“không.” Anh nhìn tôi. “tôi sợ em nghe được chuyện không muốn nghe mà không có ai đưa em về.”
Tôi im bặt.
Cố hoài cẩn luôn như vậy.
Anh không thay tôi quyết định, cũng không nói những câu hoa mỹ.
Anh chỉ âm thầm đứng ở nơi vừa đủ gần.
Để khi tôi quay đầu, nhất định có thể nhìn thấy anh.
Hôm sau, kỷ vi đến muộn mười phút.
Cô ta mặc váy trắng, mái tóc dài xõa trên vai, gần như không khác cô nữ sinh mười hai năm trước.
Chỉ có ánh mắt đã không còn trong trẻo.
“cô thật sự đến.”
“nói đi.”
Cô ta khuấy tách cà phê.
“là tôi.”
“cái gì?”
“tin đồn năm đó là do tôi tung ra.”
Tôi nhìn cô ta.
Kỷ vi cười rất khẽ.
“tôi nhờ một người khóa dưới kể rằng đã nhìn thấy dịch xuyên giúp tôi mặc đồ. Chỉ trong một buổi chiều, cả trường đều biết.”
“tại sao?”
“vì tôi cần anh ấy đứng về phía tôi.”
“anh ấy vốn đã giúp cô.”
“giúp đỡ và yêu là hai chuyện khác nhau.”
Cô ta ngẩng lên.
“trước hôm đó, người anh ấy thích là cô.”
Tim tôi bỗng đập mạnh.
“cô nói gì?”
“cô thật sự không biết sao?” Kỷ vi cười nhạt. “cả trường đều biết phó dịch xuyên thích ôn ngôn. Chỉ có cô được nuôi trong nhung lụa, ngây thơ cho rằng mọi thứ vốn nên thuộc về mình nên chẳng bao giờ để ý.”
“tôi cần anh ấy bảo vệ. Tôi cần một người đủ quyền lực để đám người kia không dám bắt nạt tôi nữa.”
“cho nên cô tự biến mình thành nạn nhân?”
“tôi vốn là nạn nhân!”
Giọng cô ta đột ngột cao lên.
Mấy người xung quanh quay lại nhìn. Kỷ vi siết chặt thìa, hạ giọng.
“các cô sinh ra đã có tất cả. Các cô chỉ cần nhíu mày là có người dọn đường. Còn tôi muốn ở lại trường, muốn được thi đại học, muốn không bị kéo vào nhà vệ sinh sỉ nhục thì phải tự tìm đường sống.”
“tôi không trách cô vì muốn tự cứu mình.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“nhưng cô đã đẩy tội lỗi lên đầu tôi.”