Ly Hôn Rồi, Tôi Mới Biết Anh Đã Yêu Tôi
Chương 8
“bởi vì chỉ khi anh ấy hận cô, anh ấy mới thật sự đứng về phía tôi.”
Câu nói nhẹ tênh, nhưng xuyên qua mười hai năm thanh xuân của tôi.
Ngày ấy tôi đã giải thích rất nhiều lần.
Tôi nói không phải mình.
Phó dịch xuyên không tin.
Còn người anh bảo vệ lại chính là kẻ dựng lên tất cả.
“tại sao bây giờ lại nói cho tôi?”
Kỷ vi tựa lưng vào ghế.
“vì cô thắng rồi.”
“tôi đang ly hôn.”
“nhưng anh ấy không chịu.”
Trong mắt cô ta hiện lên sự ghen ghét không che giấu.
“cô có biết tối qua anh ấy đến tìm tôi nói gì không?”
“không muốn biết.”
“anh ấy bảo từ nay đừng gọi cho anh ấy nữa.”
Tôi không phản ứng.
Kỷ vi nghiến răng.
“tôi chờ anh ấy mười hai năm. Khi anh ấy về nước tìm tôi, tôi từ chối chỉ vì muốn anh ấy phản kháng gia đình, muốn anh ấy chứng minh có thể từ bỏ tất cả vì tôi. Nhưng anh ấy lại quay sang cưới cô.”
“sau đó tôi trở về, anh ấy rõ ràng vẫn quan tâm tôi, vẫn bảo vệ tôi. Tôi tưởng chỉ cần thêm một chút nữa…”
“cho nên chuyện bị bám theo, bị đập cửa đều là cô sắp đặt?”
Kỷ vi không trả lời.
Tôi đã hiểu.
“vết trên cổ anh ấy thì sao?”
“tôi hôn anh ấy.”
“anh ấy có đáp lại không?”
Ánh mắt cô ta chao đảo.
“anh ấy đẩy tôi ra.”
Đáp án ấy không làm tôi vui.
Tôi chỉ cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường.
Phó dịch xuyên đã dùng mười hai năm để bảo vệ một mối tình được xây dựng trên lời nói dối.
Còn tôi dùng mười hai năm để chờ một người chưa từng tin mình.
Không ai thắng cả.
Tôi đứng dậy.
“cô định đi đâu?”
“về.”
“cô không định nói chuyện này với anh ấy sao?”
“đó là chuyện của cô.”
“ôn ngôn!” Kỷ vi gọi giật lại. “cô không hận tôi à?”
Tôi quay đầu.
“có.”
Gương mặt cô ta cứng lại.
“nhưng tôi càng hận bản thân mình đã giao quyền quyết định giá trị của tôi cho hai người quá lâu.”
Tôi bước ra khỏi quán.
Cố hoài cẩn đứng dưới mái hiên, trên tay cầm ô.
Trời không biết đã mưa từ lúc nào.
Anh không hỏi tôi và kỷ vi đã nói gì.
Chỉ mở ô, che về phía tôi.
Đi được nửa đường, tôi bỗng dừng lại.
“cố hoài cẩn.”
“ừ?”
“năm đó anh có tin tôi không?”
Anh nhìn tôi như thể câu hỏi ấy quá kỳ lạ.
“tin.”
“tại sao?”
“vì em nói không phải em.”
Nước mắt tôi rơi xuống không báo trước.
Chỉ một câu đơn giản như vậy.
Tôi đã chờ suốt mười hai năm.
10
Tôi khóc rất lâu trên xe cố hoài cẩn.
Anh không an ủi.
Anh để tôi khóc cho đến khi chiếc khăn tay trong túi áo anh ướt đẫm.
“xin lỗi.”
“vì chuyện gì?”
“làm bẩn khăn của anh.”
“khăn giặt được.”
“nếu không giặt được thì sao?”
“thì bỏ.”
“anh không tiếc à?”
“vật không phù hợp nữa thì nên bỏ. Giữ lại chỉ chiếm chỗ.”
Tôi biết anh không chỉ nói về chiếc khăn.
Điện thoại tôi rung liên tục.
Phó dịch xuyên gọi.
Tôi tắt máy.
Anh lại gọi.
Đến cuộc thứ mười bảy, cố hoài cẩn hỏi:
“muốn tôi nghe giúp không?”
“không cần.”
Tôi chặn số.
Nửa giờ sau, xe vừa đến dưới chung cư, tôi đã nhìn thấy phó dịch xuyên đứng trong sảnh.
Áo sơ mi anh ướt mưa, tóc rối, hoàn toàn không còn dáng vẻ chỉn chu thường ngày.
Anh lao tới khi tôi vừa bước xuống xe.
“em gặp kỷ vi rồi?”
Tôi không trả lời.
“cô ấy nói gì với em?”
“anh có thể tự hỏi cô ấy.”
“ôn ngôn, anh đã biết chuyện năm đó.”
Bước chân tôi dừng lại.
“cô ấy vừa gọi cho anh.”
Giọng phó dịch xuyên khàn đặc.
“tin đồn không phải do em tung ra.”
“ừ.”
“tại sao em không nói với anh?”
Tôi bật cười vì câu hỏi ấy.
“tôi đã nói.”
Anh sững sờ.
“ngày hôm đó tôi đã nói với anh rất nhiều lần. Tôi nói không phải tôi. Tôi nói tôi không có lý do hại cô ấy.”
Tôi nhìn anh.
“là anh không tin.”
Mưa hắt vào mái hiên, gương mặt anh trắng bệch.
“anh xin lỗi.”
Đây là lần đầu tiên anh xin lỗi tôi về chuyện năm ấy.
Nhưng mười hai năm đã trôi qua.