Mang Thai Con Của Kim Chủ

Chương 14



Khi thuốc tê được tiêm vào lưng, toàn thân tôi run không kiểm soát. Không phải vì đau mà vì sợ. Tôi sợ lịch sử lặp lại, sợ con mất mẹ như tôi từng mất, sợ tất cả những cố gắng suốt tám tháng bỗng biến thành một khoảng trống.

Tôi nắm tay Hiểu Hiểu.

“Nếu có chuyện…”

“Không có chuyện nếu.”

“Nghe mình nói. Nếu phải chọn, cứu đứa bé.”

“Tô Nhiễm!”

“Và đừng giao con cho nhà họ Tô.”

Cô đỏ mắt. “Cậu sẽ tự nuôi nó. Đừng nói gở.”

Ánh đèn phòng mổ trắng lóa.

Không biết bao lâu sau, tôi nghe tiếng khóc rất nhỏ, như tiếng mèo con.

Bác sĩ nói: “Bé trai, hai cân tư. Hơi nhẹ nhưng phản xạ tốt.”

Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt tôi.

Y tá bế con đến gần. Gương mặt bé đỏ hồng, mắt nhắm chặt, bàn tay nhỏ xíu co lại. Tôi chưa kịp chạm thì con đã được đưa sang phòng sơ sinh để theo dõi.

“Con tôi…”

“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc.”

Sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Khi tỉnh lại, trời đã tối. Hiểu Hiểu ngồi bên giường, mắt sưng đỏ nhưng đang cười.

“Con ổn. Đang nằm lồng ấp, bác sĩ nói theo dõi vài ngày.”

Tôi thở phào. “Còn công ty?”

“Cậu vừa mổ xong mà hỏi công ty, mình bóp cổ cậu bây giờ.”

“Giai Viện đâu?”

“Đi làm thủ tục. À…” Cô ngập ngừng. “Lương Tây Lĩnh tới rồi.”

Tôi quay đầu nhìn cửa.

“Ai báo?”

“Không phải mình. Có lẽ luật sư hoặc bệnh viện. Anh ta đến lúc cậu vừa vào phòng mổ, đứng ngoài gần bốn tiếng.”

“Bảo anh ấy về.”

Hiểu Hiểu thở dài nhưng vẫn đứng dậy.

Cửa mở. Lương Tây Lĩnh không bước vào. Anh đứng ngoài hành lang, chỉ nhìn tôi qua khe cửa. Áo khoác còn dính nước mưa, tóc rối, gương mặt không còn chút máu.

Hiểu Hiểu nói gì đó với anh. Anh gật đầu.

Trước khi quay đi, ánh mắt anh dừng trên tôi. Không có trách móc vì tôi không báo, không có yêu cầu được gặp con. Chỉ có sự nhẹ nhõm đến đau lòng.

Anh thật sự rời đi.

Mười phút sau, y tá mang vào một túi máu dự phòng chưa dùng đến. Cô nói người nhà đã huy động ngân hàng máu tư nhân vì nhóm máu của tôi hiếm.

Tôi biết người nhà ấy là ai.

Ngày thứ ba, con được đưa ra khỏi lồng ấp. Tôi ôm bé lần đầu tiên, cảm giác nhẹ đến mức sợ chỉ cần thở mạnh cũng làm con đau.

“Tên con là gì?” Hiểu Hiểu hỏi.

Tôi nhìn gương mặt nhỏ nhắn.

“Tô Minh An.”

Minh là ánh sáng. An là bình an.

Tôi muốn con được sống dưới ánh sáng và có một đời bình an, không cần trở thành người thừa kế của bất kỳ gia tộc nào.

Luật sư báo tên và tình trạng của con cho Lương Tây Lĩnh. Anh chỉ gửi lại một câu:

[Cảm ơn cô ấy. Cũng cảm ơn Minh An đã bình an đến thế giới này.]

Một tuần sau, tôi đồng ý cho anh gặp con mười lăm phút dưới sự có mặt của luật sư và Hiểu Hiểu.

Anh đến sớm nửa giờ. Trên tay không mang quà, bởi tôi từng nói không muốn nhận.

Khi y tá đặt Minh An vào tay anh, cả người anh cứng đờ.

“Đỡ đầu con.” Tôi nhắc. “Tay kia giữ lưng.”

Anh làm theo, vụng về đến buồn cười.

Minh An đang ngủ bỗng nhăn mặt, phát ra một tiếng khóc. Lương Tây Lĩnh tái mặt, ngẩng lên nhìn tôi như cầu cứu.

“Con chỉ đói.”

Tôi nhận lại bé.

Hai cánh tay anh trống không, vẫn giữ nguyên tư thế. Anh nhìn tôi cho con bú sau tấm khăn mỏng, mắt đỏ dần.

“Tên rất hay.”

“Cảm ơn.”

“Con mang họ Tô.”

Tôi ngẩng lên. “Anh có ý kiến?”

“Không.” Anh lắc đầu. “Con do em sinh, em nuôi. Mang họ em là đúng.”

“Sau này con có thể tự chọn.”

“Ừ.”

Mười lăm phút kết thúc. Anh đứng dậy nhưng không nỡ rời mắt khỏi bé.

“Lần sau là khi nào?”

“Chưa biết.”

“Anh có thể chờ.”

Anh đi đến cửa rồi quay lại.

“Tô Nhiễm, lúc em sinh, anh rất sợ.”

“Tôi cũng vậy.”

“Anh sợ mất cả hai người. Khi ấy anh mới hiểu, trước đây anh luôn nói bảo vệ em nhưng thật ra người khiến em sợ nhất lại là anh.”

Tôi không đáp.

Anh cúi đầu, giọng rất thấp.

“Anh xin lỗi.”

Lần này lời xin lỗi không hướng đến việc mong tôi tha thứ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...