Một Đêm Ruộng Ngô, Một Đời Định Mệnh

Chương 10



Anh ta bỗng hạ giọng. “Cô có biết người bên cạnh cô là ai không? Lục Sâm sống không qua được cuối năm đâu. Chú ruột hắn đã nắm hơn nửa hội đồng quản trị. Cô tưởng mang được hai đứa con là thành phượng hoàng à? Đến lúc hắn ngã xuống, cô sẽ là người bị xử lý đầu tiên.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta. “Ai nói với anh?”

Trương Hạo nhận ra mình lỡ lời, lập tức đứng dậy.

“Không liên quan đến cô.”

Anh ta rời đi quá nhanh, không hề biết chiếc bút ghi âm trên bàn vẫn đang hoạt động.

Lục Sâm nghe đoạn ghi âm, sắc mặt bình thản đến đáng sợ. “Trương Hạo biết kế hoạch của Lục Thành Khôn.”

“Anh ta tham gia vụ truy sát?”

“Chưa chắc. Nhưng công ty vận chuyển của anh ta có thể đã giúp Cao Dũng chuyển người và vũ khí.”

Trình Việt mang tới báo cáo tài chính. Nửa năm trước, công ty Trương Hạo nhận một khoản đầu tư ba tỷ từ doanh nghiệp vỏ bọc của Cao Dũng. Đổi lại, xe tải của công ty được sử dụng để vận chuyển những kiện hàng không khai báo. Đêm Lục Sâm bị phục kích, một chiếc xe tải mang logo công ty Trương Hạo xuất hiện gần hiện trường.

Tôi lạnh sống lưng. Có thể Trương Hạo không trực tiếp cầm dao, nhưng anh ta đã bước vào một vũng bùn sâu hơn ngoại tình rất nhiều.

“Còn Lâm Nhã?” tôi hỏi.

Trình Việt đặt lên bàn hồ sơ của một người đàn ông tên Vương Chí. Hắn từng là bạn trai của Lâm Nhã, làm kỹ thuật viên ở phòng khám tư. Chính hắn đã sửa tên trên phiếu siêu âm cho cô ta. Hai tháng trước, Vương Chí đột nhiên nhận được năm trăm triệu rồi rời khỏi thành phố.

“Cái thai là giả,” Trình Việt kết luận. “Nhưng có một điều kỳ lạ. Gần đây cô ta thật sự đến bệnh viện phụ sản.”

“Có thể bây giờ đã mang thai?”

“Không. Cô ta đi khám vì xuất huyết sau khi dùng thuốc kích thích nội tiết dài ngày. Nếu tiếp tục giả mang thai, cơ thể sẽ gặp nguy hiểm.”

Tôi không hiểu nổi. “Cô ta định giả đến bao giờ? Một cái bụng có thể nhét gối, nhưng đứa trẻ thì lấy đâu ra?”

Lục Sâm nhìn tôi. “Nếu có một đứa trẻ sơ sinh khác đúng thời điểm...”

Tôi lập tức ôm bụng.

Không khí trong phòng đông cứng.

Song thai của tôi dự sinh chỉ chênh ngày mà Lâm Nhã công bố khoảng ba tuần. Nếu cô ta dựng nên toàn bộ màn kịch để bước vào nhà họ Trương, đến cuối cùng chỉ cần mua một đứa trẻ. Hoặc cướp một đứa trẻ.

Tin nhắn đe dọa hiện lên trong đầu tôi: người tiếp theo nằm dưới ruộng ngô sẽ là cô và đứa con.

Có lẽ mục tiêu của chúng không chỉ là giết tôi.

CHƯƠNG 10

Lục Sâm tăng gấp đôi người bảo vệ quanh nhà và trường học. Tôi phản đối việc bị theo sát, nhưng lần này không từ chối hoàn toàn. Tôi không thể lấy an toàn của hai đứa trẻ ra đánh cược.

Trong khi đó, tin Lâm Nhã mang thai giả lan ra sau khi luật sư của tôi yêu cầu bệnh viện xác minh tài liệu trước tòa. Nhà họ Trương lập tức đóng cửa, không nghe điện thoại của phóng viên.

Một buổi tối, mẹ Trương Hạo bất ngờ quỳ trước cổng nhà tôi.

Bà ta không còn mặc áo lụa, đeo vòng vàng như trước. Tóc rối tung, mắt sưng húp. Vừa thấy tôi, bà ta bò tới túm lấy ống quần.

“Mộc Mộc, mẹ sai rồi! Con cứu Hạo đi!”

Tôi lùi lại. “Bà đứng lên nói.”

“Công an gọi nó lên điều tra, đối tác hủy hợp đồng, ngân hàng đòi nợ. Tất cả là con đàn bà Lâm Nhã hại nó! Nó bị lừa, nó vẫn còn yêu con.”

Tôi nhìn người từng ném quần áo mình xuống đất. Khi ấy bà ta gọi tôi là đồ vô dụng. Bây giờ bà ta tự nhận là mẹ, như thể chỉ cần khóc vài giọt nước mắt là có thể xóa sạch mọi tổn thương.

“Trương Hạo là người trưởng thành. Không ai ép anh ta ngoại tình, chiếm tiền hay ký hợp đồng bất hợp pháp.”

“Nhưng nó là chồng con!”

“Chồng cũ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...