Một Đêm Ruộng Ngô, Một Đời Định Mệnh

Chương 11



Bà ta nhìn bụng tôi, ánh mắt bỗng trở nên tham lam. “Hai đứa bé thật sự là của Lục tổng sao? Nếu con xin cậu ấy một câu, chắc chắn cậu ấy sẽ thả Hạo. Dù sao hai đứa từng là vợ chồng...”

“Chính vì từng là vợ chồng nên tôi hiểu rõ anh ta xứng đáng chịu hậu quả.”

Tôi bảo bảo vệ tiễn bà ta đi. Bà ta lập tức đổi giọng, ngồi giữa đường chửi tôi tuyệt tình, nguyền rủa hai đứa trẻ không được sinh ra.

Lục Sâm vừa tới đúng lúc nghe thấy.

Anh không nổi giận. Anh chỉ gọi cho luật sư, yêu cầu bổ sung hành vi quấy rối và đe dọa thai phụ vào hồ sơ. Sau đó anh cởi áo khoác khoác lên vai tôi.

“Đừng nghe.”

“Tôi không buồn.”

“Em đang run.”

Tôi cúi nhìn hai bàn tay mình. Quả thật chúng run dữ dội.

Anh không ôm tôi ngay. Anh đứng trước mặt, khẽ hỏi: “Tôi có thể ôm em không?”

Tôi im lặng vài giây rồi gật đầu.

Vòng tay anh khép lại rất nhẹ, không hề ép vào bụng. Mùi bạc hà quen thuộc không còn khiến tôi nhớ tới máu và sợ hãi. Lần đầu tiên, nó mang theo cảm giác được che chở.

Tôi tựa trán vào ngực anh. “Lục Sâm, anh có sợ không?”

“Sợ.”

“Anh cũng biết sợ à?”

“Từ khi tìm thấy em, tôi bắt đầu biết.”

Tim tôi đập nhanh. Tôi đẩy anh ra trước khi bản thân mềm lòng thêm.

Đêm ấy, Phùng Kiệt rời trụ sở Lục Thịnh, lái xe tới một câu lạc bộ tư nhân của Lục Thành Khôn. Người của Lục Sâm theo sát và ghi lại toàn bộ. Nhưng trước khi chuyển bằng chứng ra ngoài, Phùng Kiệt phát hiện bị bám đuôi. Hắn bỏ chạy, gây ra một vụ va chạm liên hoàn rồi biến mất.

Sáng hôm sau, Trình Việt nhận được một bưu kiện. Bên trong là chiếc điện thoại cháy xém của Phùng Kiệt cùng một ngón tay giả bằng cao su. Đó là lời cảnh cáo.

Chiều cùng ngày, hội đồng quản trị Lục Thịnh gửi thông báo họp bất thường. Lục Thành Khôn cáo buộc Lục Sâm sử dụng tiền công ty cho mục đích cá nhân, tinh thần không ổn định sau vụ tấn công và có quan hệ với một phụ nữ tai tiếng. Ông ta đề nghị tạm đình chỉ chức chủ tịch.

Lục Sâm buộc phải trở về cuộc chiến trong tập đoàn.

Trước khi đi, anh để lại cho tôi một chiếc vòng tay có nút báo động.

“Ba ngày. Tôi sẽ giải quyết xong rồi về.”

“Nếu không xong?”

Anh cúi xuống, bàn tay dừng bên má tôi. “Thì tôi vẫn về.”

Tôi nhìn anh bước lên xe, không biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy anh trong suốt hai tuần sau đó.

CHƯƠNG 11

Ngày đầu tiên, điện thoại Lục Sâm tắt máy.

Ngày thứ hai, Trình Việt nói cuộc họp vẫn chưa kết thúc.

Ngày thứ ba, truyền thông đưa tin Lục Sâm bị điều tra nội bộ, toàn bộ quyền điều hành tạm thời chuyển cho Lục Thành Khôn.

Ngày thứ tư, cổ phiếu Lục Thịnh giảm mạnh. Tống Uyển xuất hiện trước báo chí, tuyên bố nhà họ Tống sẽ hỗ trợ Lục Thịnh vượt khủng hoảng và ám chỉ hôn ước giữa cô ta với Lục Sâm vẫn còn hiệu lực.

Tôi gọi cho Trình Việt, lần này cũng không liên lạc được.

Người bảo vệ quanh nhà bị thay bằng một nhóm lạ. Họ nói là sắp xếp mới của tập đoàn, nhưng không biết mật khẩu an toàn đã thống nhất với tôi. Tôi lập tức khóa cửa, gọi cảnh sát và cô hiệu trưởng xin nghỉ.

Nửa giờ sau, điện bị cắt.

Bà nội nắm tay tôi. “Có chuyện rồi.”

Tôi đưa bà xuống căn phòng an toàn dưới tầng hầm mà Lục Sâm từng cho cải tạo. Trước khi tín hiệu mất hẳn, tôi nhấn nút trên vòng tay.

Bên ngoài có tiếng người phá khóa.

Camera chạy bằng nguồn dự phòng cho thấy ba người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đang tiến vào. Tôi gọi số khẩn cấp nhưng thiết bị gây nhiễu đã chặn sóng.

Tiếng chân dừng trước cửa tầng hầm.

“Cô Lương, Lục tổng xảy ra chuyện rồi. Chúng tôi đến đưa cô đi.”

Tôi không trả lời.

Họ bắt đầu khoan khóa.

Bà nội kéo một chiếc hòm sang chặn cửa. Tôi cầm bình cứu hỏa, tim đập như muốn vỡ. Trong bụng, hai đứa bé cựa nhẹ lần đầu tiên, như lời nhắc tôi không được phép gục xuống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...