Một Đêm Ruộng Ngô, Một Đời Định Mệnh
Chương 9
Sáng hôm sau, kho dữ liệu phía bắc phát hiện một nhóm người mang thiết bị phá sóng lảng vảng. Nội gián dường như đã lộ: giám đốc an ninh Phùng Kiệt, người theo Lục Sâm suốt sáu năm.
Nhưng Lục Sâm không bắt ngay. Anh muốn lần theo Phùng Kiệt tới bằng chứng trực tiếp liên quan Lục Thành Khôn.
Cùng lúc đó, một đoạn video bắt đầu lan truyền trên mạng. Trong video, mẹ Trương Hạo khóc lóc kể rằng tôi ngoại tình khi còn hôn nhân, mang thai con của đại gia rồi vu oan chồng cũ vô sinh. Lâm Nhã ngồi cạnh, gương mặt nhợt nhạt, nói cô ta chỉ mong gia đình bình yên nhưng liên tục bị tôi quấy rối.
Đoạn video cắt ghép ảnh tôi bước xuống xe Lục Sâm, ảnh vệ sĩ đứng trước nhà, thậm chí cả ảnh ở bệnh viện. Danh tính tôi bị công khai. Trường học nhận hàng trăm cuộc gọi chửi bới, phụ huynh yêu cầu sa thải “cô giáo phá hoại gia đình người khác”.
Hiệu trưởng gọi tôi lên.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần mất việc, nhưng bà đẩy điện thoại về phía tôi. “Tôi chỉ hỏi một lần. Những lời trên mạng có thật không?”
“Không.”
“Có bằng chứng không?”
“Có.”
Bà gật đầu. “Vậy cô cứ dạy. Nhà trường không kết tội giáo viên bằng một video khóc lóc.”
Tôi cảm kích đến cay mắt.
Chiều hôm đó, Lục Sâm tới đón tôi. Trên xe, anh đưa ra phương án họp báo, công khai xác nhận quan hệ và kiện tất cả tài khoản phát tán.
“Không.” Tôi nói. “Nếu anh đứng ra, họ sẽ càng nói tôi dựa thế.”
“Em không cần chứng minh mình độc lập bằng cách chịu đòn một mình.”
“Tôi không chịu một mình. Tôi có bằng chứng và tôi muốn tự nói.”
Tôi công khai sao kê sáu trăm tám mươi triệu đã chuyển cho Trương Hạo, hồ sơ ly thân, đơn ly hôn, bản ghi âm ngày bị đuổi khỏi nhà. Tôi không nhắc tên cha đứa trẻ, chỉ nộp đơn kiện các tài khoản bịa đặt.
Dư luận lập tức đảo chiều.
Nhưng cú đánh thật sự đến vào tối cùng ngày.
Một y tá từng làm ở phòng khám phụ sản đăng bài nặc danh, khẳng định Lâm Nhã chưa từng mang thai. Tờ siêu âm cô ta sử dụng là của một bệnh nhân khác.
Ngay sau đó, tài khoản ấy biến mất.
Tôi nhìn bài đăng đã chụp lại, nhớ tới tờ giấy có logo phòng khám nam khoa.
Nếu Lâm Nhã chưa từng mang thai, cái bụng ngày càng lớn của cô ta là gì?
Và tại sao Trương Hạo lại vội vàng cưới cô ta đến thế?
CHƯƠNG 9
Tôi không cần chờ lâu để có câu trả lời.
Ba ngày sau, Trương Hạo gọi điện. Giọng anh ta không còn vẻ ngạo mạn, chỉ có sự nóng nảy bị dồn nén.
“Mộc Mộc, gặp nhau nói chuyện đi.”
“Chúng ta không còn gì để nói.”
“Liên quan đến sáu trăm tám mươi triệu của cô.”
Tôi đồng ý gặp tại một quán cà phê đông người, đồng thời báo cho luật sư. Lục Sâm muốn cho vệ sĩ đi cùng, tôi chỉ chấp nhận để họ ngồi ở bàn cách xa.
Trương Hạo đến muộn nửa tiếng. Chỉ vài tháng không gặp, anh ta gầy đi rõ rệt, dưới mắt thâm quầng. Vừa ngồi xuống, anh ta đã đẩy một tập giấy sang.
“Tôi sẽ trả cô ba trăm triệu trước. Phần còn lại trả dần.”
“Điều kiện?”
Anh ta tránh ánh mắt tôi. “Gỡ bài, rút đơn kiện mẹ tôi và Nhã Nhã.”
“Không thể.”
“Lương Mộc Mộc!” Anh ta đập bàn. “Cô đã bám được Lục Sâm rồi, còn thiếu chút tiền này sao?”
“Tiền của tôi không biến thành tiền của anh chỉ vì tôi quen một người giàu hơn.”
Trương Hạo nghiến răng. “Cô thay đổi thật rồi.”
“Không. Tôi chỉ không còn yêu anh nữa.”
Câu nói ấy khiến anh ta sững lại. Suốt ba năm, tôi đã nhẫn nhịn quá nhiều vì tình yêu. Tôi từng nghĩ chỉ cần mình tốt hơn, dịu dàng hơn, biết hy sinh hơn thì anh ta sẽ quay về dáng vẻ ban đầu. Đến tận lúc bước khỏi nhà họ Trương, tôi mới hiểu kẻ phản bội không cần một người vợ tốt. Hắn chỉ cần một người chịu đựng giỏi.
Tôi thu tập giấy lại. “Khoản này coi như hoàn trả một phần. Đơn kiện vẫn tiếp tục.”
“Cô ép tôi đến đường cùng thì cô cũng không yên đâu.”
“Anh đang đe dọa tôi?”