Một Đêm Ruộng Ngô, Một Đời Định Mệnh

Chương 12



Cánh cửa bật mở một khe.

Tôi xịt thẳng bình cứu hỏa vào mặt người đầu tiên. Bà nội dùng gậy đập vào tay hắn. Nhưng chúng tôi không thể chống lại ba người đàn ông quá lâu. Một tên túm được tóc tôi, kéo mạnh ra ngoài.

Đúng lúc ấy, toàn bộ đèn trong nhà bật sáng.

Tiếng kính vỡ vang lên. Một nhóm người áo đen từ cửa sổ và lối sau đồng loạt xông vào, khống chế ba kẻ giả mạo chỉ trong vài giây.

Trình Việt xuất hiện ở đầu hành lang, trán quấn băng.

“Cô Lương, cô không sao chứ?”

Tôi thở dốc. “Lục Sâm đâu?”

“Lục tổng đang ở bệnh viện.”

Thì ra sau cuộc họp hội đồng, xe anh bị đâm trên cầu. Tài xế tử vong tại chỗ, anh bị thương nặng. Trình Việt cũng bị phục kích khi mang tài liệu tới cơ quan điều tra. Tin tức bị Lục Thành Khôn phong tỏa, đồng thời ông ta giả lệnh thay người bảo vệ để bắt tôi.

“Tại sao bắt tôi?”

Một kẻ bị khống chế cười lạnh. “Vì trong bụng cô là người thừa kế hợp pháp. Chỉ cần cô biến mất, Lục Sâm tỉnh lại cũng không còn gì để tranh.”

Tôi lập tức yêu cầu tới bệnh viện.

Lục Sâm nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, đầu quấn băng, lồng ngực nối đầy dây. Bác sĩ nói anh bị tụ máu não, đã phẫu thuật nhưng chưa biết khi nào tỉnh.

Qua lớp kính, tôi đặt tay lên bụng. Hai đứa trẻ lại khẽ cử động.

“Cha các con đã hứa ba ngày sẽ về,” tôi thì thầm. “Ông ấy không được nuốt lời.”

Tống Uyển đến vào buổi tối. Cô ta dẫn theo luật sư nhà họ Lục, yêu cầu tôi rời khỏi khu vực điều trị.

“Cô không phải vợ anh ấy, cũng chưa có xét nghiệm huyết thống. Cô không có tư cách ở đây.”

Tôi nhìn cô ta. “Còn cô?”

“Tôi là vị hôn thê được ông nội anh ấy thừa nhận.”

“Lục Sâm không thừa nhận.”

Tống Uyển tái mặt. “Bây giờ anh ấy không thể nói. Hội đồng gia tộc đã giao quyền quyết định y tế cho chú Thành Khôn.”

Luật sư phía sau đưa ra giấy chuyển viện. Họ định đưa Lục Sâm tới cơ sở y tế do nhà họ Lục kiểm soát.

Tôi chợt hiểu. Tai nạn không giết được anh, nên họ muốn đưa anh tới nơi không ai biết anh sẽ được điều trị hay bị bịt miệng.

Tôi chặn trước cửa phòng bệnh.

“Không ai được đưa anh ấy đi.”

Tống Uyển cười khẩy. “Cô lấy tư cách gì?”

Tôi siết chặt chiếc vòng tay trên cổ tay, lần đầu tiên chủ động gọi luật sư của Lục Sâm.

“Tư cách là người đang nắm giữ bản di chúc mới nhất của anh ấy.”

CHƯƠNG 12

Một tuần trước vụ tai nạn, Lục Sâm đã lập di chúc và ủy quyền y tế dự phòng. Trong trường hợp anh mất khả năng quyết định, Trình Việt cùng bác sĩ trưởng được quyền lựa chọn phương án điều trị; Lục Thành Khôn không được can thiệp. Nếu anh qua đời, phần lớn tài sản cá nhân được lập thành quỹ cho hai đứa trẻ sau khi xác nhận huyết thống, còn tôi là người giám hộ duy nhất.

Anh chưa từng nói với tôi.

Luật sư mở két an toàn điện tử bằng mã từ vòng tay. Tài liệu được công chứng đầy đủ, lập trước khi anh bị tai nạn nên không ai có thể phủ nhận.

Tống Uyển giận đến đỏ mắt. “Cô ép anh ấy viết đúng không?”

“Tôi còn không biết nó tồn tại.”

“Ngoài cô ra, ai được lợi nhất nếu anh ấy chết?”

Câu hỏi ấy khiến hành lang im bặt.

Tôi nhìn cô ta. “Người có lợi nhất là kẻ khiến tất cả nghĩ như cô.”

Tống Uyển định nói tiếp nhưng luật sư nhà họ Tống kéo lại. Giấy chuyển viện bị hủy.

Từ hôm ấy, tôi ở bệnh viện mỗi ngày. Ban ngày tôi xử lý bài vở cho học sinh qua mạng, chiều nói chuyện với Lục Sâm dù anh không phản ứng, tối trở về với bà. Tôi kể anh nghe chuyện hai đứa trẻ đạp bụng, chuyện bà nội trồng chết hai chậu bạc hà vì tưới quá nhiều nước, chuyện tôi vẫn chưa tha thứ hoàn toàn cho anh.

“Cho nên anh phải tỉnh lại mà tự xin lỗi tiếp,” tôi nói. “Đừng tưởng nằm đó là trốn được.”

Ngày thứ mười bốn, ngón tay anh khẽ động.

Tôi tưởng mình nhìn nhầm, vội nắm lấy tay anh. “Lục Sâm?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...