Một Đêm Ruộng Ngô, Một Đời Định Mệnh
Chương 13
Mi mắt anh rung lên. Mất rất lâu, đôi mắt đen mới hé mở.
Âm thanh đầu tiên anh phát ra mỏng và khàn: “Con...”
Tôi vừa khóc vừa bật cười. “Con vẫn ổn.”
Ánh mắt anh chuyển sang tôi.
“Em?”
“Tôi cũng ổn.”
Anh nhắm mắt, khóe mắt rơi xuống một giọt nước rất nhỏ.
Sau khi tỉnh, Lục Sâm phải mất một tuần mới có thể ngồi dậy. Anh không mất trí nhớ như những bộ phim dài tập, nhưng chân trái bị ảnh hưởng tạm thời, cần phục hồi chức năng. Tin anh tỉnh lại khiến kế hoạch tiếp quản của Lục Thành Khôn chững lại.
Trong lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Đầu dây bên kia là Lâm Nhã.
“Chị Mộc Mộc, cứu em.”
Giọng cô ta run bần bật. “Trương Hạo phát hiện cái thai là giả. Anh ta nhốt em trong biệt thự, bắt em phải mang thai thật trước khi bụng giả đến ngày sinh. Em không làm được... Bác sĩ nói em có thể không còn khả năng mang thai.”
Tôi lạnh lùng đáp: “Cô nên gọi cảnh sát.”
“Em không dám. Em có bằng chứng công ty anh ta vận chuyển đồ cho Cao Dũng. Nếu giao ra, bọn họ sẽ giết em.”
“Tại sao tôi phải tin cô?”
“Vì em biết ai đã tiết lộ việc chị mang song thai cho Lục Thành Khôn.”
Tôi siết điện thoại.
“Ai?”
“Tống Uyển.”
Theo lời Lâm Nhã, cô ta từng gặp Tống Uyển tại câu lạc bộ của Lục Thành Khôn. Chính Tống Uyển đưa tiền thuê người tạo video bôi nhọ tôi. Đổi lại, Lâm Nhã phải theo dõi nhất cử nhất động của Trương Hạo và cung cấp thông tin về Cao Dũng.
“Cô ấy không cùng phe Lục Thành Khôn,” Lâm Nhã nói. “Cô ấy muốn hai bên đấu đến cùng. Chỉ cần Lục Sâm mất hết người thân và quyền lực, cô ấy sẽ xuất hiện cứu anh ta.”
Một tình yêu méo mó đến đáng sợ.
“Bằng chứng đâu?”
“Trong két sắt phòng làm việc của Trương Hạo có sổ giao nhận và USB. Em sẽ đưa chị, nhưng chị phải giúp em ra ngoài.”
Tôi không hứa. Tôi chuyển thông tin cho cảnh sát và Trình Việt. Một kế hoạch giải cứu được lập ra, tuyệt đối không để tôi trực tiếp tham gia.
Nhưng tối hôm đó, điện thoại tôi nhận được một bức ảnh.
Bà nội bị trói trên ghế, phía sau là Lâm Nhã với gương mặt đầy nước mắt.
Dòng tin nhắn chỉ có một câu:
“Mang chiếc vòng chứa di chúc đến kho số 7. Đi một mình.”
CHƯƠNG 13
Tôi lập tức gọi người bảo vệ. Họ phát hiện bà nội biến mất khi ra vườn sau, camera bị vô hiệu hóa đúng ba phút. Kẻ bắt cóc hiểu rõ điểm mù của căn nhà.
Không thể là một mình Lâm Nhã.
Tôi báo cảnh sát, nhưng chúng đã dặn nếu phát hiện bất kỳ xe nào bám theo, bà sẽ chết. Chiếc vòng trên tay không chỉ chứa mã két mà còn là bằng chứng di chúc. Có lẽ Lục Thành Khôn muốn phá hủy nó, dù luật sư chắc chắn còn bản sao.
Lục Sâm đang nằm viện vẫn đòi xuống giường.
“Tôi đi.”
“Anh còn không đứng vững.”
“Tôi không để em tới đó.”
“Người chúng gọi tên là tôi.”
“Chính vì vậy.”
Chúng tôi tranh cãi đến mức máy theo dõi tim của anh báo động. Cuối cùng Trình Việt đặt một bản đồ lên bàn.
Kho số 7 nằm trong khu logistics cũ ven sông, chính là một tài sản từng được công ty Trương Hạo thuê. Có ba lối vào, nhiều container che khuất tầm nhìn. Cảnh sát sẽ bí mật áp sát từ phía sông. Tôi phải xuất hiện để kéo dài thời gian, nhưng không thực sự đi một mình.
Lục Sâm nắm cổ tay tôi. “Đừng làm anh hùng.”
“Tôi chỉ đưa bà về.”
“Hứa với tôi, nếu có lựa chọn giữa bằng chứng và an toàn, bỏ bằng chứng.”
Tôi nhìn anh. “Anh cũng phải hứa như vậy.”
Anh im lặng.
“Anh thấy chưa? Anh luôn yêu cầu tôi sống, còn bản thân thì coi mạng mình như công cụ.”
Sắc mặt anh thay đổi.
Tôi đặt tay anh lên bụng. Đứa bé vừa lúc đạp một cái. “Không chỉ tôi và con cần anh. Nếu anh muốn có một gia đình, anh phải học cách trở về nguyên vẹn.”
Rất lâu sau, anh khẽ đáp: “Anh hứa.”
Đó là lần đầu tiên chúng tôi xưng anh-em mà không ai né tránh.