Một Đêm Ruộng Ngô, Một Đời Định Mệnh
Chương 19
Thì ra người lên máy bay không tự nguyện. Đó là em gái song sinh của cô thư ký, bị ép đóng giả để tạo bằng chứng Tống Uyển đã rời đất nước. Tống Uyển đang ẩn náu trong một khu nghỉ dưỡng bỏ hoang của nhà họ Tống, đồng thời bắt cô gái kia làm con tin.
“Cô ta muốn gì?” Lục Sâm hỏi.
“Muốn anh đến gặp một mình.”
Tôi nắm lấy tay anh trước khi anh kịp trả lời.
“Anh đã hứa không coi mạng mình là công cụ.”
“Anh nhớ.”
Lần này, chúng tôi không tự làm anh hùng. Toàn bộ thông tin được chuyển cho cảnh sát. Nhưng khi lực lượng chức năng tiến vào khu nghỉ dưỡng, nơi đó trống không. Trên tường chỉ có một dòng chữ đỏ:
“Ngày hai đứa trẻ chào đời, em sẽ đến chúc mừng.”
CHƯƠNG 19
Tôi nhập viện ở tuần thứ ba mươi tư. Khu sản được kiểm soát nghiêm ngặt, danh sách bác sĩ và y tá đều được xác minh. Lục Sâm thuê phòng ngay bên cạnh, biến nơi đó thành văn phòng tạm thời.
Mỗi sáng anh họp trực tuyến, mỗi chiều đẩy tôi đi dạo ngoài hành lang. Công ty dần ổn định sau cuộc thanh lọc. Một hội đồng quản trị mới được thành lập, quyền lực của gia tộc bị giới hạn. Anh giữ chức chủ tịch nhưng từ chối kiêm tổng giám đốc, nói muốn có thời gian cho gia đình.
“Một người nghiện việc như anh nói câu đó, cổ đông không phản đối à?”
“Họ phản đối.”
“Rồi sao?”
“Anh bảo họ có thể tìm chủ tịch khác.”
“Độc đoán.”
“Anh đang sửa.”
Tôi bật cười. Trong những ngày yên tĩnh ấy, tôi gần như tin Tống Uyển chỉ đang dọa.
Cho đến đêm mưa lớn cuối tháng mười hai.
Một sản phụ ở phòng cuối hành lang bất ngờ ngừng tim. Chuông báo động vang lên, nhân viên y tế đồng loạt chạy tới hỗ trợ. Cùng lúc, hệ thống điện chập chờn rồi chuyển sang nguồn dự phòng.
Tôi tỉnh giấc vì đau bụng.
Cơn đau đầu tiên còn nhẹ, cơn thứ hai kéo tới sau năm phút, siết chặt toàn bộ bụng dưới. Nước ối vỡ ướt ga giường.
Tôi nhấn chuông gọi. Một y tá đeo khẩu trang bước vào, nói bác sĩ đang tới rồi tiêm cho tôi một mũi thuốc.
Ngay khi mũi kim chạm da, tôi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. Hương hoa trắng mà Tống Uyển từng dùng ở bệnh viện.
Tôi chụp lấy cổ tay cô ta. “Cô không phải y tá.”
Đôi mắt trên lớp khẩu trang cong lên.
“Chị nhận ra muộn quá.”
Tôi lập tức hất khay thuốc xuống đất. Tống Uyển bóp cổ tôi, nhưng tôi giật được dây chuông. Cô ta rút một con dao nhỏ, kề vào bụng tôi.
“Tại sao chị lại có tất cả? Tôi ở bên anh ấy hai mươi năm. Chị chỉ gặp anh ấy một đêm!”
“Cô chưa từng ở bên anh ấy. Cô chỉ đứng cạnh và tưởng mình sở hữu.”
Ánh mắt cô ta điên dại. “Nếu không có hai đứa này, anh ấy sẽ quay lại nhìn tôi.”
Tôi cố kéo dài thời gian. “Cô nghĩ giết con anh ấy, anh ấy sẽ yêu cô sao?”
“Anh ấy sẽ đau khổ. Khi con người đau khổ nhất, họ sẽ cần người quen thuộc nhất.”
Một cơn co thắt ập tới khiến tôi cong người. Tống Uyển giơ dao.
Cửa phòng bật mở.
Lục Sâm lao vào, nhưng cô ta lập tức kéo tôi chắn trước mặt. “Đứng lại!”
Anh dừng cách giường ba mét, sắc mặt trắng bệch.
“Uyển Uyển, đặt dao xuống.”
“Cuối cùng anh cũng gọi tên em như trước.” Cô ta bật khóc. “Anh còn nhớ hồi nhỏ anh đã hứa sẽ bảo vệ em không?”
“Anh nhớ. Nhưng bảo vệ không có nghĩa là dung túng em làm hại người khác.”
“Tất cả vì cô ta!”
“Không.” Anh nhìn thẳng vào cô ta. “Trước khi gặp Mộc Mộc, anh đã không yêu em. Sau khi gặp cô ấy, điều đó càng không thay đổi.”
Tống Uyển run lên, lưỡi dao cứa rách lớp áo bệnh nhân của tôi.
Lục Sâm từ từ quỳ xuống, đặt hai tay nơi cô ta có thể thấy.
“Em muốn anh tới, anh đã tới. Thả cô ấy ra, anh đi cùng em.”
“Anh đừng...” Tôi thở dốc.
Anh nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh. Tôi hiểu anh đang ra hiệu nhìn về phía cửa sổ. Trên lớp kính phản chiếu một bóng người đang tiếp cận phía sau rèm.