Một Đêm Ruộng Ngô, Một Đời Định Mệnh
Chương 20
Tôi cố ý hét lên rồi hất cốc nước vào mặt Tống Uyển. Cùng lúc, Phùng Kiệt từ ban công phá kính xông vào, khóa tay cô ta. Con dao rơi xuống sàn.
Cảnh sát ập tới.
Tống Uyển bị còng tay vẫn cười điên dại. “Lục Sâm, rồi anh sẽ hối hận! Cô ta mang tai họa đến cho anh!”
Lục Sâm không nhìn cô ta. Anh bế tôi lên xe đẩy, chạy thẳng tới phòng sinh.
Bác sĩ kiểm tra rồi tuyên bố cổ tử cung đã mở nhanh, song thai có dấu hiệu suy. Phải mổ cấp cứu.
Trước khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, tôi nắm tay Lục Sâm.
“Nếu có chuyện...”
“Sẽ không có.”
“Nghe tôi nói hết. Nếu phải chọn...”
“Chọn em.” Anh đáp không chút do dự. “Dù em hận anh cả đời, anh vẫn chọn em.”
Nước mắt tôi trào ra.
“Đồ ngốc. Tôi định bảo anh nghe bác sĩ.”
Cửa phòng đóng lại giữa tiếng anh gọi tên tôi.
CHƯƠNG 20
Tôi chìm trong ánh đèn trắng lạnh và những tiếng nói gấp gáp.
Thuốc gây tê khiến nửa thân dưới mất cảm giác, nhưng tôi vẫn nhận biết được từng nhịp kéo căng. Bác sĩ liên tục nhắc huyết áp đang giảm. Một tiếng khóc yếu ớt vang lên, sau đó là tiếng thứ hai nhỏ hơn.
“Bé trai ra lúc hai giờ mười bảy.”
“Bé gái ra lúc hai giờ mười chín.”
Tôi chưa kịp nhìn con thì màn hình theo dõi báo động. Bác sĩ nói tôi bị xuất huyết, cần truyền máu khẩn cấp. Ý thức dần mờ đi.
Trong bóng tối, tôi thấy mình trở lại ruộng ngô đêm ấy. Lá ngô cao quá đầu người, gió thổi rì rào. Một người đàn ông đầy máu chìa tay về phía tôi. Lần này anh không đe dọa, chỉ đứng đó hỏi:
“Em có muốn đi cùng anh không?”
Tôi nhìn bàn tay anh rồi lắc đầu.
“Chưa. Tôi còn phải về với các con.”
Tôi tỉnh lại sau gần một ngày.
Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Lục Sâm. Anh ngồi bất động cạnh giường, mắt đỏ ngầu, bàn tay ôm lấy tay tôi. Khi tôi cử động ngón tay, anh lập tức ngẩng lên.
“Mộc Mộc?”
“Con...”
“Đều bình an. Sinh non nên đang nằm lồng ấp, nhưng bác sĩ nói tình trạng ổn định.”
Tôi thở phào. “Anh khóc à?”
“Không.”
“Mắt anh đỏ.”
“Thiếu ngủ.”
Bà nội đứng phía sau vạch trần: “Nó khóc từ lúc bác sĩ bảo cháu xuất huyết. Khóc im lặng mới ghê chứ.”
Lục Sâm bất lực gọi: “Bà...”
Tôi bật cười, vết mổ đau khiến mặt nhăn lại. Anh lập tức cúi xuống hỏi dồn có đau không, có cần gọi bác sĩ không.
“Anh ồn quá.”
“Anh xin lỗi.”
“Cho tôi xem con.”
Anh đưa điện thoại. Trên màn hình là hai em bé đỏ hồng, nhỏ xíu nằm trong lồng ấp. Bé trai nặng hai cân hai, bé gái một cân chín. Trên cổ chân đeo hai tấm thẻ: anh là Lục An, em là Lục Nhiên.
“Ai đặt tên?”
“Bà.”
Bà nội cười: “Bình an, an nhiên. Nhà mình trải qua đủ sóng gió rồi, không cần tên gì quyền thế.”
Tôi thấy rất thích.
Lục Sâm cúi đầu, giọng khàn khàn: “Cảm ơn em.”
“Vì sinh con cho anh?”
“Vì đã sống.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Từ đêm ruộng ngô đến phòng bệnh, chúng tôi đã đi qua quá nhiều thứ không hề giống một câu chuyện tình đẹp đẽ. Có tổn thương, nghi ngờ, sợ hãi và cả những giới hạn phải học cách tôn trọng. Nhưng có lẽ tình yêu trưởng thành không bắt đầu từ một khoảnh khắc hoàn hảo. Nó được chứng minh bằng những lựa chọn lặp đi lặp lại: thành thật, chịu trách nhiệm, ở lại và cùng sửa chữa.
“Thời gian thử việc của anh...” tôi chậm rãi nói.
Lục Sâm lập tức căng thẳng.
“...được kết thúc sớm.”
Mắt anh sáng lên. “Anh được nhận chính thức?”
“Tạm coi là vậy.”
“Vị trí gì?”
“Cha của hai đứa trẻ. Còn vị trí chồng...”
Anh nín thở.
“Phải xem anh cầu hôn thế nào.”
CHƯƠNG 21
Tôi tưởng với tính cách Lục Sâm, anh sẽ mua nhẫn lớn nhất, đặt nhà hàng sang trọng nhất rồi biến lời cầu hôn thành một sự kiện chấn động.
Nhưng ba tháng sau, khi Lục An và Lục Nhiên được về nhà, anh đưa tôi trở lại quê.