Một Đêm Ruộng Ngô, Một Đời Định Mệnh

Chương 21



Ruộng ngô sau nhà đã qua mùa thu hoạch, chỉ còn những thân cây khô vàng. Kho rơm cháy được xây lại thành một lớp học nhỏ. Trẻ con trong làng ngồi bên cửa sổ đọc sách, con đường đất ngày trước đã được lát phẳng.

Lục Sâm dắt tôi ra giữa ruộng. Đúng vị trí chúng tôi từng gặp nhau, anh dựng một mái chòi gỗ nhỏ. Trên bàn là chiếc cúc áo bằng vàng đã ghép đủ đôi, bên cạnh có một chiếc nhẫn đơn giản.

Không có hoa hồng, không có máy quay, không có đám đông.

Anh quỳ xuống.

“Lương Mộc Mộc, lần đầu gặp em, anh xuất hiện trong đời em bằng sự đe dọa và hỗn loạn. Anh không thể thay đổi quá khứ, cũng không muốn tô nó thành định mệnh đẹp đẽ. Điều anh có thể làm là hứa từ hôm nay, mọi bước anh tiến về phía em đều phải có sự đồng ý của em.”

Mắt tôi nóng lên.

“Anh không cầu hôn vì con, không vì trách nhiệm, cũng không vì cần một người thừa kế. Anh cầu hôn vì mỗi khi nghĩ đến nhà, người anh muốn nhìn thấy là em. Anh muốn cùng em nuôi con, chăm bà, cãi nhau về việc ai quên tắt đèn, già đi trong một căn bếp có mùi canh gà.”

Anh nâng chiếc nhẫn.

“Em có đồng ý để anh trở thành chồng em không?”

Tôi không trả lời ngay.

Lục Sâm càng lúc càng căng thẳng, đến mức tay cầm nhẫn hơi run.

“Anh có thể đợi,” anh vội nói. “Nếu em chưa sẵn sàng...”

“Tôi đang xem anh có run thật không.”

Anh khựng lại.

Tôi bật cười, chìa tay ra. “Đeo đi.”

Chiếc nhẫn vừa khít.

Lục Sâm đứng dậy ôm tôi. Vẫn như lần đầu ở trước cổng nhà, anh hỏi rất khẽ: “Anh có thể hôn em không?”

Tôi kiễng chân thay cho câu trả lời.

Nụ hôn lần này không có máu, không có thuốc, không có nỗi sợ. Chỉ có gió đầu xuân lướt qua cánh đồng và bàn tay anh dịu dàng ôm lấy eo tôi.

Đằng sau bỗng vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm.

Bà nội cùng cả đám trẻ từ lớp học ló ra. Trình Việt ôm Lục An, cô hiệu trưởng bế Lục Nhiên. Hóa ra tất cả đã trốn sau hàng cây từ lâu.

Tôi đỏ mặt đẩy Lục Sâm ra. “Anh nói không có đám đông.”

“Lúc anh chuẩn bị thì không có.”

Trình Việt lập tức thanh minh: “Là bà gọi chúng tôi.”

Bà nội chống gậy cười: “Cầu hôn mà không có người làm chứng, lỡ nó bắt nạt cháu thì sao?”

Tiếng cười vang khắp cánh đồng.

Đám cưới được tổ chức một tháng sau ngay tại quê. Tôi không mặc váy đính hàng nghìn viên pha lê, chỉ chọn chiếc váy trắng nhẹ nhàng. Lục Sâm mời rất ít người. Bà nội ngồi ghế đầu, hai đứa trẻ nằm trong xe nôi giữa lối đi.

Ông nội Lục cũng đến.

Ông đã chủ động khai toàn bộ vai trò của mình trong vụ án cũ, chấp nhận bị điều tra về hành vi cản trở giao thông và che giấu tội phạm. Vì tuổi cao và tình trạng sức khỏe, ông được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử.

Ông không bước lên nhận vai trưởng bối. Ông chỉ đặt hai chiếc vòng bạc cho hai đứa trẻ rồi nói với tôi: “Tôi không xin cháu tha thứ thay A Sâm. Tôi chỉ cảm ơn cháu đã cho nó biết gia đình thật sự là gì.”

Tôi nhận vòng, nhưng không gọi ông là ông nội.

Tha thứ không phải nghĩa vụ, càng không phải món quà phải trao trong ngày vui. Có những vết thương cần rất nhiều năm, cũng có vết thương không bao giờ lành hoàn toàn. Điều quan trọng là người gây ra nó phải sống cùng trách nhiệm, thay vì ép nạn nhân quên đi.

Khi người chủ trì hỏi tôi có đồng ý kết hôn không, Lục Sâm nhìn tôi căng thẳng chẳng khác gì hôm cầu hôn.

Tôi nói: “Tôi đồng ý.”

Anh thở ra, cả cánh đồng bật cười.

CHƯƠNG 22

Sau đám cưới, tôi không chuyển vào dinh thự nhà họ Lục.

Chúng tôi vẫn sống trong căn nhà nhỏ có sân vườn. Lục Sâm cho sửa phòng làm việc thành phòng đôi để ban ngày có thể ở nhà trông con. Nhưng thực tế, người thường xuyên bị hai đứa trẻ hành đến rối tung là anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...