Một Đêm Ruộng Ngô, Một Đời Định Mệnh

Chương 22



Lục An ít khóc, chỉ cần được bế là im. Lục Nhiên thì trái ngược, mỗi lần đói có thể khiến cả căn nhà rung chuyển. Lục Sâm đọc hàng chục cuốn sách, học thuộc mọi phương pháp vỗ ợ, nhưng cứ đến nửa đêm là ôm nhầm bình sữa, mặc ngược áo, có lần còn ru con bằng báo cáo tài chính.

Tôi đứng ở cửa nghe anh trầm giọng đọc: “Doanh thu quý ba tăng mười hai phần trăm so với cùng kỳ...”

Lục Nhiên đang khóc bỗng im bặt.

Anh quay sang tôi, vẻ mặt đắc ý. “Con gái thích kinh doanh.”

“Con bé ngủ vì bài của anh quá chán.”

Bà nội cười đến ho sặc.

Những ngày như vậy giản dị đến mức tôi từng sợ chỉ là một giấc mơ. Nhưng hạnh phúc không xóa đi hậu quả của sóng gió. Tôi thường tỉnh giấc khi nghe tiếng động lớn, mơ thấy lửa cháy hoặc có người cướp con. Có hôm Lục Sâm chạm vào vai, tôi giật mình hất tay anh ra.

Anh không trách, chỉ lùi lại và bật đèn.

“Em đang ở nhà. Cửa đã khóa. Con ngủ ở phòng bên, bà ở tầng dưới.”

Anh lặp lại từng câu cho đến khi tôi bình tĩnh.

Tôi bắt đầu gặp chuyên gia tâm lý. Lục Sâm cũng đi trị liệu riêng để đối diện chấn thương từ cái chết của cha mẹ và những năm sống trong kiểm soát. Chúng tôi không coi tình yêu là thuốc chữa bách bệnh. Hai con người đầy vết xước muốn sống cùng nhau phải học cách không làm vết thương của mình trở thành lưỡi dao với người kia.

Ba tháng sau, vụ án của Lục Thành Khôn được đưa ra xét xử.

Tôi đến tòa với tư cách người bị hại trong vụ phóng hỏa và bắt cóc. Ông ta ngồi sau vành móng ngựa, tóc bạc đi nhiều nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Khi công tố viên đọc hàng loạt tội danh, ông ta không phản ứng. Chỉ lúc video đêm ruộng ngô được chiếu lên, ông ta mới nhìn Lục Sâm.

“Mày sống được là nhờ một người đàn bà,” ông ta cười nhạt.

Lục Sâm bình tĩnh đáp: “Đúng. Tôi không thấy xấu hổ.”

“Cha mày cũng mềm lòng vì đàn bà nên mới thua.”

“Ông thua không phải vì thiếu mềm lòng. Ông thua vì chưa từng coi mạng người là mạng.”

Lục Thành Khôn bị kết án về tội chủ mưu giết người chưa đạt, bắt cóc, tổ chức vận chuyển hàng cấm, hủy hoại tài sản và nhiều tội danh kinh tế. Tổng hình phạt là tù chung thân.

Cao Dũng nhận án nghiêm khắc tương tự. Đỗ Mạn cùng những người tiếp tay bị xử theo mức độ tham gia. Vụ án cái chết của cha mẹ Lục Sâm được mở lại; bằng chứng mới đủ chứng minh tai nạn năm xưa là hành vi cố ý.

Khi bị dẫn khỏi tòa, Lục Thành Khôn quay đầu nhìn chúng tôi lần cuối.

“Đừng tưởng nhà họ Lục từ nay sạch sẽ. Quyền lực sẽ biến mày thành tao.”

Lục Sâm không đáp.

Ra khỏi tòa, anh đứng dưới nắng rất lâu. Tôi nắm tay anh.

“Anh sợ lời ông ta thành thật?”

“Có.”

“Vậy cứ tiếp tục sợ. Người biết sợ mình trở thành kẻ xấu sẽ còn nhớ kiểm soát bản thân.”

Anh quay sang. “Nếu một ngày anh quên thì sao?”

“Tôi sẽ đưa con bỏ đi.”

“Tàn nhẫn vậy à?”

“Rất tàn nhẫn.”

Anh gật đầu. “Vậy anh không dám quên.”

CHƯƠNG 23

Phiên tòa của Trương Hạo diễn ra sau đó hai tháng.

Anh ta hợp tác điều tra, giao nộp bằng chứng và chứng minh không biết trước kế hoạch giết người. Tuy vậy, hành vi vận chuyển hàng cấm, che giấu tội phạm, chiếm giữ tài sản hôn nhân và tham gia bắt cóc vẫn khiến anh ta phải nhận án tù nhiều năm.

Mẹ anh ta bán nhà, bán xe để trả nợ. Căn biệt thự từng khiến bà khoe khoang với họ hàng bị ngân hàng niêm phong. Bà trở về căn nhà cũ trong con ngõ nhỏ, sống nhờ tiền trợ cấp của em gái.

Tôi không hả hê. Nhưng tôi cũng không thương xót.

Một ngày nọ, bà gửi cho tôi lá thư dài sáu trang. Bà kể Trương Hạo trong tù thường xuyên mất ngủ, xin tôi đưa hai đứa trẻ tới thăm một lần. Bà vẫn tin nếu không có Lâm Nhã thì tôi và anh ta đã sống hạnh phúc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...