Năm Ấy, Tôi Bắt Gặp Bí Mật Của Anh

Chương 22



Văn phòng thầy Trịnh rút khỏi hạng mục đang có tranh chấp, sau đó tham gia một đợt lựa chọn tư vấn khác với phạm vi rõ hơn. Phương án phố Vĩnh An được rà soát lại, phần sửa chữa cấp thiết làm trước, những việc cần thỏa thuận tiếp tục lấy ý kiến.

Cửa hàng mẹ tôi phải tạm chuyển hai tháng.

Bà kêu mất khách, nhưng vẫn đòi mang theo chậu hoa giấy ở cửa. Lâm Châu và Phó Duy cùng khiêng, hai anh em cãi nhau xem ai đi lùi.

Tôi đứng chụp ảnh, lần đầu thấy Phó Duy giống anh trai ở điểm biết lặng lẽ giúp mà không đòi người khác khen.

Về phía công ty Phó Kính Thành, cuộc kiểm tra nội bộ phát hiện thư chỉ đạo dùng bộ hồ sơ chưa được duyệt. Cấp dưới không chịu nhận hết trách nhiệm thay ông. Một số đối tác dừng hợp tác trong lúc làm rõ, còn ông mất quyền điều hành trực tiếp dự án.

Lương Tư Dao bị chấm dứt công việc sau khi phía thuê cô xác nhận những khoản nội dung đã làm ngoài phạm vi và việc dùng tài liệu riêng tư để gây sức ép. Cô ta gửi cho tôi một tin nhắn dài, nói tôi đã phá tương lai mình.

Tôi đọc xong, lưu lại rồi chặn.

Tương lai của cô ta không bắt đầu từ ngày tôi lên tiếng.

Nó được xây bằng những lựa chọn cô ta đã làm từ trước.

Thẩm Dực tiếp tục phủ nhận mình là người chụp đầu tiên. Nhưng việc anh ta lưu giữ, chuyển tiếp và sử dụng tác phẩm của tôi có tài liệu riêng. Tôi để phần xử lý tiếp theo cho người có chuyên môn, không còn đứng trước cửa nhà chờ một lời thú nhận.

Tối ấy, tôi và Lâm Châu ăn mì ở quán cũ.

Tôi không phải đợi. Anh cũng không ăn bát mì đã trương.

Chúng tôi đến cùng nhau, gọi hai bát mới.

Một chuyện bình thường đến vậy, sau những ngày dài, cũng đủ làm tôi muốn khóc.

28. Gia đình không tự động biết yêu

Mối quan hệ giữa Lâm Châu và bố mẹ không trở lại như trước.

Ông Phó Vĩnh An cho rằng con trai có thể làm đúng mà vẫn giữ thể diện cho chú. Lâm Châu hỏi nếu bộ hồ sơ đó khiến người dân quyết định sai, ai sẽ giữ lại nhà cửa và tiền bạc cho họ.

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng một cánh cửa đóng mạnh.

Anh chuyển nốt đồ khỏi căn hộ do gia đình đứng tên, thuê một chỗ gần văn phòng. Không có cảnh bị cắt thẻ rồi bỗng không còn một đồng. Anh vẫn có tiền lương, tiền tiết kiệm và công việc. Nhưng việc dọn khỏi một nơi từng gọi là nhà vẫn khiến anh im lặng cả buổi chiều.

Tôi đến giúp xếp sách.

Thùng cuối cùng là đồ bà ngoại để lại: chiếc khăn tay xanh, một con thước gỗ và mấy tấm ảnh cũ.

Anh ngồi xuống bên thùng, nhìn rất lâu.

“Hồi bé anh cứ nghĩ gia đình là chỗ mọi người sẽ nghe mình nói hết.”

Tôi ngồi cạnh, không đáp bằng lời an ủi dễ dãi.

“Mẹ em cũng từng không nghe,” tôi nói. “Bà muốn em vào làm chỗ ổn định, bảo chụp ảnh không sống được. Có thời gian em cứ về nhà là cãi nhau.”

“Sau đó thì sao?”

“Em đưa bà xem hợp đồng, lịch làm, cả tháng em kiếm được bao nhiêu. Bà vẫn lo. Nhưng sau này bà thôi giới thiệu việc cho em sau lưng.”

Anh gật đầu.

“Chắc nhà anh cần lâu hơn.”

“Có thể. Và anh không cần quyết định hôm nay sẽ tha thứ đến mức nào.”

Một tuần sau, bà Tống tới xưởng tìm tôi.

Tôi mời bà ngồi ở bàn chung, báo với chị Hạ rồi mới nói chuyện.

Bà không mang quà.

“Cô muốn xin lỗi cháu vì bữa cơm. Cô đã nghĩ nếu mọi người ngồi cùng nhau thì sẽ dễ nói. Thực ra cô đã đặt cháu vào thế khó.”

Tôi gật đầu.

“Cháu nhận lời xin lỗi đó.”

Bà nhìn tôi, mắt mệt mỏi.

“Lâm Châu không chịu về nhà. Cô…”

Tôi đợi.

Bà ngừng lại, rồi cười buồn.

“Cô vừa định nhờ cháu khuyên nó. Nhưng như vậy lại là kéo cháu vào giữa.”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, lần đầu thấy bà không còn chắc mình biết cách sắp xếp mọi chuyện.

“Cô có thể nói trực tiếp với anh ấy. Anh ấy đọc tin nhắn của cô.”

Bà gật đầu, cảm ơn rồi đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...