Ngày Tôi Tìm Thấy Anh, Anh Đã Thành Bố
Chương 4
Cơn đau âm ỉ từ trong đầu lại bắt đầu bùng phát. Nó giật liên hồi, biến thành một cơn đau nhói dữ dội như muốn xé rách màng não. Tôi vội vã móc lọ thuốc trong túi xách, dốc thẳng hai viên vào miệng rồi nuốt khô.
Vừa nén được cơn đau, màn hình điện thoại đã sáng lên. Là chị Đan — quản lý của tôi.
Tôi do dự một lúc mới bắt máy.
“Tổ tông của tôi ơi! Cô gửi đúng một cái tin nhắn rồi bốc hơi, hàng tá hợp đồng phim với lịch quay quảng cáo biết tính làm sao đây?!”
Nghe giọng chị ấy sắp phát phát điên ở đầu dây bên kia, tôi cụp mắt:
“Em xin lỗi chị Đan. Bảy năm qua… em thật sự quá mệt mỏi rồi. Cho em xin nghỉ vài ngày đi.”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, cuối cùng chị Đan thở dài bất lực:
“Bảy ngày. Không thêm một phút nào nữa đâu đấy.”
“Em cảm ơn chị.”
Tắt cuộc gọi, tôi mệt mỏi nằm gục xuống giường. Theo thói quen suốt bảy năm qua, tôi mở lại diễn đàn fanclub cũ của Bùi Thiệu.
Nơi từng vô cùng náo nhiệt năm xưa nay đã trở thành một khu mộ cổ hoang vắng sau khi anh giải nghệ.
Ngón tay tôi vô thức trượt xuống dưới, đột nhiên khựng lại trước một bài đăng từ ba năm trước với tiêu đề gây chú ý:
《Bí mật động trời đằng sau việc tay đua sáu lần vô địch Bùi Thiệu đột ngột giải nghệ!》
Tôi lập tức ấn vào. Bài viết đầy những tin đồn nhảm nhí, bịa đặt rằng năm đó Bùi Thiệu quá ngạo mạn, chọc giận con gái của một thế lực lớn nên bị phong sát, ép phải giải nghệ.
Nhìn những dòng chữ vô căn cứ ấy, tôi thở dài thoát ra ngoài.
Đúng lúc đó, một thông báo tin nhắn WeChat mới nhảy ra từ bác sĩ điều trị chính của tôi:
【Kết quả chụp MRI mới nhất đã có rồi Lạc Phồn. Khối u trong não em đang có dấu hiệu lan rộng rất nhanh, bác sĩ khuyên em nên quay lại bệnh viện nhập viện điều trị càng sớm càng tốt.】
Đầu ngón tay tôi đông cứng lại trong giây lát.
Sau đó, tôi gõ lại vỏn vẹn một chữ với sự bình thản đến lạ kỳ:
【Vâng.】
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tiếng trò chuyện rì rào ngoài sân.
Tôi bước ra ngoài.
Dưới nắng sớm Tây Bắc, Bùi Thiệu đang cúi gập người sửa chiếc xe mô tô đã tháo rời bánh. Đứng cạnh anh là một người phụ nữ mặc chiếc váy lụa màu mỡ gà dịu mát, tóc búi lỏng sau đầu, đang nhịp nhàng đưa từng chiếc cờ lê cho anh.
Động tác của hai người ăn ý đến mức như thể đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong cuộc sống thường nhật.
Thấy tôi bước ra, người phụ nữ dừng tay, mỉm cười tiến về phía tôi:
“Cô Lạc dậy rồi à? Tôi là Cố An Nhiên, mẹ của A Sách.”
Nụ cười của cô ấy dịu dàng, tự nhiên và tràn đầy vẻ hạnh phúc của một người phụ nữ được yêu thương.
“Tôi là fan cứng của cô đấy! Phim nào cô đóng tôi cũng đi xem không sót tập nào.”
Tôi thoáng bối rối: “Cảm ơn cô…”
Ánh mắt tôi vô thức đảo qua phía Bùi Thiệu, nhưng anh chỉ cắm cúi làm việc, hoàn toàn không hề ngẩng đầu nhìn tôi lấy một lần.
Nhìn người phụ nữ hiền hậu trước mặt, câu trả lời mà tôi dày công tìm kiếm suốt bảy năm qua rốt cuộc đã có lời đáp hoàn hảo.
Thứ tôi nên làm nhất lúc này chính là biến mất khỏi cuộc sống bình yên của họ, không nên nán lại dù chỉ một giây.
“Một lát nữa tôi sẽ đi.” Tôi cố giữ cho giọng mình thật thản nhiên: “Khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ, tôi muốn đi thăm thú thêm vài nơi trước khi quay lại với công việc.”
Lúc này Bùi Thiệu mới ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mày nhíu lại:
“Linh kiện xe vẫn chưa chở tới đâu. Với lại… sắc mặt em trông tệ lắm.”
Lần này, tôi từ chối cực kỳ dứt khoát:
“Em không sao.”
“Xe cứ để đây, em sẽ bảo trợ lý tới lái về sau. Lịch trình của em rất kín, em phải về sớm thôi.”
Nói xong, tôi xoay người trở vào phòng.