Người Ở Lại

Chương 14



Trong thư có ảnh chụp một bản phác mang ngày tháng trước bản tôi đang giữ ba tuần. Góc phải là chữ ký của cô ta, những nét bút mềm đến mức trông như đã ở đó từ đầu.

“Tớ không muốn làm lớn. Chúng ta từng là bạn. Nếu cậu chấp nhận phương án chia sẻ tác giả, tớ sẽ nói chuyện với Dữ Chu để phía công ty trả thêm cho studio.”

Tôi nhìn màn hình, tức đến bật cười.

Một người mở tủ lấy áo của mình mặc, sau đó đề nghị cho mình đứng chung trong bức ảnh để giữ hòa khí.

Tôi chuyển tiếp thư cho chị La và luật sư, không trả lời.

Vân Thâm ngồi bên cạnh, đưa tôi chiếc khăn ấm. Tôi chợt thấy có lỗi vì ngày cuối tuần của anh bị chìm trong đống tài liệu này.

“Anh không cần ở đây suốt.”

“Anh còn phải sửa mô hình. Ngồi đây hay ở văn phòng đều được.”

Tôi nhìn chiếc máy tính anh vẫn chưa mở từ chiều, không vạch trần.

Đêm ấy, khi tôi ngủ gục trên ghế, anh đỡ đầu tôi vào vai. Trong cơn mơ màng, tôi nghe anh nói rất khẽ:

“Lần này em không phải làm một mình.”

20

Người đến tìm tôi tiếp theo là Tạ Hoài Viễn.

Ông ta không xuất hiện bằng một đoàn xe. Chỉ một chiếc xe đen, một người trợ lý, một lời mời uống trà được gửi qua lễ tân. Tôi từ chối gặp riêng, nói có thể hẹn ở quán cà phê dưới tòa nhà. Trước khi xuống, tôi nhắn cho Vân Thâm biết.

Ông ta đứng lên khi tôi tới. Gương mặt có nét giống anh, nhưng ánh mắt quen với việc đánh giá người khác chỉ trong vài giây.

“Cô Dư, tôi nghe nói cô và Vân Thâm đang có tin vui.”

Tôi ngồi xuống, gọi nước ấm.

“Nếu là chuyện của anh ấy, ông nên nói trực tiếp với anh ấy.”

“Nó không nghe điện thoại của tôi.”

Ông ta đẩy một tập giấy sang phía tôi. Không phải tấm séc như trong những câu chuyện Hứa Ninh thích đọc, mà là đề nghị mua lại một phần cổ phần Vân Trình, kèm kế hoạch đầu tư và hỗ trợ nguồn hàng.

“Người trẻ có chí là tốt. Nhưng có con rồi thì không thể bướng mãi. Tôi nghĩ cô hiểu điều đó hơn nó.”

Tôi không mở giấy.

“Ông muốn tôi khuyên anh ấy nhận đầu tư?”

“Tôi muốn nó trở về vị trí nên thuộc về nó. Còn cô và đứa bé, gia đình sẽ có sắp xếp thỏa đáng.”

Tôi đặt cốc xuống.

“Sắp xếp thỏa đáng là gì?”

Ông ta hơi ngừng lại, dường như không quen có người hỏi một câu cụ thể với một lời hứa vốn được dùng để kết thúc mọi thắc mắc.

“Nhà cửa, hôn lễ, điều kiện nuôi dạy đứa bé. Cô không cần vất vả với studio nữa.”

Tôi nhớ những đêm mình ngồi sửa bản vẽ dưới đèn, nhớ chị La đặt hộp khăn giấy xuống bàn, nhớ bà Lương chống gậy bước qua đường dốc thử nghiệm. Những việc ông ta gói gọn trong hai chữ vất vả, lại là những phần tôi không muốn bỏ.

“Cảm ơn ý tốt. Nhưng công việc của tôi do tôi quyết định. Chuyện đầu tư cần Vân Thâm và các cộng sự xem. Còn đứa bé không phải lý do để tôi nhận lời thay anh ấy.”

Tạ Hoài Viễn nhìn tôi một lúc, nụ cười nhạt đi.

“Tôi biết gần đây cô gặp vài rắc rối với Thần Phong. Tôi quen bố của Dữ Chu. Nhiều chuyện không cần làm khó coi.”

“Nếu có chuyện về quyền tác giả, luật sư của studio sẽ trao đổi. Tôi không dùng nó để đổi một quyết định trong gia đình ông.”

Tôi đứng dậy, thanh toán phần đồ uống của mình.

Ra khỏi quán, tôi thấy Vân Thâm vừa tới. Anh đi nhanh, khi nhìn thấy tôi thì chậm lại, kiểm tra sắc mặt tôi trước khi hỏi ông ta đã nói gì.

Tôi kể từ đầu đến cuối.

Anh nghe xong, đứng yên rất lâu, rồi nắm lấy bàn tay tôi đang lạnh.

“Xin lỗi vì để ông ấy tìm em.”

“Anh không điều khiển được chân người khác. Nhưng lần sau có chuyện tương tự, mình cùng biết từ đầu.”

Anh gật đầu.

Trên đường về, điện thoại anh rung. Tên người gọi là bố. Anh nhìn vài giây rồi nhấc máy.

“Đừng tìm cô ấy nữa. Có gì nói với tôi.”

Giọng người bên kia rất lớn, tôi nghe được những từ như cơ hội, cứng đầu, chuyện đã qua.

Vân Thâm chỉ trả lời một câu.

“Chuyện đã qua đối với bố. Với cậu và mẹ, nó chưa được nói cho đúng.”

21

Sáng thứ hai, một bài viết nặc danh xuất hiện trên diễn đàn của giới thiết kế địa phương.

Tiêu đề rất biết cách khiến người ta bấm vào: một nữ thiết kế có thai với người mới sau khi vừa hủy cưới, nay quay lại tranh quyền tác giả với công ty chồng sắp cưới cũ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...