Người Ở Lại
Chương 16
“Anh nghĩ em đã tin bạn mình.”
“Tin đến mức đưa cả đường đi vào nhà.”
“Sau này em có thể cẩn thận hơn. Nhưng việc cô ấy lợi dụng lòng tin là lựa chọn của cô ấy.”
Tôi ngồi xuống, nhìn cuốn sổ trên đầu gối. Những lời đúng đắn đôi khi không làm nỗi buồn biến mất. Chúng chỉ giúp người ta thôi dùng nỗi buồn để đánh mình thêm.
Tối ấy, khi đối chiếu các ảnh mẫu của Thần Phong, tôi phát hiện một vấn đề khác. Chiếc quầy trưng bày gập trong phương án họ chuẩn bị lắp vẫn giữ kiểu chân chống của phiên bản đầu. Tôi đã loại nó sau lần thử tải vì thiếu ổn định khi mở lệch.
Tôi gọi chị La, gửi lại báo cáo thử cũ. Chị hỏi tôi có chắc muốn cảnh báo họ lúc này không.
Tôi nhìn hình ảnh một đứa trẻ ngồi cạnh quầy trong ảnh quảng bá.
“Nếu họ dựng theo bản đó, người bị đập vào chân không phải người ăn cắp thiết kế.”
Studio gửi cảnh báo bằng văn bản tới đầu mối dự án, kèm đề nghị đơn vị kỹ thuật kiểm tra độc lập. Tôi không đính kèm lời mỉa mai nào.
Đêm đó, Kỷ Đường gọi tới bằng số của Sầm Dữ Chu.
“Cậu đừng tưởng dùng chiêu này là khiến họ hủy dự án của tớ.”
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn bóng mình trong kính.
“Kiểm tra chân chống đi. Tranh chấp của chúng ta không nên khiến người khác bị thương.”
23
Ba ngày sau, đơn vị thi công xác nhận phải thay một phần kết cấu quầy.
Thông tin ấy không được công bố rầm rộ. Người liên hệ của Thần Phong chỉ gửi một dòng cảm ơn rất cứng nhắc, còn luật sư của chúng tôi yêu cầu lưu toàn bộ thư trao đổi. Tôi không đòi phần thưởng vì đã nhắc họ làm điều cần làm.
Nhưng Sầm Dữ Chu lại tìm tới.
Anh ta đứng ngoài sảnh studio, không có hoa, không có bánh. Vẻ mặt mệt mỏi khiến tôi nhớ một thời mình từng tự động mềm lòng mỗi khi thấy anh ta nhíu mày.
Lần này tôi ngồi đối diện anh ta, để cửa phòng họp mở và báo chị La biết.
“Em muốn bao nhiêu?” anh ta hỏi.
“Anh đang nói khoản nào?”
“Phí thiết kế. Tiền bồi thường. Một lời xin lỗi. Em cứ đưa điều kiện, đừng kéo công ty vào nữa.”
“Công ty đã dùng hồ sơ đang tranh chấp. Tôi không phải người kéo nó vào.”
Anh ta xoa mặt.
“Anh không nghĩ Kỷ Đường lấy của em nhiều như vậy.”
Tôi nhìn anh ta, trong lòng không còn cơn giận bùng lên như trước. Chỉ có một cảm giác lạnh và rõ.
“Vậy anh nghĩ cô ấy lấy bao nhiêu là chấp nhận được?”
Anh ta im lặng.
Tôi đẩy bản đề nghị làm việc của luật sư qua bàn.
“Có những phần thuộc hợp đồng cũ, chúng tôi đã ghi rõ. Những phần chưa chuyển giao, đề nghị dừng sử dụng và xác minh nguồn. Anh thấy yêu cầu nào chưa đúng thì trả lời bằng văn bản.”
Sầm Dữ Chu không cầm giấy. Ánh mắt anh ta chợt dừng trên bụng tôi, rồi chuyển sang chiếc áo khoác nam vắt trên lưng ghế.
“Anh ta biết em chỉ dùng anh ta để chọc tức Kỷ Đường không?”
“Biết.”
“Anh ta biết em từng hứa sẽ cưới anh không?”
“Biết.”
“Vậy anh ta có biết…”
“Dữ Chu.”
Tôi ngắt lời, tự nhiên thấy mệt thay anh ta.
“Anh muốn anh ấy biết chuyện gì để bỏ tôi? Anh cứ viết ra, tôi chuyển giúp. Đừng mất công đứng đây đoán xem lời nào có thể làm tôi đau.”
Anh ta nhìn tôi rất lâu, sắc mặt từ tức tối chuyển sang một thứ cảm xúc tôi không còn muốn tìm hiểu.
“Ngày xưa em không như thế.”
“Ngày xưa tôi nghĩ anh thương tôi.”
Câu ấy khiến căn phòng yên tĩnh hẳn.
Tôi không nói để thắng. Chỉ đơn giản là sự thật cuối cùng còn lại giữa chúng tôi. Có những lời nếu nói sớm, người ta sẽ khóc. Khi nói đúng lúc đã buông tay, chúng chỉ nhẹ như đặt một chiếc cốc xuống bàn.
Anh ta đứng dậy, lấy bản giấy rồi đi.
Tối đó Vân Thâm hỏi cuộc gặp có ổn không. Tôi kể hết, kể cả câu cuối.
Anh ngồi bên cạnh, không bình phẩm người cũ. Một lúc sau, anh mới nói:
“Nếu em thấy buồn thì cứ buồn. Không cần sợ anh sẽ nghĩ em còn muốn quay lại.”
Tôi quay sang ôm anh, cằm tì lên vai.
Tôi đã từng yêu một người đến mức chuẩn bị cả hôn lễ. Thất vọng về đoạn đời ấy không có nghĩa là tôi chưa yêu người đang ở đây.
Anh hiểu điều đó. Sự thấu hiểu ấy khiến tôi được thở.
24
Bố mẹ tôi gặp Vân Thâm vào cuối tháng ấy.
Mẹ nhất quyết tự nấu cơm, bố đến sớm một ngày, bảo muốn xem chiếc giá sách người đàn ông này lắp có chắc không. Tôi biết ông đang tìm một lý do đỡ ngượng để quan sát người đã khiến con gái mình mang thai.