Người Ở Lại

Chương 19



Người phụ trách Thần Phong hỏi cô ta lấy từ đâu. Cô ta nhìn Sầm Dữ Chu.

Anh ta ngồi thẳng dậy, giọng khô đi.

“Tôi chỉ bảo cô ấy đề xuất phương án thay thế. Tôi không nói cô ấy có thể lấy toàn bộ hồ sơ.”

Kỷ Đường quay phắt sang.

“Anh nói anh sẽ xử lý…”

Cô ta ngừng lại. Nhưng câu nói đã đủ làm không khí đổi khác.

Tôi nhớ buổi họp lớp, khi anh ta nói là cô ấy tự ngồi sang đây. Cùng một cách buông tay, chỉ khác căn phòng và thứ đang bị đẩy xuống.

Người hỗ trợ pháp lý đề nghị tạm dừng để các bên trao đổi riêng. Tôi ngồi uống nước, cảm thấy đứa bé động rất nhẹ trong bụng. Một chuyển động nhỏ kéo tôi khỏi cơn lạnh đang lan dọc sống lưng.

Sau giờ nghỉ, Thần Phong đồng ý tạm dừng sử dụng những hạng mục ngoài phạm vi hợp đồng đang bị khiếu nại, rút thông tin giới thiệu Kỷ Đường như người phát triển độc lập trong chương trình hội chợ. Những vấn đề tiền và trách nhiệm cụ thể sẽ tiếp tục được làm rõ bằng hồ sơ và thỏa thuận chính thức. Không ai gõ búa tuyên bố mọi việc kết thúc, cũng không có tiếng vỗ tay.

Nhưng khi ký biên bản, tay tôi đã hết run.

Đại diện đơn vị tổ chức nói sẽ sửa thông tin trên kênh chính thức. Tôi yêu cầu việc đính chính phải ở nơi từng đăng nội dung sai, tránh kiểu xóa bài trong lặng lẽ rồi để lời đồn sống tiếp. Người phụ trách ghi lại.

Kỷ Đường nhìn tôi, mắt đỏ lên.

“Cậu nhất thiết phải khiến tớ không còn chỗ đứng sao?”

Tôi đặt bút xuống.

“Chỗ đứng đó vốn được dựng bằng công việc của tôi.”

Chị La chạm nhẹ khuỷu tay tôi. Tôi hiểu ý, không nói thêm. Từ giờ, những việc cần giải quyết sẽ đi theo cách đã thống nhất, không theo cơn giận của bất cứ ai.

Ra khỏi phòng, tôi thấy Vân Thâm đứng cạnh cửa sổ. Anh lập tức cất điện thoại khi nhìn thấy tôi.

Tôi đi đến, tựa trán lên ngực anh trước mặt những người qua lại.

“Tôi làm được rồi.”

Anh ôm tôi, cằm chạm lên tóc.

“Ừ. Anh biết em sẽ làm được.”

Tôi ngẩng đầu, đột nhiên muốn làm một việc trẻ con.

“Không phải nói câu ấy. Anh phải nói tôi giỏi lắm.”

Anh nhìn tôi, cười đến đuôi mắt cong lên.

“Dư Sanh giỏi lắm.”

Tôi bật cười, rồi khóc ngay trong vòng tay anh. Lần này không phải vì ai đã lấy mất thứ gì của tôi.

Mà vì tôi cuối cùng đã lấy lại được tên mình.

28

Sầm Dữ Chu chờ tôi ở bãi đỗ xe khi buổi làm việc tiếp theo kết thúc.

Tôi đã hai mươi bốn tuần, đi chậm hơn trước, không còn muốn đứng quá lâu để nghe một người tìm cách nói lại những điều đã muộn. Chị La còn ở phía trong, Vân Thâm đang trên đường đến. Tôi dừng ở nơi có bảo vệ, hỏi anh ta cần trao đổi điều gì.

“Anh chia tay Kỷ Đường rồi.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh không cần thông báo cho tôi.”

“Anh biết em không tin, nhưng bọn anh không chính thức ở bên nhau ngay từ đầu. Sau lần họp lớp ấy, cô ấy nói em không chịu hiểu, nói em luôn coi cô ấy như người giúp việc. Anh chỉ…”

“Anh chỉ muốn bênh một người cần anh hơn tôi?”

Anh ta im lặng, như thể tôi vừa lấy mất câu biện hộ cuối cùng.

Tôi từng nghĩ câu chuyện phải có một người đàn bà đặc biệt giỏi giang, xinh đẹp, đầy mưu tính mới đủ khiến người đàn ông của mình quay đầu. Sau này mới biết có lúc chẳng cần thế. Chỉ cần cô ta đứng ở vị trí thấp hơn, ngước nhìn anh ta, để anh ta được cảm thấy mình luôn đúng.

Sầm Dữ Chu thích tôi có công việc, có căn hộ, có thể tự xử lý mọi thứ. Nhưng khi cãi nhau, anh ta lại muốn tôi yếu đuối đủ để sợ mất anh ta.

“Anh đã nghĩ nếu em bớt cứng một chút thì mọi chuyện…”

“Thì tôi sẽ bỏ qua chuyện cô ấy ngồi lên đùi anh. Bỏ qua việc anh dọa lấy công việc của tôi. Bỏ qua chuyện anh biết hồ sơ có vấn đề nhưng vẫn im lặng.”

Anh ta ngẩng lên.

Tôi hỏi thẳng:

“Anh thật sự không biết cô ấy sao chép à?”

Môi anh ta mấp máy, cuối cùng cúi xuống.

Tôi không cần câu trả lời nữa.

“Tôi từng muốn một lời xin lỗi từ anh rất nhiều. Đến mức mỗi lần điện thoại sáng lên, tôi đều nghĩ có lẽ anh đã hiểu. Nhưng bây giờ tôi không muốn chờ nữa.”

Anh ta nhìn bụng tôi, ánh mắt chợt tối đi.

“Nếu không có đứa bé, em có…”

“Không.”

Tôi ngắt lời trước khi anh ta nói hết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...