Người Ở Lại

Chương 4



“Thứ nhất, đừng quên anh ta chỉ là người cậu yêu thầm, ngay cả bạn trai còn chưa phải. Vì thế, tôi chẳng vi phạm bất kỳ chuẩn mực đạo đức nào.”

“Thứ hai, cậu không có tư cách trách móc tôi. Ngay từ khoảnh khắc cậu sấn đến người họ Sầm kia, cậu đã mất sạch lập trường rồi.”

“Thứ ba, cậu ở đây đủ lâu rồi. Đến lúc chuyển đi.”

“Cậu…”

Lượng thông tin quá lớn khiến Kỷ Đường nghẹn họng. Sắc mặt cô ta lúc xanh lúc trắng, dường như vẫn chìm đắm trong vai nạn nhân của chính mình, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải đối diện với hiện thực tàn nhẫn.

Tôi đành nhắc nhở cô ta rằng trong cuộc sống, có rất nhiều vấn đề còn giày vò con người ta hơn cả tình cảm.

Ví dụ như phải sống tiếp thế nào.

Thấy cô ta sốt ruột đến mức gương mặt méo mó, tôi lại bồi thêm một đòn.

“À phải rồi, nếu cậu có thể bù tiền thuê nhà thì càng tốt. Đây là căn hộ thông tầng trên tầng cao nhất ở trung tâm thành phố, giá thuê thị trường là tám nghìn năm trăm tệ một tháng. Tôi tính cho cậu giá ở ghép, bốn nghìn tệ một tháng. Ba năm thì lấy bốn nghìn nhân ba mươi sáu.”

Giữa sắc mặt biến đổi liên tục của đối phương, tôi chậm rãi đọc ra một con số.

“Tổng cộng một trăm bốn mươi tư nghìn tệ.”

“Dư Sanh, cậu điên rồi à?!”

Tôi không phản bác, chỉ cười khẩy.

“Rốt cuộc ai mới là người điên đây?”

Thấy vẻ mặt đầy giễu cợt của tôi, cô ta cũng chẳng buồn giả vờ đau khổ đáng thương nữa, tức giận quay mặt đi.

Đôi mắt vốn luôn ấm áp, hay cười kia giờ đã tối sầm, chẳng thể nhìn rõ cảm xúc bên trong. Nhưng tôi biết, lúc này trong đó chắc chắn chẳng có chút thiện ý nào.

“Thế ba năm qua tớ nấu cơm, giặt giũ cho cậu, chăm chỉ làm người giúp việc không công, cậu tính thế nào?!”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Quần áo có máy giặt, ăn uống thì phần lớn gọi đồ bên ngoài. Được rồi, cứ coi như mỗi ngày tôi uống một cốc trà sữa cậu pha, vậy tôi giảm cho cậu một nửa, rồi làm tròn xuống nhé?”

Như vậy cũng còn tới bảy mươi nghìn tệ, một khoản tiền mà Kỷ Đường, người làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, tuyệt đối không thể lấy ra được.

Cô ta nghiến chặt quai hàm, rất lâu sau mới ấp úng nói:

“Tớ có thể chuyển đi, nhưng tớ không có tiền trả cậu.”

“Viết giấy nợ cũng được.”

“Tớ không…”

“Vậy thì mau dọn đi.”

Tôi vừa tỉa móng tay vừa ép sát từng bước, không cho cô ta có thời gian suy nghĩ rồi đổi ý.

“Chỉ cần ngày mai cậu rời khỏi đây, tiền thuê nhà có thể xóa bỏ.”

“Dư Sanh!”

“Tôi đây.”

Người phụ nữ trước mặt nhìn tôi thật lâu, bằng ánh mắt như thể đang nhìn một người xa lạ.

“Cậu độc ác như vậy, cả đời này sẽ không có được hạnh phúc đâu.”

6

“Cảm ơn lời chúc. Khi dọn đồ nhớ để chìa khóa trên bàn.”

Tôi khép cửa phòng ngủ trước khi Kỷ Đường kịp nói thêm. Cánh cửa vừa đóng, nụ cười trên mặt tôi cũng biến mất. Tôi đứng yên trong bóng tối, nghe tiếng người ngoài kia đi qua đi lại, tiếng ngăn kéo bị kéo mạnh, tiếng điện thoại rung lên hết lần này đến lần khác.

Mãi đến lúc ấy tôi mới phát hiện tay mình đang run.

Tôi từng tưởng tượng rất nhiều cảnh trước ngày cưới. Có cảnh thử váy, cảnh bố đỏ mắt khi nắm tay tôi, cảnh tôi vụng về đọc lời thề trước bạn bè. Tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ đứng sau một cánh cửa, tính giá thuê nhà với người đã cùng tôi đi chọn váy cưới.

Điện thoại sáng lên. Sầm Dữ Chu gửi một đoạn ghi âm dài bốn mươi giây.

Tôi không mở. Tôi nhắn lại: “Hôn lễ hủy. Ngày mai tôi sẽ gửi bảng các khoản cần đối chiếu. Từ bây giờ, chuyện riêng và chuyện công việc đều trao đổi bằng văn bản.”

Anh ta gọi tới ngay.

Tôi tắt máy, nhắn cho người phụ trách khách sạn, rồi mở lịch công việc. Ngày kia, tôi phải trình bày phương án không gian trưng bày cho Thần Phong, công ty thiết bị gia dụng do gia đình Sầm Dữ Chu điều hành. Tôi là người thiết kế chính của dự án đó. Nếu muốn chia tay cho sạch sẽ, tôi phải tách cả công việc ra.

Làm được vài dòng, màn hình bỗng nhòe đi.

Tôi chống tay lên bàn, khóc không thành tiếng.

Sự kiêu hãnh có thể giúp người ta đứng thẳng trước mặt kẻ khác. Nhưng lúc chỉ có một mình, nó chẳng khác nào chiếc áo mưa thủng, không che được bao nhiêu.

Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa đánh thức tôi. Tôi mở cửa với đôi mắt sưng, thấy thợ Chu đứng ngoài hành lang, trên tay cầm một chiếc túi giấy đựng bánh bao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...