Người Ở Lại
Chương 8
Chúng tôi cùng đi bộ sang tiệm. Anh cầm ô, tôi ôm máy tính, khoảng cách giữa hai người lúc đầu đủ để nhét thêm một đứa trẻ, sau cùng chỉ còn bằng một bàn tay. Mưa tạt ướt vai phải anh. Tôi kéo cán ô vào giữa, anh lại nghiêng ra.
“Máy tính của cô đắt.”
“Vai anh cũng đâu chống nước.”
Anh nhìn tôi. Dưới ánh đèn đường, trong mắt anh có một nét cười rất nhạt.
Tối đó, tôi không về ngay. Cậu Chu đã để lại hai bát mì trong nồi, trên bàn còn có củ cải muối. Vân Thâm đặt chiếc đèn vừa sửa lên cửa sổ. Ánh sáng vàng nhạt soi rõ một vết sẹo nhỏ gần cổ tay trái anh.
“Bị lúc sửa xe à?”
“Hồi còn đi học.”
Anh kéo tay áo xuống, tôi không hỏi nữa.
Sau này nghĩ lại, điều khiến tôi bắt đầu thích anh có lẽ không phải nhan sắc, cũng không phải chiếc ô nghiêng trong mưa. Mà là cảm giác ở cạnh anh, tôi không cần vội vàng trình bày phiên bản dễ thương nhất của mình.
Tôi ăn mì rất nhiều, làm việc rất bướng, có lúc mệt đến không muốn nói một chữ.
Anh vẫn ở đó, thong thả vặn lại một con ốc lệch, chờ tôi ăn xong.
11
Sầm Dữ Chu xuất hiện ở khu xưởng vào ngày thử cơ cấu đầu tiên.
Tôi đang cùng Vân Thâm kiểm tra khóa chốt. Bà Lương ngồi trên chiếc xe lăn mượn để thử lối đi, cậu Chu đứng phía sau giữ tay đẩy. Sầm Dữ Chu bước qua cửa, nhìn khung cảnh trước mắt, sắc mặt khó coi như vừa phát hiện tài sản mình bị người khác chuyển đi.
“Em vì anh ta mà chia tay?”
Tôi đặt bảng ghi xuống.
“Chúng ta nói ở ngoài.”
Tôi không muốn làm khách hàng khó xử. Anh ta lại hiểu sự nhẫn nhịn ấy thành cơ hội, nắm lấy cổ tay tôi ngay trước bậc cửa.
“Anh hỏi em một câu thôi.”
Tôi giằng tay ra.
“Bỏ ra.”
Anh ta không bỏ. Người đứng bên cạnh tôi bỗng bước lên, không giật áo, không đấm người, chỉ giữ cánh tay Sầm Dữ Chu và nhìn thẳng anh ta.
“Cô ấy đã nói rồi.”
Cả hai đứng im vài giây. Cuối cùng Sầm Dữ Chu buông tay, cười lạnh.
“Một thằng sửa xe cũng biết diễn anh hùng?”
Tôi lập tức chắn trước mặt anh ta.
“Người đang làm phiền tôi là anh. Anh ấy không cần diễn gì cả.”
Tôi yêu cầu Sầm Dữ Chu rời đi. Bà Lương cũng tiến tới, nói hôm nay khu xưởng không tiếp khách ngoài lịch hẹn. Trước ánh nhìn của ba người, anh ta đành quay ra xe.
Chiều tối, anh ta gửi cho tôi một tấm ảnh. Trong ảnh, Kỷ Đường đứng giữa một nhóm người, sau lưng là màn hình ghi chương trình ra mắt thương hiệu mới của Thần Phong.
“Cô ấy cũng có việc cần làm, đừng cho rằng mọi người đều xoay quanh em.”
Tôi nhìn góc màn hình. Một nét đường cong màu xanh chạy dọc mép sân khấu khiến sống lưng tôi lạnh đi.
Đó là đường nét trong phương án chưa công bố của tôi.
Tôi gửi ảnh cho chị La. Chị bảo tôi chưa kết luận vội, sáng mai cùng kiểm tra các tài liệu đã bàn giao theo hợp đồng. Nếu phần đó nằm trong phạm vi Thần Phong có quyền sử dụng, chuyện sẽ khác. Tôi hiểu. Sự giận dữ không thể thay việc đọc kỹ điều khoản.
Nhưng tối ấy, tôi vẫn thấy tức đến mất ngủ.
Vân Thâm gọi đến hỏi cổ tay tôi còn đau không. Tôi vừa nói “không sao”, nước mắt đã tự chảy xuống.
Anh im lặng nghe hết. Sau đó anh hỏi tôi muốn anh đến, hay muốn được yên tĩnh.
“Đến đi.”
Hai mươi bảy phút sau, anh đứng trước cửa với một túi đá bọc khăn và hai hộp cơm.
Tôi nhìn chiếc áo sơ mi anh mặc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh không mặc đồ lao động. Tóc anh hơi ướt, tay áo xắn lên gọn gàng, cả người đẹp đến mức khiến căn hộ bỗng trở nên chật chội.
“Anh đang ở đâu?”
“Văn phòng.”
“Anh có văn phòng?”
“Thuê chung với hai người khác. Cô nghĩ tôi ngủ dưới gầm xe à?”
Tôi bật cười, nước mắt vẫn còn trên cằm.
Anh đưa khăn giấy. Tôi không nhận, bất ngờ ôm lấy anh.
Vân Thâm đứng cứng người một thoáng, rồi đặt túi đồ xuống, rất nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Được rồi,” anh nói. “Cứ khóc trước. Chuyện cần làm để sáng mai.”
Tôi vùi mặt vào vai anh, lần đầu tiên không cố chứng minh rằng mình chẳng cần ai.
12
Tôi hôn anh sau bữa cơm.
Không có rượu. Không có nhạc. Trên bàn thậm chí còn một hộp canh chưa kịp đóng nắp. Anh đang rửa tay ở bồn bếp, tôi đứng cạnh nhìn giọt nước trượt qua khớp ngón tay anh, bỗng gọi:
“Chu Vân Thâm.”
Anh quay đầu, tôi kiễng chân hôn lên môi anh.
Chỉ một cái rất nhẹ. Nhưng trái tim tôi như vừa lao xuống ba tầng cầu thang.