SAU ĐÊM CẦU HÔN TRÊN BẾN CẢNG

Chương 15



“Em phải đi ngủ. Anh về đi, trời mưa lớn.”

Tôi tắt máy. Bên ngoài, dáng người đứng bất động một lúc rồi lên xe. Tôi không nhìn thêm, quay lại thu đất ướt vào chiếc thùng có nắp. Đứa bé đạp nhẹ. Tôi vuốt bụng.

“Ừ, mẹ biết,” tôi nói. “Đến giờ ngủ rồi.”

Nửa đêm, tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Dì Mẫn gọi từ ngoài sân: “Trân Trân, mở cửa xưởng! Có người mang cái này đến, bảo gấp!”

Tôi khoác áo đi ra. Dưới mái hiên, một cô gái trẻ ướt sũng đang ôm một hộp tài liệu.

“Tôi là người gửi tin nhắn cho cô,” cô nói. “Tôi từng làm trợ lý của Bạch Xuân Vi.”

Bên trong hộp có một tập hồ sơ bệnh viện mang tên tôi, và những bức ảnh chụp từ xa trong suốt hai tháng qua.

10. Người giữ chìa khóa

Cô gái tên Tống Lệ. Trước đây cô làm trợ lý riêng cho Bạch Xuân Vi, chính là người trong đoạn camera lấy chiếc đĩa từ văn phòng Trần Thụy Thăng. Cô không biện hộ việc mình đã làm. Vừa vào xưởng, cô đã nói: “Chiếc đĩa do tôi lấy. Tôi xin lỗi. Tôi nghe lệnh nhưng vẫn là tôi tự đưa tay lấy.”

Gia Nghi được Hạ Chi gọi đến qua video. Chị yêu cầu chúng tôi không đăng, không chuyển tiếp hồ sơ bệnh viện và những bức ảnh; trước tiên phải ghi lại chúng đến từ đâu và giữ nguyên các tin nhắn gốc. Tống Lệ đồng ý gặp chị vào sáng hôm sau.

Tôi ngồi ở đầu bàn, nhìn một bức ảnh chụp mình bước ra từ phòng khám ở Nam Thành. Góc ảnh có ngày tháng, cách đây ba tuần. Bức khác là tôi đứng trước quầy bán đất sét, tay chống lưng. Tấm cuối cùng chụp Hoài Cảnh giúp tôi mở cửa xe sau buổi triển lãm.

“Cô theo dõi tôi để làm gì?”

“Tôi được giao ghi lại cô gặp những ai,” Tống Lệ nói. “Ban đầu là kiểm tra có phóng viên tiếp xúc cô không. Sau đó cô Bạch bảo cần ảnh chụp với người đàn ông này.”

Tôi nhìn Hoài Cảnh trong ảnh. Anh chỉ đang giữ cánh cửa để tôi bước lên xe.

“Cô ấy muốn nói đứa bé không phải con Trần Thụy Thăng?”

Tống Lệ không trả lời ngay. Cô cắn môi, rồi lấy điện thoại mở một đoạn trao đổi. Trên màn hình, tài khoản mang tên Xuân Vi nhắn: Cần một bức trông giống họ gần gũi hơn. Nếu không có, chờ thêm.

Hạ Chi đứng phía sau tôi buột miệng: “Đúng là hết cách nói.”

Tống Lệ kéo sang đoạn khác. Có tin nhắn giao cô liên hệ một người chuyên đăng bài ẩn danh, đưa thông tin tôi đã nhận biệt thự và đe dọa hôn lễ. Bức ảnh bệnh viện trong bài đầu được gửi từ điện thoại của người lái xe thuê ngoài hôm xuất viện. Người đăng bài cắt ghép nội dung theo đề nghị của phía Bạch. Tống Lệ giữ hóa đơn chuyển tiền và lịch trao đổi vì vài ngày trước Bạch Xuân Vi bắt đầu đổ hết việc cho cô.

“Cô ấy bảo chỉ mình tôi tự ý làm,” Tống Lệ nói, giọng khàn. “Tôi sai, nhưng tôi không muốn gánh luôn chuyện cô ấy bảo làm.”

“Thế hồ sơ bệnh viện?” Gia Nghi hỏi qua màn hình.

“Một nhân viên quen ở chỗ khám gửi thông tin cho người bên công ty. Tôi không biết họ trao đổi thế nào. Tôi lấy được bản sao trong tập tài liệu cô Bạch định dùng nếu chuyện trên mạng không hiệu quả.”

Tôi nhìn tên mình in trên góc giấy. Những con số về sức khỏe, địa chỉ nhà cũ, ngày tái khám. Thông tin tôi chỉ muốn bác sĩ biết đã nằm trên bàn người phụ nữ sắp làm lễ cưới với bố con mình.

“Tại sao mang tới tối nay?” tôi hỏi.

Tống Lệ nhìn ra mưa. “Tôi nghe cô Bạch nói ngày mai muốn cho phía truyền thông xem ảnh cô đi cùng anh Tạ, bảo Trần tổng cũng nên biết cô không cô đơn. Tôi nghĩ nếu để ngày mai, cô lại phải tự chứng minh mình chẳng làm gì sai.”

Cô quay về phía tôi. “Tôi biết tôi cũng là người làm cô khổ. Cô có thể dùng những thứ này để làm việc với người liên quan. Tôi sẽ xác nhận chuyện tôi biết.”

Tôi không cảm ơn cô. Chuyện cô làm vẫn khiến tôi phải nhặt lại mình sau vô số lời nhục mạ. Nhưng tôi bảo dì Mẫn lấy khăn và một bát cháo. Mưa lạnh quá, mà đêm còn dài.

Tống Lệ ở lại phòng khách bên nhà dì. Sáng ra Gia Nghi đến cùng một người đồng nghiệp, gặp cô riêng để ghi lại lời khai và đối chiếu tài liệu. Tôi đi khám thai theo lịch, Hạ Chi theo cùng. Bác sĩ dặn tôi nghỉ thêm, những chỉ số hiện tại vẫn ổn. Tôi không kể cho bác sĩ nghe có người đã chụp hồ sơ của mình. Gia Nghi sẽ làm việc với bệnh viện về việc đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...