SAU ĐÊM CẦU HÔN TRÊN BẾN CẢNG

Chương 17



Bà Trần hơi mất kiên nhẫn. “Cô tưởng mình có thể giữ nó bên cạnh mãi mà không cần nhà Trần? Sau này ai cho nó tài sản, vị trí, trường học?”

Một cơn gió thổi qua hiên, lay giàn hoa giấy. Tôi đặt tay lên bụng, cảm giác con khẽ động dưới lòng bàn tay.

“Tôi sẽ cho con một mái nhà. Những chuyện khác, lớn lên nó có thể hỏi chúng tôi.”

“Cô quá trẻ con.”

“Có thể.”

“Tôi mong cô nghĩ kỹ. Nếu cô từ chối, khi cháu tôi sinh ra, chúng ta vẫn sẽ nói chuyện về quyền chăm sóc.”

Tôi đứng lên. “Gia Nghi là người liên hệ cho các vấn đề cần bàn. Bà có thể hỏi chị ấy.”

Bà Trần cũng đứng dậy, ánh mắt rơi trên chiếc hộp gỗ ở góc xưởng. Bà không nói thêm, cầm ô ra cổng. Tôi tưởng chuyện đã kết thúc, nhưng đi được vài bước, bà dừng lại.

“Trân Trân,” bà gọi tên tôi lần đầu, “cô thật sự không còn muốn cưới con trai tôi nữa sao?”

Tôi nhìn vệt nước dưới chân bà.

“Ngày tôi muốn nhất, anh ấy đang đi chọn nhẫn cho người khác.”

Bà Trần không quay lại. Chiếc ô đen mở ra trong mưa, che khuất mặt bà. Tôi bỗng thấy mình đã trả lời một câu hỏi không ai trong Trần gia từng chịu hỏi tôi lúc nó còn ý nghĩa.

Tối đến, Gia Nghi bảo những lời bà Trần về quyền chăm sóc là một lý do nữa để mọi trao đổi sau này phải rõ ràng, tập trung vào lợi ích của đứa bé và dựa trên tư vấn cụ thể. Tôi lưu lại thời điểm bà đến, những gì bà nói. Hạ Chi ngồi cạnh giúp tôi ghi nhớ. Chúng tôi không tranh cãi về một tương lai chưa xảy ra, nhưng cũng không giả vờ rằng những lời ấy chỉ là nóng giận.

Đêm trước ngày cưới, tôi tắt điện thoại sớm. Sáng dậy, cả thế giới đã biết Trần Thụy Thăng không làm chú rể.

12. Buổi lễ không có chú rể

Tin đám cưới hủy được đăng trước giờ đón khách một tiếng. Bạch gia thông báo bằng một câu ngắn rằng “hai bên cần thêm thời gian giải quyết chuyện riêng”. Trên mạng, người ta suy đoán đủ kiểu. Vài người nhắc lại bức ảnh bệnh viện, vài người kéo tên tôi vào hàng nghìn lời bình. Nhưng lần này Trần Thụy Thăng đứng ra trả lời trước báo chí.

Tôi xem đoạn video Gia Nghi gửi, ngồi trong xưởng với một chiếc bát trên tay.

Anh mặc bộ vest màu đen, không thắt cà vạt. Sau lưng là cổng khách sạn đã cắm hoa. Một phóng viên hỏi có phải đám cưới hủy vì người phụ nữ từng mang thai con anh hay không.

Anh nói: “Lâm Trân không liên quan đến quyết định hủy lễ cưới hôm nay. Tôi đã đối xử bất công với cô ấy. Những thông tin cho rằng cô ấy nhận tiền để gây áp lực là sai. Tôi mong mọi người ngừng chia sẻ ảnh và chi tiết riêng tư của cô ấy.”

Một người khác hỏi quan hệ giữa anh và cô dâu. Anh đáp: “Chúng tôi sẽ tự giải quyết.”

Đoạn video dừng ở đó. Tôi nhìn chiếc màn hình đã tối, không biết nên đặt tên cảm giác trong mình là gì. Anh đã làm điều đúng đắn. Nó đến muộn, nhưng có thể giúp những người đang định đăng lại ảnh tôi dừng tay. Tôi mừng vì điều ấy, chứ không phải vì anh đã hủy cưới.

Tôi trả lời Gia Nghi: Em đã xem. Cứ tiếp tục yêu cầu gỡ thông tin bệnh viện và ảnh theo dõi. Đừng để chuyện hủy cưới thay thế việc đó.

Trần Thụy Thăng gọi lúc chiều. Tôi nghe, vì có lẽ chúng tôi cần kết thúc cuộc nói chuyện đêm mưa.

“Anh không hủy vì muốn em quay về,” anh nói ngay.

“Ừ.”

“Anh không thể cưới người đã sắp đặt chuyện đó, nhất là khi anh từng biết em đang khó khăn mà vẫn để cô ấy đứng gần em.”

Tôi nhìn ra những viên gạch thử xếp dưới mái hiên. “Anh nên làm vậy vì chính anh.”

“Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em.”

“Em nghe rồi.”

“Anh muốn gặp con khi nó ra đời.”

“Chúng ta sẽ bàn trước. Bây giờ em cần tập trung giữ sức khỏe.”

“Anh có thể gửi chi phí khám và sinh qua tài khoản của em không?”

“Gia Nghi sẽ trao đổi để rõ khoản nào là trách nhiệm dành cho con. Đừng gửi tiền kèm điều kiện về nhà ở hay đời sống của em.”

Anh cười rất khẽ, buồn bã. “Em đã nghĩ anh sẽ làm thế.”

“Anh từng làm thế.”

Câu nói khiến cả hai cùng im. Cuối cùng anh nói: “Anh sẽ không để mẹ anh đến tìm em nữa.”

Tôi không chắc anh có thể giữ lời. Nhưng tôi đáp cảm ơn.

Sau khi cúp máy, dì Mẫn mang ra một đĩa khoai nướng. Dì hỏi tôi xem tin tức chưa. Tôi gật đầu. Dì ngồi xuống bên cạnh, không bình luận chuyện nhà giàu. Dì chỉ bẻ củ khoai lớn nhất đưa cho tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...