Sau Đêm Không Người Đáp

Chương 13



Tôi ngồi trước màn hình máy tính, nhìn dấu sửa trên bản vẽ đầu tiên.

“Anh có liên quan đến việc lấy bản thiết kế không?”

“Không.” Anh đáp rất nhanh. “Dao Dao, chuyện này anh thực sự không biết. Nhưng công ty cô ta đang làm dự án với Hạ thị. Anh chỉ cần nói một câu…”

“Tôi cần nguồn tệp và việc đính chính. Rút khiếu nại không đủ.”

“Anh hiểu. Chúng ta gặp nhau, anh đưa em tài liệu.”

Tôi nhắm mắt một giây.

“Hạ Minh Xuyên, đừng biến mọi cánh cửa thành nơi thu phí gặp mặt.”

Bên kia im bặt.

Tôi gửi email của luật sư rồi tắt máy.

Tối ấy, có người gõ cửa hàng sách. Không phải Hạ Minh Xuyên.

Là một cô gái trẻ, mặc áo khoác đen, trên vai đeo chiếc túi đã sờn. Tôi nhận ra cô từng làm thực tập sinh hành chính ở Mộc Sinh, nghỉ việc một tháng trước.

Tên cô là Tiểu Đỗ.

Vừa nhìn thấy tôi, cô đã cúi đầu.

“Chị Cố, em có chuyện phải nói.”

Tôi nhìn hai bàn tay cô đang xoắn chặt quai túi.

“Vào đi.”

Cô không ngồi. Chỉ lấy điện thoại, mở ra một cuộc trò chuyện.

“Em đã gửi một số tài liệu nội bộ cho trợ lý của anh Hạ. Khi ấy người đó nói anh Hạ muốn chuẩn bị quà kỷ niệm ngày cưới cho chị, cần bản phác đẹp nhất để làm mô hình.”

Tôi nhớ lại.

Kỷ niệm ngày cưới gần nhất, Hạ Minh Xuyên tặng tôi một chiếc vòng tay. Không hề có mô hình nào.

Tiểu Đỗ bật khóc.

“Em biết mình sai. Em nghĩ anh ấy là chồng chị, lại là nhà đầu tư. Em không ngờ những tệp đó lại đến chỗ Kiều Mạn. Hôm qua em thấy bài họ đăng, mới biết…”

Tôi đưa khăn giấy cho cô.

“Tài liệu em gửi là những gì?”

“Bản trình bày cũ, một số bản vẽ sơ bộ và cả thư mục chị đang làm cho Vân Thành.”

Tôi mở máy tính, chỉ một tệp.

“Có tệp này không?”

Cô nhìn, gật đầu.

Đó là bản tôi đã loại bỏ vì tính toán thiếu một cột kết cấu phía sân sau.

Bên khiếu nại đang dùng chính bản ấy để chứng minh họ có ý tưởng trước.

Tôi tựa lưng vào ghế.

Lần đầu tiên từ lúc mở thư, tôi biết mình có thể đi đến đâu để làm rõ chuyện này.

Tôi nói với Tiểu Đỗ:

“Chị sẽ ghi nhận cả việc em tự đến và việc em đã làm. Nhưng từ bây giờ, mọi điều em kể phải đúng sự thật. Đừng xóa tin nhắn, cũng đừng tự liên hệ họ để sửa chuyện.”

Cô gật đầu liên tục.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.

Tôi nhìn qua cửa kính, thấy bóng mình phản chiếu trên nền đêm. Vẫn gầy, vẫn mệt, nhưng đôi mắt không còn trống rỗng như hôm rời Giang Thành.

Lần này, tôi có việc cần bảo vệ.

Không chỉ là danh dự.

Còn là cái tên tôi đã tự tay đặt lên từng bản vẽ.

14

Cuộc họp xác minh được tổ chức tại văn phòng đơn vị vận hành dự án.

Đường Ninh từ Giang Thành tới, mang theo máy tính lưu trữ của công ty và các tài liệu đã được sắp xếp theo thời gian. Lâm Chi tham gia với tư cách người hỗ trợ pháp lý. Thẩm Hoài An chỉ có mặt ở phần giải thích kết cấu.

Tôi không muốn một người ngoài chuyên môn trở thành nhân chứng cho tất cả.

Kiều Mạn đến cùng giám đốc công ty, mặc bộ váy trắng, giọng nhẹ nhàng.

“Có thể là hiểu lầm. Giới thiết kế rất hay gặp trường hợp ý tưởng trùng nhau. Chúng tôi cũng chỉ muốn bảo vệ quyền lợi.”

Tôi mở bản vẽ đầu tiên lên màn hình.

“Đây là phương án sơ bộ của tôi, được trao đổi nội bộ trước chuyến đo bổ sung. Ở góc sân có một khoảng bị bỏ trống.”

Kiều Mạn gật đầu.

“Khoảng đó để tạo cảm giác thông thoáng.”

Tôi nhìn cô.

“Nhưng ở đó có một cột gạch chịu lực.”

Căn phòng yên lặng.

Tôi chuyển sang ảnh hiện trạng, rồi đến bản sửa.

“Lần khảo sát đầu, cột bị một tấm vách tạm che khuất. Chúng tôi phát hiện trong lần đo thứ hai, nên thay đổi đường đi và vị trí ghế. Phần nhận xét kỹ thuật, ảnh chụp, email trao đổi đều có thể đối chiếu.”

Thẩm Hoài An giải thích ngắn gọn vị trí cột, không thêm một chữ nào về nguồn gốc bản thiết kế.

Tôi tiếp tục mở lịch sử các phiên bản.

Không phải một dấu thời gian đơn độc. Là hàng chục lần sửa, những ghi chú chưa gọn, đường nét bị xóa, câu hỏi chưa có đáp án. Từng bước nhỏ đều ăn khớp với quá trình khảo sát và các cuộc họp.

Cuối cùng, Đường Ninh đưa ra lời xác nhận của Tiểu Đỗ và các trao đổi về việc chuyển tài liệu.

Giám đốc bên kia bắt đầu hỏi Kiều Mạn rất nhỏ. Cô cúi đầu, không còn nhìn màn hình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...