Sau Đêm Không Người Đáp
Chương 14
Tôi không yêu cầu họ nhận lỗi ngay trước mặt mọi người như trong một vở kịch.
Tôi chỉ nói:
“Chúng tôi đề nghị lưu đầy đủ biên bản. Công ty của cô cần giải trình nguồn tài liệu, gỡ thông tin sai và đính chính bằng văn bản. Những thiệt hại khác sẽ được làm rõ sau.”
Kiều Mạn ngẩng lên.
“Cô Cố, cần làm đến mức đó sao? Công ty chúng tôi cũng có nhiều nhân viên. Chuyện lớn lên, mọi người đều bị ảnh hưởng.”
Tôi nhớ đến mười một người ở Mộc Sinh, nhớ cuộc gọi về khoản tiền bị giữ.
“Tôi cũng có nhân viên. Khi gửi thư khiếu nại, cô đã nghĩ đến họ chưa?”
Cô không nói nữa.
Cuộc họp kết thúc, phía dự án thông báo sẽ tiếp tục thẩm định, không đưa ra kết luận chỉ dựa vào lời trình bày của một bên. Tôi đồng ý.
Ra ngoài, Đường Ninh bóp vai tôi.
“Rất tốt.”
Tôi quay đi, bỗng thấy Hạ Minh Xuyên đứng ở cuối hành lang.
Anh không bước tới ngay. Chỉ nhìn tôi như muốn nói điều gì.
Tôi nhờ Đường Ninh đợi ở phía trước, rồi đi đến cách anh ba bước.
“Có tài liệu gì thì đưa cho luật sư.”
Anh lấy ra một tập giấy.
“Trợ lý của anh xác nhận đã nhận thư mục. Sau đó Chu Trạch mượn máy để lấy tài liệu một sự kiện. Họ đang kiểm tra việc sao chép. Anh đã yêu cầu giữ nguyên mọi thứ, không được xóa.”
“Anh biết việc lấy tài liệu từ nhân viên tôi không?”
Môi anh mấp máy.
“Anh bảo cậu ấy tìm vài bản phác em thích. Anh muốn làm mô hình khu nhà đầu tiên em phục hồi. Anh không nghĩ…”
“Tại sao không hỏi tôi?”
“Anh muốn em bất ngờ.”
Tôi nhìn anh, thấy mệt nhiều hơn giận.
“Anh nghĩ vì là chồng tôi, anh có thể đi vòng qua tôi để lấy những thứ thuộc về công việc của tôi.”
Anh cúi đầu.
“Anh xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi để tôi yên tâm. Hãy làm rõ trách nhiệm trong công ty anh, cung cấp đúng tài liệu và để chúng tôi giải quyết.”
Anh gật đầu rất chậm.
Lần này, anh không nói đổi lại tôi phải gặp anh.
Khi quay về, tôi thấy Thẩm Hoài An đang đứng cạnh máy bán nước, đọc một email. Anh đưa cho Đường Ninh cốc trà cô nhờ mua, rồi nhìn tôi.
“Xong rồi?”
“Xong phần hôm nay.”
Anh gật đầu.
“Vậy đi ăn thôi. Đường Ninh bảo cô chưa ăn sáng.”
Tôi bước theo hai người, cảm thấy phần căng cứng trong vai cuối cùng cũng thả xuống.
Không có tiếng vỗ tay, không có ai tuyên bố tôi chiến thắng.
Nhưng tên tôi vẫn ở trên bản vẽ.
Hôm ấy, thế là đủ.
15
Một tuần sau, Trần Húc, trợ lý của Hạ Minh Xuyên, xin gặp tôi.
Ban đầu tôi nghĩ anh tới vì tài liệu thiết kế. Nhưng khi vào cuộc gọi, anh đặt trước mặt một cuốn sổ nhỏ, sắc mặt rất khó coi.
“Chị Cố, tôi cần nói rõ một việc khác. Anh Hạ đã biết tôi sẽ nói. Nhưng tôi không muốn trình bày thay anh ấy.”
Lâm Chi ngồi cạnh tôi, hỏi anh có đồng ý để cuộc trao đổi được ghi lại không.
Anh đồng ý.
Trần Húc nói đêm tôi ngã, anh không tham gia buổi tụ tập. Anh làm việc ở văn phòng, chờ Hạ Minh Xuyên duyệt một tài liệu. Khoảng sau mười giờ, bác bảo vệ khu nhà gọi cho anh, nói tôi đã được xe cấp cứu đưa đi.
“Bác ấy không liên lạc được anh Hạ. Tôi gọi cũng không được. Sau đó tôi gọi Chu Trạch.”
Tôi nhìn màn hình.
“Tức là người trong phòng biết tôi nhập viện?”
“Tôi nói rất rõ. Tôi nhờ cậu ấy đưa điện thoại cho anh Hạ. Cậu ấy bảo anh Hạ đang bận, lát sẽ chuyển lời.”
“Anh có nói trực tiếp với Hạ Minh Xuyên không?”
“Có. Sau đó khoảng mười phút, tôi gọi lại. Lần này anh Hạ cầm máy.”
Căn phòng như mất hết không khí.
Trần Húc cúi đầu, nói từng chữ khó nhọc:
“Tôi báo chị được đưa đến bệnh viện, chưa rõ tình hình. Anh ấy hỏi tôi có phải chị bảo tôi gọi không. Tôi nói là bảo vệ. Anh ấy im lặng rồi nói để anh ấy tự xử lý.”
Tôi nghe tiếng đồng hồ trên tường.
Từng giây, từng giây.
“Sau đó anh ấy về lúc nào?”
“Tôi không biết chính xác lúc rời buổi tụ tập. Nhưng tôi đến bệnh viện trước. Đến khi bệnh viện gọi được cho anh ấy từ số khác, anh ấy mới gọi lại hỏi tôi chị ở đâu.”
Tôi nhớ dáng vẻ anh quỳ bên giường sáng hôm sau.
Tôi đã đau lòng vì nghĩ anh đến chậm nên không kịp nhìn thấy con.
Thì ra có một khoảng thời gian, anh biết tôi đang ở bệnh viện, vẫn còn chờ xem tôi có đang diễn một trò giận dỗi nào hay không.
Lâm Chi đặt tay lên vai tôi.
Tôi lắc đầu, ra hiệu mình vẫn nghe được.
“Tại sao bây giờ anh mới kể?”
Trần Húc siết cuốn sổ.