Sau Đêm Không Người Đáp
Chương 8
“Đây là lịch hẹn với bác sĩ. Còn có chuyên gia tâm lý. Anh biết em đang rất đau lòng. Chúng ta có thể cùng…”
“Tôi đang gặp chuyên viên tư vấn do chính tôi lựa chọn. Bác sĩ ở đây cũng theo dõi sức khỏe của tôi. Tôi không cần anh sắp xếp.”
Lần đầu tiên tôi thấy anh không biết phải đặt tay ở đâu.
Ngày trước, chỉ cần anh nói đã chuẩn bị xong, tôi thường yên tâm nhận lấy. Tôi từng nhầm cảm giác được chăm sóc với việc để người khác quyết định thay mình.
Bây giờ tôi không nhận, anh lại giống người bị rút mất thứ vũ khí quen thuộc nhất.
Đúng lúc ấy, cửa mở lần nữa.
Thẩm Hoài An đứng bên ngoài, trên tay cầm tập bản vẽ.
“Tôi đến sớm có tiện không?”
Tôi chưa kịp đáp, Hạ Minh Xuyên đã quay phắt lại.
Ánh mắt anh dừng trên người đối phương, rồi trên bản vẽ, cuối cùng quay về phía tôi.
“Đây là ai?”
“Kỹ sư của dự án.”
“Vì anh ta nên em nhất định không chịu về?”
Căn phòng im phăng phắc.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Tối hôm đó trong phòng riêng, anh dùng Tống Kỳ để giải thích mọi bất mãn. Bây giờ chỉ cần xuất hiện một người đàn ông khác, anh lại tìm được lý do mới.
Tôi không tranh cãi.
Chỉ mở điện thoại, bấm ghi hình rồi đặt lên quầy.
“Hạ Minh Xuyên, tôi yêu cầu anh rời khỏi cửa hàng của mẹ tôi. Anh đã nghe rõ chưa?”
Mắt anh đỏ lên.
“Em đề phòng anh đến mức này?”
“Đúng.”
Một chữ ấy khiến anh đứng chết lặng.
Thẩm Hoài An vẫn đứng gần cửa, không bước vào giữa chúng tôi. Anh nhìn tôi, hỏi rất rõ:
“Cô có cần tôi gọi người hỗ trợ không?”
Tôi gật đầu.
“Nhờ anh gọi cho bác quản lý khu phố. Bác ấy đang ở quầy trực cạnh ngã tư.”
Hạ Minh Xuyên nhìn chúng tôi, yết hầu chuyển động. Cuối cùng anh lùi lại.
“Anh đi. Em đừng sợ.”
Đến cửa, anh quay đầu, nhìn túi bánh trên quầy.
“Bánh còn ấm. Em nhớ ăn…”
“Anh mang đi.”
Anh đứng đó thêm vài giây rồi quay lại lấy túi bánh.
Chuông cửa rung một tiếng rất khẽ.
Tôi đợi bóng anh khuất hẳn mới nhận ra hai chân mình đang run.
Mẹ đỡ tôi ngồi xuống. Thẩm Hoài An đặt bản vẽ lên bàn xa nhất rồi lùi ra hiên.
“Tôi ra ngoài đợi. Cuộc họp hôm nay có thể chuyển sang trực tuyến.”
Tôi gọi anh lại.
“Xin lỗi vì để anh gặp chuyện này.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt bình thản.
“Người cần xin lỗi vừa ra khỏi cửa rồi.”
Tôi cúi đầu, lần đầu tiên nhận ra những lời đơn giản cũng có thể khiến người ta muốn khóc.
8
Buổi chiều hôm ấy, Đường Ninh gọi cho tôi.
Hạ thị yêu cầu rà soát toàn bộ những dự án Mộc Sinh đang làm cùng họ. Khoản thanh toán gần nhất bị tạm giữ với lý do hồ sơ nghiệm thu thiếu phụ lục.
“Có thiếu thật không chị?”
“Có một biểu mẫu bên họ đổi mà không báo. Bổ sung mất nửa ngày là xong. Nhưng người phụ trách bây giờ nói cần trình lại từ đầu.”
Tôi nhìn khoảng sân nhỏ ngoài cửa sổ.
Tôi biết ai đứng phía sau.
Đường Ninh nói tiếp:
“Em đừng gọi cho anh ta. Chị đang làm việc với kế toán và luật sư. Tiền công của nhân viên tháng này vẫn đủ.”
“Em còn một khoản tiết kiệm. Nếu cần…”
“Chưa đến lúc đó. Em cứ làm xong phương án Vân Thành.”
Tôi đáp được, nhưng đêm ấy không ngủ.
Mộc Sinh có mười một người. Có người vừa mua nhà, có người đang nuôi con nhỏ, có một thực tập sinh lần đầu đi làm. Họ không liên quan đến cuộc hôn nhân của tôi.
Sáng hôm sau tôi gọi Hạ Minh Xuyên.
Anh bắt máy gần như ngay lập tức.
“Dao Dao?”
“Tại sao khoản thanh toán của Mộc Sinh bị giữ?”
Anh im lặng một giây.
“Đó là quy trình công ty. Anh có thể hỏi giúp em.”
“Anh hỏi đi. Kết quả gửi cho luật sư của tôi.”
“Em nhất định phải nói chuyện như vậy sao?”
“Tôi đang nói chuyện công việc.”
“Còn anh đang nói chuyện với vợ mình!”
Giọng anh đột ngột cao lên. Sau đó anh như nhận ra mình mất kiểm soát, lập tức hạ giọng.
“Anh không có ý gây khó dễ. Anh chỉ muốn em gặp anh một lần. Chúng ta ăn một bữa cơm, được không? Anh đến Vân Thành rồi. Tối qua anh đợi dưới cửa hàng cả đêm.”
Tôi siết điện thoại.
“Anh vừa nói khoản thanh toán là quy trình công ty.”
Bên kia không còn tiếng động.
Tôi nói chậm rãi:
“Hạ Minh Xuyên, tôi không dùng công việc của mười một người đổi lấy một bữa cơm với anh. Nếu có vấn đề chuyên môn, hãy ghi rõ bằng văn bản. Nếu không, chúng tôi sẽ theo hợp đồng mà làm.”
“Em nghĩ anh là loại người gì?”