Sau Lời Chúc Ngủ Ngon
Chương 10
Ăn xong, tôi mới phát hiện đó là bữa đầu tiên trong nhiều ngày mình thấy đói thật sự.
10 Đêm tiệc của Đông Thịnh
Đông Thịnh tổ chức một buổi giới thiệu hợp tác tại khách sạn ven sông.
Tôi không nằm trong danh sách khách mời. Tên tôi xuất hiện trên slide giới thiệu đội ngũ tư vấn dự kiến, do một người quen trong ngành chụp gửi đến.
Dưới ảnh chân dung là chức vụ chính xác ở Thanh Hòa. Phía dưới còn có dòng: “Đại diện đối tác vốn chiến lược.”
Tôi nhìn tấm ảnh, bật cười vì tức.
Bùi Thâm có thể không biết tôi thích ăn gì, nhưng chỉ cần tên tuổi tôi có giá trị sử dụng, anh ta tìm hiểu rất nhanh.
Tôi chuyển thông tin cho công ty. Pháp chế lập tức yêu cầu Đông Thịnh gỡ bỏ phần giới thiệu không được chấp thuận. Vì phía tổ chức chưa phản hồi, tôi cùng đại diện pháp chế đến trực tiếp.
Tôi mặc bộ vest xanh sẫm thường dùng đi họp, không trang sức. Trong thang máy lên tầng tiệc, tôi nhìn bóng mình trên vách kim loại, nhớ lại ba năm trước, cũng trong một khách sạn tương tự, tôi khoác tay Bùi Thâm đi chúc rượu.
Khi ấy tôi tưởng chúng tôi sẽ cùng đi rất xa.
Cửa mở. Tiếng nói cười tràn vào.
Tôn Nhã Văn đang đứng cạnh Bùi Thâm dưới phông sự kiện, mặc váy trắng, tay khoác cánh tay anh ta. Trương Tú Vinh cũng có mặt, đeo bộ vòng ngọc tôi mua nhân dịp sinh nhật năm ngoái.
Bà nhìn thấy tôi trước, sắc mặt lập tức đổi.
Tôi đi thẳng đến bàn tổ chức.
“Tôi là Giang Vũ Miên. Xin gặp người phụ trách nội dung trình chiếu.”
Bùi Thâm bước nhanh tới.
“Sao em lại đến?”
“Vì ảnh tôi đang ở trong tài liệu của các anh.”
“Chỉ là giới thiệu quan hệ đối tác dự kiến, có ai bắt em ký đâu. Hôm nay rất nhiều khách quan trọng, đừng làm ầm.”
Đại diện pháp chế mở email, đưa cho người phụ trách.
“Chúng tôi đã gửi yêu cầu chính thức. Thanh Hòa chưa chấp thuận khoản đầu tư, cô Giang không đại diện cho dự án này. Xin đính chính ngay trong chương trình.”
Người tổ chức lúng túng quay sang Tôn Quốc Đống.
Ông ta đi tới, vẫn giữ nụ cười dùng ở văn phòng luật sư.
“Hiểu nhầm thôi. Tiểu Bùi nói vợ chồng đã thống nhất.”
Tôi nhìn Bùi Thâm. Anh ta tránh mắt.
Tôn Nhã Văn bước lên, hạ giọng nhưng đủ để mấy người gần đó nghe.
“Chị đến đây vì anh Thâm đúng không? Có gì về nhà nói, đừng dùng công việc làm khó bố em.”
Tôi quay lại.
“Người đang dùng ảnh và chức vụ của tôi là các cô. Tôi đến yêu cầu gỡ bỏ.”
Cô ta vẫn cố cười.
“Chị đừng lúc nào cũng nghiêm trọng hóa. Chúng ta sắp thành người một nhà…”
“Không.”
Một giọng nói trầm cắt ngang.
Tôi nhìn về phía cửa. Hoắc Chấn Hoành đứng cạnh Triệu Thành, phía sau là hai người trong ban dự án Hoắc Thị.
Ông đi tới, ánh mắt dừng trên slide vẫn chưa kịp tắt.
“Không có sự thống nhất nào cả,” ông nói. “Hoắc Thị cũng chưa ký hợp tác phát triển với Đông Thịnh. Các ông cần nói rõ điều đó với khách mời.”
Tôn Quốc Đống tái mặt, lập tức bước tới bắt tay.
“Chủ tịch Hoắc, sao ngài lại…”
Hoắc Chấn Hoành không nhìn bàn tay ấy. Ông quay sang tôi, giọng thấp hơn.
“Miên Miên, con có muốn bố ở lại không?”
Ly rượu trên tay Trương Tú Vinh nghiêng đi. Một ít rượu đỏ đổ lên tay bà.
Tôi nghe rõ Bùi Thâm gọi tên mình.
Lần đầu tiên trong tối hôm ấy, giọng anh ta có vẻ sợ hãi.
11 Không có bữa tiệc nhận con
Tôi chưa kịp trả lời, Tôn Quốc Đống đã quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt ông ta thay đổi rất nhanh. Vừa rồi còn là khó chịu vì một người phụ nữ gây rối, bây giờ đã thành thăm dò và dè dặt.
“Cô Giang là…”
“Con gái tôi,” Hoắc Chấn Hoành nói.
Ba chữ ấy không lớn, nhưng đủ khiến đám người xung quanh im lặng.
Tôi nhìn bố. Ông không chạm vào tôi, không kéo tôi về phía mình. Câu hỏi ông vừa đặt vẫn ở đó, chờ tôi quyết định.
“Bố ở lại làm rõ chuyện dự án giúp con,” tôi nói. “Việc của con để con tự nói.”
Đó là lần đầu tôi gọi ông là bố sau mười hai năm.
Mắt ông đỏ lên trong thoáng chốc. Nhưng ông chỉ gật đầu, quay sang yêu cầu người tổ chức kiểm tra lại toàn bộ thông tin về Hoắc Thị.
Bùi Thâm nắm lấy tay áo tôi.
“Miên Miên, sao em chưa bao giờ nói?”
Tôi nhìn bàn tay ấy. Anh ta lập tức buông ra.
“Anh chưa bao giờ hỏi.”
“Nhưng đây là chuyện lớn như vậy…”
“Chuyện lớn đối với cuộc hôn nhân của chúng ta là anh ngoại tình và dùng chữ ký của tôi. Bố tôi là ai không thay đổi hai việc đó.”