Sau Lời Chúc Ngủ Ngon
Chương 11
Tôn Nhã Văn đứng bên cạnh, môi trắng bệch. Cô ta nhìn bố tôi, rồi nhìn Bùi Thâm. Dường như đến lúc ấy cô ta mới nhận ra món hàng mình cố giành có thể đã nói dối mình nhiều hơn tưởng tượng.
Trương Tú Vinh chen lên, gượng cười.
“Ôi, đúng là người một nhà mà không biết nhau. Miên Miên cũng thật, giấu mẹ kỹ quá. Chủ tịch Hoắc, tôi…”
Tôi lùi một bước, tránh bàn tay bà định kéo.
“Xin bà đứng sang bên. Hôm nay không phải buổi họp gia đình.”
Người phụ trách chương trình nhận được chỉ đạo, tắt slide. Một lát sau, MC đọc đính chính rằng các đơn vị được giới thiệu mới đang ở giai đoạn trao đổi, chưa có cam kết vốn hay thỏa thuận hợp tác; thông tin về tôi được đưa vào khi chưa có sự đồng ý.
Không có tiếng vỗ tay. Chỉ có tiếng khách mời bắt đầu hỏi nhau và những cuộc điện thoại được thực hiện ngoài hành lang.
Tôn Quốc Đống đề nghị chúng tôi vào phòng riêng. Pháp chế từ chối, yêu cầu nhận lời xin lỗi bằng văn bản và bản tài liệu đã sửa.
Tôi ký biên bản ghi nhận nội dung đính chính, rồi rời đi.
Bùi Thâm đuổi theo đến cửa thang máy.
“Em để anh nói hai câu thôi.”
“Anh nói đi.”
Anh ta nhìn bố tôi đứng cách đó vài bước, giọng gần như van nài.
“Chúng ta về nhà được không? Anh đã nghĩ rất nhiều. Anh không muốn mất em.”
Tôi nhìn chiếc cà vạt trên cổ anh ta. Đó là chiếc tôi mua lúc nhận khoản thưởng đầu tiên sau khi lên chức. Tôi từng tưởng quà tặng là một cách chia sẻ niềm vui. Với anh ta, có lẽ chỉ là một món đồ dùng được.
“Anh không muốn mất tôi, hay vừa phát hiện mình sắp mất thêm một thứ khác?”
Anh ta không trả lời ngay.
Sự chần chừ ấy làm những lời còn lại trở nên vô nghĩa.
Tôi bước vào thang máy. Khi cửa khép, tôi thấy Bùi Thâm đứng bên ngoài, phía sau là Tôn Nhã Văn đang kéo tay áo anh ta.
Họ đã có nhau như mong muốn.
Nhưng không ai trông giống người vừa thắng.
12 Lần đầu tiên tôi nổi giận
Tin tôi là con gái Hoắc Chấn Hoành truyền đi nhanh hơn bất kỳ bản đính chính nào.
Điện thoại rung cả tối. Có người hỏi thăm thật lòng, có người chỉ muốn xác nhận. Tôi tắt thông báo, nhờ Tinh Vãn trả lời những người thân thiết rồi ngồi bên cửa sổ.
Tôi không thấy hả hê như đã tưởng.
Một phần trong tôi vẫn giận. Giận vì cùng một câu nói, khi xuất phát từ tôi thì bị xem là gây rối, khi có bố đứng cạnh lại được ghi vào biên bản.
Hoắc Chấn Hoành không lên xe ngay. Ông đi cùng tôi đến quán trà nhỏ đối diện khách sạn, gọi một bình nước nóng.
“Bố đã làm quá điều con muốn chưa?”
Tôi nhìn ông.
“Bố biết có lúc con không muốn làm con gái bố không?”
“Bố biết.”
“Con không muốn mọi việc mình làm đều được giải thích bằng tên của bố. Con mua được nhà thì là vì bố có tiền. Con làm tốt công việc thì là vì có người nâng đỡ. Thậm chí con ly hôn cũng có thể thành bố giúp con trừng phạt chồng.”
Ông im lặng nghe.
Tôi nói tiếp, nhanh hơn mình dự định:
“Nhưng con cũng rất giận vì lúc mẹ cần bố, bố không ở đó. Lúc con gọi về báo mẹ nhập viện, thư ký nói bố đang họp. Con đã gọi ba lần.”
Lần này tay ông run thật sự.
“Bố nhận được tin quá muộn.”
“Con biết bố đến sau. Nhưng con đã phải ký giấy một mình. Con không có đủ tiền đặt cọc, mẹ nằm trong phòng cấp cứu, con đứng ngoài đó gọi cho người mà con từng nghĩ chỉ cần nói một tiếng sẽ đến.”
Tôi không giữ nổi giọng bình thường nữa.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Người phục vụ đi ngang, nhìn chúng tôi rồi lặng lẽ chuyển sang lối khác.
“Sau đó bố chuyển tiền. Lần nào cũng là sau đó.”
Hoắc Chấn Hoành cúi đầu. Rất lâu, ông mới nói:
“Bố đã xem việc chờ đợi của mẹ con và của con là chuyện đương nhiên. Bố không có lời giải thích nào làm chuyện ấy bớt tệ.”
Tôi chờ ông nói mình bận, nói những năm ấy khó khăn, nói ông cũng khổ. Nhưng ông không nói.
Điều ấy khiến cơn giận của tôi không còn nơi để va vào, cuối cùng chỉ còn lại nỗi buồn.
Ông đẩy hộp khăn giấy sang, không chạm vào tay tôi.
“Bố muốn sửa. Nhưng nếu con không muốn tha thứ, bố vẫn sẽ làm phần trách nhiệm của mình.”
Ra khỏi quán, trời mưa nhỏ.
Tôi nhận được tin nhắn của Lục Cảnh Chu: “Bộ phận xác minh đã tiếp nhận bằng chứng gốc. Cô không cần phản hồi thêm tối nay.”
Một lát sau, anh nhắn tiếp: “Tôi thấy cô rời tiệc cùng gia đình. Chúc cô có một buổi tối yên ổn.”