Sau Lời Chúc Ngủ Ngon
Chương 13
“Tôi cũng biết nói câu dạy con không tốt chẳng bù được gì. Nhưng có một chuyện cô cần biết. Bài viết trong nhóm ngành không phải do Nhã Văn tự nghĩ ra. Bùi Thâm mang bản nháp đến nhà tôi, bảo chỉ cần cô sợ mất việc sẽ chịu ký.”
Tôi nhìn bà.
“Bà có bằng chứng?”
“Máy tính bảng dùng chung ở nhà còn lịch sử trao đổi. Tôi sẽ đưa cho luật sư của mình kiểm tra, cái gì được phép cung cấp thì cung cấp.”
“Tại sao bây giờ bà mới nói?”
Dương Lệ cúi xuống, bàn tay xoa mép túi giấy.
“Vì trước đó tôi nghĩ chỉ cần con gái không thiệt là được.”
Câu trả lời thẳng thắn đến tàn nhẫn.
Tôi nhìn bà, không thấy cần an ủi.
“Bây giờ bà lo mình cũng thiệt.”
Bà nhắm mắt, gật đầu.
“Đúng.”
Tôi bỗng nhớ mẹ, nhớ những người phụ nữ trong nhà cũ từng khuyên bà đừng làm quá. Khi người ta chưa phải trả giá, lời khuyên nhẫn nhịn luôn rất dễ nói.
Dương Lệ đứng dậy, đi đến cửa rồi quay lại.
“Nhã Văn bảo cô muốn cướp hết mọi thứ của nó. Tôi đã hỏi nó, những thứ ấy có cái nào vốn thuộc về nó không. Nó không trả lời.”
Tôi không nói gì. Một câu hỏi đúng đến muộn không xóa được những gì đã xảy ra.
Buổi chiều, Hoắc Chấn Hoành gọi tôi. Ông đã biết tôi bị điều tra nội bộ, hỏi có cần giới thiệu luật sư chuyên về thương mại không.
Tôi nói Đường Ninh đang phối hợp với một cộng sự phù hợp.
Ông đáp được, rồi im lặng một lúc.
“Bố có thể gọi cho lãnh đạo Thanh Hòa để…”
“Không cần.”
Ông ngừng ngay.
Tôi chậm rãi nói:
“Nếu con không làm sai, con cần họ xác minh và trả lại kết quả rõ ràng. Nếu bố gọi để họ cho qua, cả đời con sẽ không chứng minh được gì.”
“Bố hiểu.”
Tối đó, ông nhắn cho tôi ảnh một bát mì nấu hỏng. Sợi mì nở trương, trứng chìm ở đáy, rau còn nguyên cuống.
“Bố đang học món mẹ con từng nấu.”
Tôi nhìn ảnh rất lâu, cuối cùng trả lời:
“Mẹ nhặt cuống rau trước.”
Ông gửi lại một chữ: “Ừ.”
Tôi không biết đó có phải bắt đầu hòa giải không. Tôi chỉ biết lần này, ông đã chịu nghe một lời hướng dẫn nhỏ từ tôi.
15 Chiếc ô màu đen
Tôi gặp Lục Cảnh Chu ở cửa văn phòng luật sư vào một chiều mưa.
Anh vừa hoàn tất phần cung cấp tài liệu của quỹ đối tác. Tôi đang chờ xe, tay ôm máy tính đã được niêm phong sau khi sao lưu, túi hồ sơ kẹp dưới khuỷu tay.
Anh bước xuống bậc tam cấp, dừng lại hỏi:
“Cô cần mượn ô không?”
“Xe tôi sắp đến.”
Anh gật đầu, đứng sang một bên. Không có lời đề nghị đưa về, không có câu hỏi tôi đi đâu. Chúng tôi cùng nhìn mưa rơi xuống mặt đường.
Một lát sau, anh nói:
“Có một chuyện tôi muốn làm rõ. Trong đợt kiểm tra này, tôi không phải người quyết định kết luận đối với cô. Bộ phận độc lập sẽ xem chứng cứ. Những gì tôi cung cấp cũng được lưu chính thức.”
Tôi quay sang.
“Tôi biết.”
“Tôi nói vì không muốn cô nghĩ mình phải tin tôi chỉ vì tôi có thiện chí.”
Tôi bật cười rất khẽ.
“Anh nói chuyện lúc nào cũng như đang sửa điều khoản.”
Khóe miệng anh cong lên.
“Bệnh nghề nghiệp.”
Mưa lớn hơn. Chiếc xe tôi đặt hủy chuyến. Điện thoại chỉ còn ba phần trăm pin, tôi nhìn ứng dụng, cảm thấy mệt đến mức không muốn đặt lại.
Lục Cảnh Chu lấy một pin sạc nhỏ từ túi, đặt lên bệ cửa giữa chúng tôi.
“Nếu cô cần.”
Tôi nhận, cắm điện thoại vào. Sự quan tâm rất nhỏ ấy bỗng khiến mắt tôi nóng lên.
Tôi quay mặt đi, giả vờ nhìn đường.
Anh không hỏi tôi khóc à. Một người đi qua, ô của họ quệt vào vai anh. Anh lùi nửa bước, nghiêng chiếc ô đen che phần hồ sơ tôi đang cầm.
“Hồi ở thương vụ ba năm trước,” anh nói, “cô đã gọi cho nhóm nhà máy lúc một giờ sáng để xác nhận danh sách công nhân chưa nhận lương.”
Tôi sững ra.
Đó là một việc rất nhỏ trong đêm thương lượng. Tôi tưởng không ai nhớ.
“Cô không chịu để khoản ấy biến thành một dòng ghi chú có thể xóa đi. Tôi nhớ vì lúc đó mọi người đều muốn ký cho xong.”
Anh nhìn tôi.
“Một bài viết không làm tôi quên chuyện mình đã tận mắt thấy.”
Tôi cúi xuống, nhìn đèn báo pin sạc.
“Cảm ơn anh.”
“Nhưng cô không cần làm việc đến kiệt sức để chứng minh lại con người mình. Bằng chứng và thời gian sẽ làm phần của chúng.”
Tôi không biết trả lời thế nào. Trong những ngày qua, hầu hết mọi người đều nói tôi phải mạnh mẽ. Anh là người đầu tiên nói tôi có thể nghỉ.
Xe đến. Tôi trả pin sạc, anh đưa ô cho tôi.