Sau Lời Chúc Ngủ Ngon

Chương 18



Tối về, tôi nhắn Tinh Vãn rằng mình đã bơi được gần hai mét. Cô ấy gửi tràng pháo tay dài đến mức tôi phải nhắc đừng làm quá.

Vài hôm sau, Tôn Nhã Văn chờ tôi ngoài trung tâm thể thao.

Cô ta không trang điểm, tóc buộc thấp. Tôi suýt không nhận ra vì trước đây hình ảnh của cô ta luôn gắn với đôi môi đỏ và vẻ chắc chắn mình được yêu.

“Tôi không đến gây chuyện,” cô ta nói khi thấy tôi dừng lại. “Tôi muốn hỏi một việc.”

“Cô hỏi đi.”

“Bùi Thâm từng nói anh ấy có hơn ba triệu tiền riêng. Anh ấy chuyển sang đâu rồi?”

Tôi nhìn cô ta. Một lúc sau, tôi mới trả lời:

“Tôi không biết anh ấy có ba triệu hay không. Tôi đang cùng luật sư kiểm tra tài sản, nhưng tôi không cung cấp hồ sơ cho cô.”

Môi cô ta run lên.

“Anh ấy bảo lấy chị chỉ vì thương. Bảo chị không có ai, không kiếm được nhiều, anh ấy không nỡ bỏ…”

Tôi đứng dưới ánh đèn trước cửa, nghe những lời rất giống câu chuyện Hà Duyệt từng tin.

“Nhã Văn, tôi không thể giúp cô ghép lại mọi lời nói dối của anh ta. Tôi cũng đang làm việc đó cho mình.”

Cô ta cúi đầu. Lần đầu tiên, cô không gọi tôi là chị dâu.

Tôi đi qua cô, tới chỗ xe. Trước khi mở cửa, tôi nghe tiếng cô nói phía sau:

“Tôi đã tưởng người có thể bỏ vợ vì tôi sẽ không bỏ tôi.”

Tôi không quay lại.

Mỗi người có những điều phải tự hiểu, và tôi đã không còn trách nhiệm dạy cô ta bằng vết thương của mình.

22 Bản kê khai

Đến tháng thứ ba sau bức ảnh, phần tài sản trong cuộc ly hôn mới được nhìn rõ.

Bùi Thâm không có ba triệu tiền riêng. Anh ta có một phần vốn trong Bùi Chính, một số khoản phải thu khó xác minh và vài khoản vay phục vụ công việc. Có khoản tôi biết, có khoản chỉ được thấy lần đầu khi kê khai.

Tôi cũng có phần phải đối diện.

Tiền lương và thưởng tích lũy trong thời kỳ hôn nhân của tôi không phải cứ nằm trong tài khoản cá nhân là mặc nhiên tách khỏi việc phân chia. Đường Ninh trình bày từng phần, phân biệt tài sản trước hôn nhân, những nguồn có thỏa thuận rõ và phần cần xử lý chung.

Tôi xem bảng rất lâu rồi hỏi:

“Nếu chia công bằng, anh ta có thể nhận tiền từ công sức của em ngay cả khi đã phản bội?”

Chị không né câu hỏi.

“Pháp lý và cảm giác xứng đáng không phải lúc nào cũng trùng nhau. Chúng ta yêu cầu xem xét đầy đủ việc sử dụng tài sản chung, khoản chuyển cho người thứ ba và các yếu tố liên quan. Nhưng không hứa một kết quả chỉ để em dễ chịu.”

Tôi ngả người vào ghế, nhắm mắt một lát.

Đó là một trong những khoảnh khắc tôi muốn làm ầm lên nhất. Không phải để giành thêm tiền, mà vì cảm giác người kia có thể lấy cả sự tử tế lẫn lao động của mình rồi vẫn hỏi phần được chia.

Khi mở mắt, tôi ký vào bản kê khai trung thực.

“Em không muốn giữ cuộc hôn nhân chỉ để giữ lại tiền.”

Chị gật đầu, tiếp tục đánh dấu những mục cần chứng minh.

Chiếc vòng và đôi bông tai không còn chỉ là những món quà làm tôi đau. Chúng trở thành các dòng trong hồ sơ, cùng những khoản đặt phòng, vé đi lại và chuyển tiền đã đối chiếu được. Những gì có căn cứ sẽ được yêu cầu giải quyết; những gì chỉ là nghi ngờ, chúng tôi để ngoài.

Buổi hòa giải đầu tiên thất bại vì Bùi Thâm yêu cầu tôi trả tiền cho phần giá trị căn hộ vượt quá điều anh ta thực sự có cơ sở yêu cầu. Anh ta cũng muốn tôi cam kết không hợp tác thêm về vụ tài liệu.

Đường Ninh từ chối gộp hai việc thành một món đổi chác.

“Thân chủ tôi sẽ tiếp tục cung cấp sự thật khi được yêu cầu. Điều đó không phụ thuộc vào thỏa thuận ly hôn.”

Bùi Thâm ngồi bên kia bàn, mặt xám lại.

“Miên Miên, em thật sự không chừa cho anh đường lui?”

Tôi nhìn bản kê khai trước mặt.

“Đường lui của anh không thể là tên tôi trên những giấy tờ tôi chưa ký.”

Ra ngoài, tôi ngồi trong xe gần nửa giờ. Lục Cảnh Chu gọi hỏi một đầu mối công việc khác, nghe giọng tôi thì dừng lại.

“Bây giờ có tiện nói không?”

“Tôi vừa hòa giải xong.”

“Vậy tôi gửi email.”

Tôi định nói được, nhưng lại hỏi:

“Anh đã bao giờ biết một việc đúng mà vẫn thấy rất khó chịu khi làm chưa?”

Anh im lặng một chút.

“Có. Nhiều lần.”

“Vậy làm sao?”

“Làm xong rồi cho mình thời gian khó chịu. Tôi chưa tìm được cách nhanh hơn.”

Tôi bật cười, nước mắt tràn ra cùng lúc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...