Sau Lời Chúc Ngủ Ngon

Chương 3



Bởi vì tôi chưa bao giờ kể với anh ta về công việc của mình. Mà anh ta cũng chưa từng hỏi.

Hứa Tinh Vãn đột nhiên nói:

“Giang Vũ Miên, cậu biết Tôn Nhã Văn có lai lịch thế nào không?”

“Không biết. Cũng chẳng muốn biết.”

“Cô ta là con gái Tôn Quốc Đống. Tôn Quốc Đống, người làm bất động sản ở khu phía đông thành phố ấy.”

Tôi liếc nhìn Hứa Tinh Vãn.

Cô ấy nói tiếp:

“Bùi Thâm không phải nhất thời hồ đồ đâu. Anh ta đang muốn trèo cao. Nhà Tôn Nhã Văn có tài nguyên, có thể giúp công ty anh ta giành được dự án phát triển bất động sản ở khu phía đông.”

Tôi nhấp một ngụm trà.

“Vậy tức là anh ta xem tôi như bàn đạp. Dùng xong rồi thì đổi sang một cái tốt hơn?”

“Gần như thế.”

Tôi đặt tách trà xuống.

“Vậy thì càng dễ giải quyết.”

“Ý cậu là sao?”

“Anh ta muốn giành dự án ở khu phía đông đúng không?”

Tôi cầm điện thoại, tìm một số liên lạc. Đó là số điện thoại trực tiếp của phó tổng giám đốc phụ trách mảng bất động sản thuộc tập đoàn Hoắc Thị.

“Hoắc Thị từng mua một lô đất ở khu phía đông.”

Hứa Tinh Vãn ngẩn người.

“Không phải cậu nói không định dùng quan hệ nhà họ Hoắc sao?”

Tôi nhìn cô ấy, mỉm cười.

“Tôi đâu có nói sẽ dùng. Tôi chỉ muốn xác nhận xem mảnh đất mà Bùi Thâm muốn giành được, rốt cuộc đang nằm trong tay ai.”

01 Cuộc gọi đến phía đông

Điện thoại đổ chuông bốn tiếng thì có người nghe.

“Cô Giang?”

Giọng Triệu Thành rất thận trọng. Ông ấy đã làm ở Hoắc Thị gần hai mươi năm, từng đến tìm tôi hai lần sau đám tang mẹ. Lần nào tôi cũng từ chối gặp bố, nhưng vẫn giữ số của ông ấy.

“Chú Triệu, cháu muốn hỏi về dự án khu phía đông. Lô đất cạnh nhà máy dệt cũ là của Hoắc Thị đúng không?”

“Đúng. Khu H3 thuộc công ty dự án của chúng tôi. H4 bên cạnh là của Đông Thịnh, chủ tịch Tôn Quốc Đống đang đề nghị cùng phát triển.”

Tôi nhìn Hứa Tinh Vãn. Cô ấy lập tức ngồi thẳng dậy.

“Đơn vị tư vấn kết nối của Đông Thịnh có phải công ty của Bùi Thâm không?”

Triệu Thành im lặng một lát. Tôi nghe thấy tiếng lật giấy.

“Bùi Thâm thuộc Bùi Chính. Họ đang xin làm tổng thầu một gói nhỏ và hỗ trợ huy động vốn cho Đông Thịnh. Có vấn đề gì sao?”

“Cháu đang chuẩn bị ly hôn với anh ta. Cháu cần biết có xung đột lợi ích nào liên quan đến công việc của mình không.”

Triệu Thành không hỏi thêm chuyện riêng.

“Tôi sẽ nhờ bộ phận pháp chế kiểm tra thông tin được phép cung cấp. Nhưng Miên Miên, chủ tịch vẫn luôn…”

“Chú Triệu.”

Ông ấy dừng lại.

“Đừng nói với ông ấy là cháu cần giúp đỡ. Cháu chỉ hỏi thông tin.”

Sau khi cúp máy, Hứa Tinh Vãn nhìn tôi chằm chằm.

“Cậu vừa nói ly hôn rất bình tĩnh.”

“Chẳng lẽ phải ném điện thoại mới giống thật?”

Cô ấy không cười.

“Không. Mình chỉ thấy cậu đang cố bình tĩnh.”

Tôi cúi xuống. Trà trong tách đã nguội. Lúc nãy tôi cầm tay cầm quá lâu, đầu ngón tay hằn một vệt đỏ mà không biết.

Tôn Nhã Văn đã gửi ảnh vào đêm kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi.

Chiều hôm qua, tôi còn đi lấy chiếc đồng hồ đặt riêng cho Bùi Thâm. Trên nắp hộp có khắc một chữ B rất nhỏ. Tôi đã mất hai tuần chọn mẫu, cuối cùng quyết định mua chiếc đơn giản nhất vì anh ta từng nói không thích phô trương.

Hóa ra anh ta chỉ không thích phô trương cùng tôi.

Tôi đứng dậy, lấy hộp đồng hồ trên ngăn tủ cao xuống, đặt trước mặt Tinh Vãn.

“Đi cùng mình trả cái này.”

“Được.”

“Rồi tìm luật sư.”

“Được.”

Tinh Vãn không hỏi tôi còn yêu không. Đó là điều tôi biết ơn cô ấy nhất.

Trước khi ra ngoài, tôi mở máy tính, gửi một email cho trưởng bộ phận tuân thủ của công ty Thanh Hòa, nơi tôi làm việc. Trong thư, tôi khai báo quan hệ hôn nhân với người phụ trách Bùi Chính, đề nghị rút khỏi mọi đánh giá trực tiếp liên quan đến Đông Thịnh nếu danh mục sắp tới có công ty này.

Tôi vừa bấm gửi thì điện thoại sáng lên.

Bùi Thâm nhắn: “Tối nay anh về ăn cơm. Có chuyện gì về nhà nói.”

Tôi trả lời: “Tôi có lịch. Đừng đưa ai về nhà.”

Anh ta gọi ngay. Tôi không nghe.

Đến cửa hàng đồng hồ, nhân viên kiểm tra hóa đơn xong, lịch sự hỏi tôi có muốn đổi mẫu khác không.

“Không cần.”

“Vậy lý do hoàn trả là gì ạ?”

Tôi suy nghĩ hai giây.

“Người nhận không còn phù hợp.”

Ra khỏi cửa hàng, Tinh Vãn ôm vai tôi. Giữa phố đông người, tôi bỗng thấy sống mũi cay xè.

Tôi không khóc vì bức ảnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...