Sau Lời Chúc Ngủ Ngon

Chương 20



“Sau khi gửi ảnh, tôi còn ngồi chờ. Chờ chị gọi đến khóc, chờ anh ta dỗ tôi vì chị làm ầm. Tôi đã nghĩ như vậy nghĩa là anh ấy chọn tôi.”

Nói đến đây, giọng cô vỡ ra.

Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại, nhưng không phải vì thương cô. Tôi đau cho người đã nằm trong phòng ngủ tối hôm đó, nhìn bức ảnh người khác cố tình dùng để phá nát cuộc sống của mình.

“Cô đã làm tôi đau,” tôi nói. “Dù tôi không khóc trước mặt cô.”

Nhã Văn quay lại, nước mắt chảy xuống.

“Tôi xin lỗi.”

Tôi gật đầu một lần.

“Tôi nghe rồi.”

Chúng tôi không ôm nhau, không nói những lời chúc sau này hạnh phúc. Có những câu chuyện chỉ cần kết thúc mà không cần trở thành bài học đẹp.

Khi cô quay đi, tôi nhận ra chiếc vòng lấp lánh không còn trên cổ tay. Trên đó có một vệt da sáng hơn, giống dấu một món đồ vừa được tháo xuống sau nhiều tháng.

Tối về, tôi nhận bản xác nhận hoàn trả qua luật sư, cất vào hồ sơ. Sau đó tôi ra ban công tưới cây, chỉ tưới một ít vì nhớ lời dặn.

Bùi Thâm gọi từ một số mới. Tôi bắt máy vì tưởng nhân viên chuyển hàng.

“Em đã ép Nhã Văn nói gì?”

Giọng anh ta khàn và tức giận.

Tôi dựa vào cửa kính.

“Tôi không trao đổi riêng với cô ấy về bằng chứng. Có việc gì anh hỏi luật sư.”

“Bố cô ấy cũng đổ hết cho anh, cô ấy lại làm thế. Em hài lòng chưa?”

Tôi nghe tiếng anh thở mạnh, bỗng nhớ đêm tiệc anh nói không muốn mất tôi. Từ đầu đến cuối, điều anh ta không chịu được vẫn là mình phải trả giá.

“Tôi sẽ hài lòng khi không phải nhận những cuộc gọi như thế này nữa.”

Tôi cúp máy, chặn số.

Ngày hôm sau, tôi thay số cá nhân dành cho người thân. Số cũ vẫn được giữ để tiếp nhận những liên hệ cần thiết thông qua cách quản lý phù hợp.

Khi nhập danh bạ mới, tôi nhận ra tên Bùi Thâm không còn là người được gọi đầu tiên trong trường hợp khẩn cấp.

Tôi nhìn ô trống một lúc, rồi điền Hứa Tinh Vãn.

25 Ngày tháo chiếc nhẫn

Tôi tháo nhẫn cưới từ hôm nhận ảnh, nhưng vẫn để trong hộp ở ngăn kéo.

Đến tháng thứ sáu, khi hồ sơ ly hôn bước sang một giai đoạn rõ ràng hơn, tôi mang nó đến cửa hàng trang sức hỏi về việc xử lý. Nhân viên đặt chiếc nhẫn lên tấm vải đen, xoay dưới đèn.

“Chị muốn đổi mẫu hay giữ viên đá?”

Tôi nói giữ viên đá, làm một mặt dây nhỏ. Không cần thêm tiền mua viên lớn hơn.

Trước đây tôi từng nghĩ một ngày sẽ ném nhẫn xuống sông. Nhưng món đồ này được mua bằng tiền của cả hai, trong đó có phần tiền thưởng đầu tiên của tôi. Tôi không muốn vứt phần công sức của mình chỉ để có một cảnh kết thúc đẹp mắt.

Tôi chọn mẫu, ký giấy, ra khỏi cửa hàng thì gặp mưa.

Không phải cơn mưa dữ dội như trong phim. Chỉ là mưa nhỏ dai dẳng, đủ làm người không mang ô thấy bực.

Tôi đứng dưới hiên, gọi điện cho Tinh Vãn. Cô ấy đang phỏng vấn nhân sự, nói lát nữa gọi lại. Tôi cúp máy, nhìn hàng xe chầm chậm đi qua.

Lục Cảnh Chu nhắn đúng lúc đó, gửi một bức ảnh chậu hương thảo ở nhà anh. Cây của anh nghiêng hẳn sang bên vì thiếu nắng.

Tôi chụp mưa đáp lại: “Cây của anh còn dễ cứu hơn tôi lúc này.”

Anh gọi ngay.

“Cô đang ở đâu?”

“Dưới hiên cửa hàng. Tôi đùa thôi, có thể gọi xe.”

“Tôi gần đó. Nếu cô muốn, tôi mang ô đến. Cô cũng có thể từ chối.”

Tôi nhìn màn mưa, nghe giọng anh bình tĩnh ở đầu dây bên kia.

Lần này tôi không mất nhiều thời gian.

“Vậy nhờ anh.”

Anh đến sau mười phút, không hỏi tôi mua gì. Chúng tôi đi dưới hai chiếc ô, tìm một quán ăn nhỏ vì cả hai chưa ăn tối.

Đây chưa phải buổi hẹn mà anh đã mời. Tôi nói rõ điều đó trước khi gọi món. Anh gật đầu, hỏi tôi có muốn ăn canh không.

Đến khi bát canh nóng được mang lên, tôi mới kể chuyện chiếc nhẫn.

“Tôi cứ tưởng mình sẽ buồn hơn.”

Anh không nói thế là tốt. Anh đợi tôi nói tiếp.

“Tôi vẫn buồn. Nhưng phần buồn không còn chiếm hết chỗ nữa.”

Lục Cảnh Chu múc canh vào bát mình, để tôi tự lấy phần của tôi.

“Hôm nay tôi được mời chuyển sang phụ trách một văn phòng mới,” anh nói. “Ở thành phố khác. Tôi chưa quyết định.”

Tôi ngẩng lên. Một cảm giác hụt đi rất nhỏ xuất hiện trước khi tôi kịp giấu.

“Đó là cơ hội tốt?”

“Tốt. Nhưng cũng có nhiều điều phải cân nhắc.”

Tôi cúi xuống, dùng thìa khuấy canh.

“Anh không cần ở lại vì tôi.”

Anh nhìn tôi một lát.

Chương trước Chương tiếp
Loading...