Sau Lời Chúc Ngủ Ngon

Chương 4



Tôi khóc vì chiều hôm qua, lúc thử đồng hồ lên cổ tay mình để xem kích thước, tôi còn tưởng tượng gương mặt vui vẻ của anh ta.

02 Người khách trong nhà tôi

Luật sư Đường Ninh có đôi mắt sáng và cách nói chuyện rất ngắn gọn.

Chị không hỏi tôi đã nhẫn nhịn bao lâu, cũng không khuyên tôi nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng. Chị đưa tôi một tờ giấy trắng.

“Em muốn kết quả thế nào?”

“Ly hôn. Xác định rõ tài sản, không nhận nợ thay. Những khoản anh ta tự ý mang cho người khác, em muốn kiểm tra và yêu cầu hoàn trả phần có căn cứ.”

Đường Ninh gật đầu.

Tôi đưa chị giấy mua căn hộ trước hôn nhân, sao kê tiền trả trước từ tài khoản của mình, hợp đồng vay và hồ sơ chiếc xe. Chị xem rất kỹ, dùng bút ghi ra những phần cần bổ sung.

“Nhà đứng tên em không có nghĩa mọi giá trị đều tự động thuộc em. Khoản trả góp phát sinh trong thời kỳ hôn nhân cần tách ra xem nguồn tiền và thỏa thuận. Chúng ta làm rõ bằng chứng trước.”

“Em hiểu.”

“Về bức ảnh, dừng ở đây. Đừng tiếp tục gửi cho bất kỳ ai. Giữ bản gốc và lịch sử tin nhắn, những gì cần sử dụng sẽ đi qua quy trình phù hợp.”

Tôi nhớ lại đoạn tin nhắn mình đã gửi cho bố mẹ Tôn Nhã Văn, im lặng một lúc rồi gật đầu.

Cơn giận đầu tiên đã qua. Phần còn lại cần tỉnh táo hơn.

Đường Ninh nhìn danh sách tài sản tôi ghi.

“Chồng em có biết thu nhập thực tế của em không?”

“Không.”

“Vậy em cũng phải cung cấp trung thực khi giải quyết tài sản. Giấu anh ấy trước đây và giấu trong thủ tục là hai chuyện khác nhau.”

“Em sẽ không giấu chị.”

Tôi rời văn phòng lúc sáu giờ bốn mươi. Khi xe vào khu chung cư, bảo vệ nói mẹ chồng tôi vừa lên nhà, đi cùng một cô gái.

Tôi hỏi lại cho chắc.

“Hai người?”

“Vâng. Bà ấy bảo là người nhà.”

Tôi cầm túi hồ sơ lên tầng. Cửa nhà mở, đôi dép tôi thường đi bị đá sang một bên. Trong phòng khách, Tôn Nhã Văn đang ngồi cạnh Trương Tú Vinh, mắt đỏ hoe. Bùi Thâm đứng bên cửa sổ gọi điện.

Trên bàn ăn có ba hộp đồ ăn mang về. Không có phần của tôi.

Trương Tú Vinh thấy tôi, lập tức sa sầm mặt.

“Con đi đâu cả ngày? Nhã Văn đến xin lỗi mà phải chờ mãi.”

Tôn Nhã Văn đứng lên. Cô ta mặc chiếc váy màu kem, tóc xõa, trông trẻ hơn tôi nhiều. Chiếc vòng trên cổ tay phải lấp lánh dưới đèn.

Tôi nhận ra nó.

Tháng trước, Bùi Thâm bảo công ty cần ứng tiền tiếp khách, nhờ tôi chuyển tám mươi nghìn tệ. Tối đó anh ta về, chê tôi chỉ biết tính toán vì đã hỏi bao giờ hoàn lại.

“Chị Miên, em…”

“Cô ngồi xuống.”

Cô ta hơi sững lại, rồi thực sự ngồi xuống.

Tôi đổi dép, đóng cửa, đặt túi lên bàn.

“Ai cho phép cô vào đây?”

Trương Tú Vinh vỗ tay lên đùi.

“Mẹ dẫn đến! Con bé đã biết sai, con còn muốn thế nào?”

Tôi nhìn Bùi Thâm.

Anh ta vừa tắt máy, vẻ mặt khó chịu.

“Miên Miên, đừng làm khó nhau nữa. Mẹ Nhã Văn đang ở viện, bố cô ấy rất tức giận. Cô ấy đến nói chuyện rõ ràng.”

“Rõ chuyện gì?”

Tôn Nhã Văn cắn môi.

“Em không biết anh Thâm chưa ly hôn.”

Tôi lấy điện thoại, mở tin nhắn có bốn chữ “Chị dâu, ngủ ngon”, đặt xuống bàn trước mặt cô ta.

Phòng khách bỗng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng máy lọc không khí.

“Vậy cô gọi ai là chị dâu?”

03 Bữa cơm hòa giải

Tôn Nhã Văn nhìn màn hình, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Em chỉ nhất thời hồ đồ. Anh Thâm nói hai người không còn tình cảm, vẫn sống chung vì chưa giải quyết xong nhà cửa…”

“Nhã Văn.” Bùi Thâm ngắt lời.

Cô ta quay sang anh ta, ánh mắt vừa tủi thân vừa cảnh cáo. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, bỗng cảm thấy cảnh tượng này rất buồn cười.

Hai người họ phối hợp còn chưa ăn ý đã vội đến nhà tôi diễn.

Trương Tú Vinh ho khan.

“Dù sao chuyện cũng đã xảy ra. Miên Miên, con lớn tuổi hơn, hiểu chuyện hơn, nhường con bé một chút. Đàn bà làm căng quá cũng chỉ khổ mình.”

Tôi nhìn chiếc vòng trên cổ tay Nhã Văn.

“Vòng này đẹp đấy. Bao nhiêu tiền?”

Cô ta vô thức giấu tay vào nếp váy.

Bùi Thâm bước lên.

“Em hỏi chuyện đó làm gì?”

“Vì tháng trước anh mượn tôi tám mươi nghìn để tiếp khách. Tôi muốn biết khách có thích món quà không.”

Mặt anh ta thoắt đỏ.

“Tiền trong nhà phân biệt rõ thế làm gì?”

“Vừa sáng nay mẹ anh còn nói nhà và xe đều của nhà họ Bùi. Bây giờ đến tiền mua vòng cho người khác thì thành tiền trong nhà rồi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...