Sau Lời Chúc Ngủ Ngon

Chương 5



Trương Tú Vinh đứng phắt dậy.

“Con nói năng kiểu gì thế? Mẹ chưa từng thấy ai tính toán với chồng từng đồng!”

“Vậy mẹ trả thay anh ấy đi.”

Bà ta lập tức không nói nữa.

Tôi đẩy ba hộp cơm về phía họ.

“Tôi đã gặp luật sư. Từ giờ chuyện ly hôn do chị ấy liên hệ. Hôm nay mọi người mang đồ của mình về. Bùi Thâm, đồ cá nhân của anh có thể lấy vào thời gian thống nhất, tôi sẽ không giữ.”

Anh ta nhìn túi hồ sơ của tôi, cuối cùng dường như mới nhận ra tôi không đang dọa dẫm.

“Em thật sự muốn ly hôn chỉ vì một lần sai lầm?”

“Một lần của anh kéo dài ba tháng. Trong ba tháng đó, ngày nào anh cũng có cơ hội dừng lại.”

Tôn Nhã Văn lau nước mắt, bỗng hỏi:

“Chị muốn bao nhiêu?”

Tôi quay sang cô ta.

“Bố em có thể đưa chị một khoản. Chị rời khỏi anh Thâm, em đảm bảo chị sẽ không thiệt.”

Trương Tú Vinh không phản đối. Bùi Thâm cũng không.

Tôi nhìn lần lượt ba người, cảm giác đau trong ngực bỗng trở nên rõ ràng. Sáng nay tôi vẫn còn nghĩ ít nhất họ sẽ xấu hổ. Hóa ra họ chỉ cần tìm được một mức giá.

“Cô Tôn, tôi kết thúc cuộc hôn nhân của mình không phải để bán một người chồng cho cô.”

“Chị đừng giả vờ thanh cao.”

Cô ta ngẩng đầu, nước mắt đã ngừng.

“Chị không có bố mẹ, một mình nuôi căn nhà này mệt lắm đúng không? Tôi chỉ muốn giúp chị.”

Tôi cầm túi xách của cô ta đặt ra cạnh cửa.

“Tôi mệt đến đâu cũng không cần cô nằm cạnh chồng tôi để giúp.”

Bùi Thâm giữ lấy cổ tay tôi. Tôi rút tay lại, lùi một bước.

“Đừng chạm vào tôi.”

Anh ta nhìn bàn tay trống của mình, gương mặt có vẻ bị xúc phạm.

“Miên Miên, em từng nói có chuyện gì cũng sẽ nghe anh giải thích.”

“Tôi đã nghe. Lý do của anh là cô ấy tự gửi ảnh. Lý do của mẹ anh là tôi không nấu cơm. Lý do của cô ấy là tôi không có bố mẹ. Tôi nghe đủ rồi.”

Cuối cùng họ đi vào lúc tám giờ. Trước cửa, Bùi Thâm quay đầu lại, giọng hạ thấp.

“Em sẽ hối hận.”

Tôi không trả lời. Tôi khóa cửa, ngồi xuống sàn ngay cạnh tủ giày. Căn phòng vẫn còn mùi nước hoa của người phụ nữ kia.

Mười phút sau, tôi mở tất cả cửa sổ.

Gió đêm ùa vào. Tôi đứng giữa phòng khách, tự ôm lấy vai mình, chờ mùi hương ấy tan đi.

04 Chữ ký không thuộc về tôi

Sáng hôm sau, Đường Ninh gọi tôi trước khi tôi kịp đến công ty.

“Vũ Miên, em có ký xác nhận một khoản bảo lãnh cá nhân mười hai triệu tệ không?”

Tôi dừng xe ở điểm đỗ bên đường.

“Không.”

“Có đơn vị tài chính liên hệ đến địa chỉ đăng ký của em, hỏi về việc bổ sung hồ sơ. Chị kiểm tra tài liệu em đưa, thấy một email cũ chuyển tiếp từ Bùi Thâm nhắc đến khoản này. Chị cần em xác nhận lại.”

Tôi mở tệp chị gửi.

Trang cuối có tên tôi. Nét chữ nghiêng nhẹ, đuôi chữ Miên kéo dài. Nhìn thoáng qua rất giống, nhưng tôi biết chắc mình chưa từng ký.

Bởi chữ ký ấy nằm y hệt chữ ký trên bản scan hồ sơ tái cấp vốn căn hộ mà tôi gửi Bùi Thâm hai năm trước. Ngay cả vệt mực bị đứt ở nét cuối cũng giống.

Tôi phóng to, nhìn rất lâu.

Trong ba năm kết hôn, thứ khiến tôi lạnh người nhất không phải bức ảnh.

Là việc người từng ngủ cạnh tôi có thể đặt tên tôi xuống một khoản nợ mà không hỏi.

“Đừng liên hệ đối chất ngay,” Đường Ninh nói. “Chị sẽ gửi văn bản yêu cầu xác minh nguồn tài liệu, giữ lại bản gốc và thông tin tiếp nhận. Những kết luận khác đợi chứng cứ.”

“Vâng.”

Tôi đến công ty muộn mười lăm phút.

Trợ lý Tiểu Diệp đưa lịch họp, nói ban đầu tư bổ sung một buổi rà soát dự án khu phía đông. Tôi nhìn tên Đông Thịnh trên màn hình, mới hiểu vì sao Bùi Thâm gần đây liên tục hỏi tôi về cơ chế phê duyệt của Thanh Hòa.

Khi ấy tôi đang làm báo cáo ở nhà. Anh ta đứng phía sau, cầm một ly nước, hỏi như tán gẫu:

“Công ty em đầu tư bất động sản không?”

Tôi trả lời có, nhưng không nói chuyện khách hàng ở nhà.

Anh ta cười tôi làm một nhân viên nhỏ mà giữ bí mật như giám đốc.

Hôm nay nhớ lại, tiếng cười ấy khiến tôi thấy buồn nôn.

Trưởng bộ phận tuân thủ mời tôi vào phòng. Bên trong còn có một người đàn ông mặc sơ mi xám, trước mặt đặt tập tài liệu mỏng. Anh ngẩng lên khi tôi bước vào.

Lục Cảnh Chu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...