Sau Lời Chúc Ngủ Ngon

Chương 6



Tôi biết anh. Ba năm trước, chúng tôi từng đứng ở hai phía của một thương vụ mua lại. Anh là người duy nhất trong buổi thương lượng dám yêu cầu hoãn ký khi phát hiện dòng tiền có vấn đề. Cuối cùng cả hai bên đều tránh được một tổn thất lớn.

Sau đó anh chuyển sang phụ trách quản trị rủi ro của một quỹ đối tác. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau ở hội nghị, chỉ chào hỏi ngắn gọn.

“Anh Lục sẽ tham gia rà soát độc lập,” trưởng bộ phận nói. “Email khai báo của cô đến rất đúng lúc. Từ hôm nay, cô không tiếp cận hồ sơ thẩm định mới của Đông Thịnh.”

“Tôi đồng ý.”

Tôi ký biên bản phân quyền trước mặt họ.

Lục Cảnh Chu nhìn tôi, không hỏi gì ngoài công việc.

Đến khi tôi đứng dậy, anh mới nói:

“Cô Giang, bên chúng tôi cũng nhận một bản đề xuất vốn. Trong đó ghi người bảo đảm cho khoản ứng trước là cô.”

Tôi đặt tay lên lưng ghế.

“Tôi chưa từng đồng ý.”

Ánh mắt anh lập tức trở nên nghiêm túc.

“Vậy việc đầu tiên của chúng ta là bảo toàn hồ sơ, không cho khoản tiền ấy tiếp tục đi xa hơn.”

Tôi gật đầu. Lần đầu tiên trong hai ngày, tôi thấy có người nhìn vào vấn đề thật sự, thay vì hỏi tại sao tôi không chịu nhẫn nhịn.

05 Tấm ảnh trên bàn làm việc

Buổi trưa, Bùi Thâm xuất hiện ở sảnh Thanh Hòa, tay cầm một bó hoa hồng trắng.

Tôi nhìn hình ảnh lễ tân gửi lên, ngồi yên mấy giây.

Anh ta đã đến đón tôi đúng một lần trong ba năm, vào buổi tối sau khi tôi xuất viện vì viêm dạ dày. Khi ấy tôi xuống sảnh một mình, còn anh ta ngồi trong xe, liên tục giục vì chỗ đỗ tính phí theo giờ.

Bây giờ anh ta có thời gian đứng chờ với hoa.

Tôi xuống cùng nhân viên hành chính, dừng lại cách anh ta hai mét.

“Anh có hẹn?”

“Anh đến xin lỗi vợ cũng phải đặt lịch sao?”

Tôi không trả lời.

Anh ta nhìn thẻ công tác trước ngực tôi. Khi đọc đến dòng chức vụ, nụ cười trên mặt hơi khựng lại.

“Giám đốc dự án?”

“Anh có chuyện gì?”

“Em lên chức từ bao giờ?”

“Gần hai năm.”

Những ngón tay cầm hoa siết chặt. Tôi nhận ra sự tính toán rất nhanh trong mắt anh ta: lương, tiền thưởng, các khoản tiết kiệm tôi có thể chưa nói.

“Chúng ta là vợ chồng, em giấu anh nhiều chuyện thật.”

Tôi nhìn thẳng anh ta.

“Tôi đã gửi hồ sơ thu nhập cho luật sư. Còn anh, có gì cần khai báo về khoản bảo lãnh mười hai triệu không?”

Bó hoa nghiêng xuống.

“Ai nói với em?”

Tôi không đáp. Câu hỏi ấy đã đủ.

Bùi Thâm nhìn quanh sảnh, hạ giọng.

“Chỉ là thủ tục để làm hồ sơ, bên kia nói chưa giải ngân. Anh định về giải thích.”

“Từ khi nào chữ ký của tôi trở thành thủ tục của anh?”

“Đừng nói khó nghe thế. Lúc công ty em cần giấy tờ, anh có bao giờ làm khó em không?”

“Anh chưa từng cho phép tôi ký tên anh. Tôi cũng chưa từng làm.”

Anh ta thở mạnh, đưa bó hoa về phía tôi.

“Được rồi, là anh sai. Anh sẽ xử lý. Chúng ta ra ngoài ăn, đừng đứng đây cho người ta nhìn.”

Tôi không nhận hoa.

“Tất cả trao đổi về khoản tiền ấy gửi cho luật sư của tôi. Anh rời đi giúp.”

Đúng lúc đó, thang máy mở. Lục Cảnh Chu cùng hai đồng nghiệp bước ra. Một người hỏi anh về biên bản giao nhận hồ sơ, anh vừa nghe vừa gật đầu.

Bùi Thâm nhìn anh, rồi nhìn tôi.

“Hóa ra thế.”

Tôi biết anh ta sắp nói gì, nhưng vẫn thấy nhói lên khi nghe câu tiếp theo.

“Em quyết tâm ly hôn vì đã tìm được người tốt hơn rồi?”

Hành chính đứng cạnh tôi cau mày. Lục Cảnh Chu dừng lại nhưng không bước đến.

Tôi hỏi Bùi Thâm:

“Nếu anh nghĩ tôi ngoại tình, anh có bằng chứng thì đưa cho luật sư. Nếu không, anh đang xúc phạm tôi ngay tại nơi làm việc.”

“Anh chỉ hỏi.”

“Tôi cũng đang trả lời.”

Anh ta nhìn tôi vài giây, cuối cùng ném bó hoa vào thùng rác cạnh cửa.

Những cánh hoa trắng rơi vãi trên nền đá.

Tôi gọi nhân viên vệ sinh, cúi xuống cùng cô ấy nhặt những bông hoa nằm ngoài. Bùi Thâm đã đi. Tôi vừa đứng dậy thì thấy Lục Cảnh Chu đưa một chiếc khăn giấy.

“Tay cô có gai.”

Tôi nhìn xuống. Đầu ngón tay có một chấm máu nhỏ.

Anh không hỏi chuyện chồng tôi, cũng không nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Tôi nhận khăn, nói cảm ơn.

Trở lên phòng làm việc, tôi tháo tấm ảnh cưới nhỏ đặt cạnh máy tính xuống. Bụi để lại một hình chữ nhật nhạt trên bàn.

Tiểu Diệp đứng ở cửa, cầm hộp cơm của tôi, giả vờ không thấy đôi mắt đỏ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...