SAU LY HÔN, ANH MỚI BIẾT TÔI MANG THAI

Chương 14



“Bởi bản di chúc của ông nội quy định người thừa kế Tống thị phải kết hôn và có con trước ba mươi hai tuổi. Tôi cưới em, kế hoạch của ông ta thất bại. Khi chúng ta ly hôn, ông ta cho rằng cơ hội quay lại. Nhưng nếu đứa trẻ ra đời…”

“Con tôi sẽ trở thành bia ngắm.”

Tống Nghiễn siết tay. “Phải.”

“Vậy đây mới là lý do thật sự anh muốn hủy ly hôn?”

“Ban đầu, một phần.” Anh nhìn tôi. “Sau đó không phải.”

“Sau đó là gì?”

“Tôi không muốn mất em.”

Căn phòng im lặng.

Anh nói câu ấy không hoa mỹ, thậm chí giọng rất thấp. Nhưng chính vì vậy, nó càng giống một sự thật bị ép ra từ nơi sâu nhất.

Tôi quay mặt nhìn cửa sổ.

“Tống Nghiễn, anh phân biệt được không muốn mất một người và yêu người ấy sao?”

Anh không trả lời ngay.

“Trước đây không phân biệt được.” Anh nói. “Bây giờ vẫn đang học.”

“Tôi không thể lấy bản thân và con làm bài học cho anh.”

“Tôi biết.”

Anh đứng dậy. Trước khi đi, anh đặt lên bàn một thiết bị nhỏ có nút báo động.

“Tôi sẽ không bước vào cuộc sống của em nếu em không cho phép. Nhưng đến khi Tống Dịch Châu bị bắt, xin hãy để người của tôi bảo vệ em.”

Lần này, anh không ra lệnh.

Anh hỏi: “Có được không?”

Tôi nhìn vết máu thấm nhẹ qua băng trên tay anh, cuối cùng gật đầu.

Chương 7: Bản di chúc và đứa trẻ chưa chào đời

Cuộc điều tra kéo dài hơn dự kiến.

Tống Dịch Châu có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, tiền thuê người đi qua ba công ty ma ở nước ngoài. Hai kẻ bị bắt chỉ thừa nhận nhận lệnh từ một tài khoản ẩn danh. Cảnh sát chưa đủ căn cứ buộc tội.

Trong thời gian ấy, Tống Nghiễn thuê căn nhà đối diện tôi.

Anh nói để bảo vệ thuận tiện. Tôi nói vệ sĩ có thể ở. Anh đáp rất nghiêm túc rằng người của mình chưa chắc đáng tin, anh phải tự trông.

“Tổng giám đốc Tống không cần làm việc sao?” tôi hỏi.

“Làm từ xa.”

“Không sợ mất chức?”

“Mất rồi kiếm lại.” Ánh mắt anh dừng trên bụng tôi. “Có thứ mất đi không kiếm lại được.”

Tôi không tiếp lời.

Anh giữ đúng giới hạn. Mỗi sáng đặt một hộp thức ăn trước cửa, nhắn nguồn nguyên liệu và thành phần dinh dưỡng. Nếu tôi không lấy, anh cũng không hỏi. Mỗi lần khám thai, anh chờ trong xe. Chỉ khi tôi cho phép, anh mới vào phòng siêu âm.

Lần đầu Tống Nghiễn nghe tim thai, anh đứng bất động như hóa đá. Bác sĩ cười bảo nhịp tim rất khỏe. Anh gật đầu, mắt đỏ lên nhưng không khóc.

Ra khỏi phòng, anh đi nhầm hướng ba lần.

Tôi không nhịn được: “Thang máy ở bên trái.”

Anh dừng lại, ho khẽ: “Tôi biết.”

“Anh đang đi vào kho dụng cụ.”

Khóe môi anh hiếm hoi cong lên. “Vậy coi như tôi không biết.”

Đó là lần đầu chúng tôi cùng cười sau ly hôn.

Nhưng bình yên chỉ kéo dài hai tuần.

Một buổi sáng, mẹ tôi biến mất khỏi phòng bệnh. Camera ghi lại một y tá đẩy bà ra ngoài, nhưng bệnh viện không có nhân viên nào như vậy. Trên giường để lại một phong bì.

【Mang bản gốc di chúc đến kho trà số 7. Chỉ Tô Từ được đi. Báo cảnh sát, bà ta chết.】

Tôi không hiểu “bản gốc di chúc” là gì. Tống Nghiễn nhìn lá thư, sắc mặt thay đổi.

“Ông nội từng đưa em thứ gì trước khi mất?”

“Không có.”

“Nghĩ kỹ.”

Tôi nhớ lại ngày cuối cùng gặp Tống lão gia. Ông gọi tôi vào thư phòng, hỏi tôi có thật lòng muốn sống với Tống Nghiễn không. Tôi chưa kịp trả lời, ông đã ho dữ dội rồi đưa tôi một chiếc hộp gỗ, bảo đó là quà cho đứa cháu dâu đầu tiên.

Trong hộp chỉ có một cây trâm cũ.

Tôi lấy cây trâm từ vali. Tống Nghiễn xoay phần đuôi, một tiếng “tách” vang lên. Bên trong rơi ra một ống kim loại nhỏ chứa thẻ nhớ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...