SAU LY HÔN, ANH MỚI BIẾT TÔI MANG THAI

Chương 15



Tệp trong thẻ là video của Tống lão gia. Ông nói rõ bản di chúc công bố trước gia tộc chỉ là mồi nhử. Người thừa kế không cần kết hôn hay có con; toàn bộ cổ phần riêng của ông sẽ trao cho quỹ tín thác, người quản lý là Tống Nghiễn, với điều kiện anh phải tìm ra kẻ biển thủ tài sản Tống thị suốt mười năm.

Cuối video, ông nhìn vào máy quay:

“Nếu Tô Từ mở được đoạn này, nghĩa là con bé đã bị cuốn vào cuộc tranh giành. Nghiễn, cháu đã lớn lên giữa những người chỉ biết lợi dụng nhau nên không tin tình cảm. Nhưng ông nhìn thấy cách cháu nhìn con bé. Đừng để đến lúc mất rồi mới học cách trân trọng.”

Tống Nghiễn tắt màn hình. Căn phòng lặng ngắt.

Tôi nói: “Tống Dịch Châu nghĩ tôi giữ bản gốc.”

“Ông ta cần thẻ nhớ này để xóa bằng chứng biển thủ.”

“Đổi nó lấy mẹ tôi.”

“Không. Ông ta sẽ giết cả hai.”

“Tôi không thể bỏ mặc mẹ.”

“Tôi cũng không bảo em bỏ mặc.” Anh nắm hai vai tôi, rồi như nhớ ra điều gì lập tức buông. “Cho tôi hai giờ.”

“Anh định làm gì?”

“Đưa bản sao cho cảnh sát, còn bản thật dùng để đổi người.”

“Thư nói chỉ tôi được đi.”

“Em sẽ đi.” Anh nhìn tôi. “Tôi đi sau.”

Tôi bật cười lạnh: “Lại quyết định thay tôi?”

Anh khựng lại.

Vài giây sau, Tống Nghiễn lấy giấy bút, vẽ sơ đồ khu kho trà, đánh dấu các lối vào rồi đẩy về phía tôi.

“Được. Chúng ta cùng quyết định.”

Anh trình bày ba phương án. Phương án một, báo cảnh sát bao vây, rủi ro đối phương phát hiện cao. Phương án hai, tôi mang thiết bị định vị vào nhưng giữ khoảng cách, Tống Nghiễn dẫn người theo sau. Phương án ba, tạo cuộc gọi giả khiến Tống Dịch Châu tin cảnh sát đã tìm được sổ sách, buộc ông ta lộ vị trí trước.

“Em chọn.”

Đây là lần đầu anh thật sự đặt quyền quyết định vào tay tôi trong một tình huống nguy hiểm.

Tôi chọn kết hợp phương án hai và ba.

Kho trà số 7 nằm sâu trong thung lũng, đã bỏ hoang nhiều năm. Chiều xuống, sương phủ kín đường. Tôi mặc áo khoác rộng che thiết bị định vị, cầm chiếc hộp gỗ bước vào.

Mẹ tôi bị trói trên ghế nhưng còn tỉnh. Tống Dịch Châu đứng phía sau bà, vẫn mang nụ cười ôn hòa.

“Cháu dâu, lâu rồi không gặp.”

“Thả mẹ tôi.”

“Đưa đồ trước.”

Tôi giơ chiếc hộp. “Tôi phải biết bà còn an toàn.”

Mẹ nhìn tôi, hoảng loạn: “Từ Từ, chạy đi!”

Tống Dịch Châu bóp vai bà. “Bà Tô, con gái bà đang mang thai, đừng làm nó sợ.”

Tôi cố giữ bình tĩnh. “Ông muốn thẻ nhớ vì trong đó có bằng chứng ông biển thủ?”

Nụ cười ông ta nhạt đi. “Cô biết quá nhiều.”

“Nếu tôi chết, dữ liệu sẽ tự động gửi cho cảnh sát.”

“Tống Nghiễn dạy cô nói vậy?”

“Không. Anh ấy nói dối rất tệ.”

Ở tai nghe siêu nhỏ, tôi nghe tiếng Tống Nghiễn nghiến răng. Đó là tín hiệu anh đã vào vị trí.

Tống Dịch Châu bước tới, rút súng. “Đưa đây.”

Tôi đặt hộp xuống đất rồi đá về phía ông ta. Cùng lúc, điện thoại trong túi ông ta đổ chuông. Giọng trợ lý giả làm luật sư vang lên từ loa: cảnh sát đã khám xét công ty, tìm được sổ cái bí mật.

Sắc mặt Tống Dịch Châu biến đổi. Ông ta cúi xuống nhặt hộp.

Tôi lao về phía mẹ.

Một tiếng súng nổ chát chúa.

Tôi bị ai đó ôm lấy, ngã xuống nền. Mùi tuyết tùng quen thuộc bao phủ. Tống Nghiễn dùng lưng che tôi, gương mặt trắng bệch.

Cảnh sát tràn vào. Tống Dịch Châu bị quật xuống, khẩu súng văng ra xa.

Tôi nghe mẹ gào khóc. Bàn tay tôi chạm vào lưng Tống Nghiễn, lập tức dính đầy máu.

“Tống Nghiễn…”

Anh nhìn tôi, môi mất hết sắc.

“Em chọn phương án quá nguy hiểm.”

Tôi vừa khóc vừa giữ vết thương cho anh. “Anh còn nói được thì đừng nói linh tinh.”

“Lần sau…” Anh ho, máu trào ở khóe môi. “Lần sau tôi sẽ đề xuất tốt hơn.”

“Không có lần sau!”

Anh cười rất nhẹ, bàn tay đầy máu đặt lên bụng tôi nhưng không dám chạm hẳn.

“Con có sợ không?”

Tôi nắm tay anh áp vào bụng. Đứa bé bỗng đạp mạnh.

Ánh mắt Tống Nghiễn sáng lên rồi chậm rãi khép lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...