SAU LY HÔN, ANH MỚI BIẾT TÔI MANG THAI
Chương 16
Chương 8: Một trăm ngày ở ngoài phòng hồi sức
Viên đạn đi vào phía dưới xương bả vai, lệch tim chưa đầy ba centimet.
Ca phẫu thuật kéo dài bảy giờ. Tôi ngồi ngoài phòng mổ, trên người vẫn mặc chiếc áo dính máu của anh. Lâm Duyệt khuyên tôi thay đồ, tôi không nghe. Mẹ vừa được giải cứu đang kiểm tra ở tầng dưới. Cảnh sát hỏi lời khai hai lần. Mọi âm thanh xung quanh như vọng qua một lớp nước dày.
Tôi chỉ nhìn đèn phòng mổ.
Trong đầu lặp đi lặp lại cảnh Tống Nghiễn lao đến che trước người tôi. Anh có thể chọn cách khác. Có thể bắn vào tay Tống Dịch Châu, có thể kéo tôi sang bên, có thể để vệ sĩ làm. Nhưng khoảnh khắc ấy, bản năng của anh vẫn là dùng cơ thể mình đỡ lấy viên đạn.
Tôi từng cho rằng một người sẵn sàng chết vì mình chắc chắn là yêu mình.
Sau này mới hiểu, chết thay đôi khi chỉ cần một giây bản năng. Sống cùng nhau mới cần vô số ngày kiên nhẫn, tin tưởng và tôn trọng.
Bảy giờ sáng, bác sĩ bước ra.
“Tạm thời qua nguy hiểm, nhưng mất máu nhiều. Bốn mươi tám giờ tới rất quan trọng.”
Hai chân tôi mềm nhũn. Lâm Duyệt đỡ lấy tôi.
Tống Nghiễn nằm trong phòng hồi sức ba ngày. Tôi không được vào, chỉ có thể nhìn qua cửa kính. Tống gia có rất nhiều người tới, luật sư, cổ đông, họ hàng. Tống lão phu nhân cũng xuất hiện.
Bà chống gậy, mái tóc bạc chải không một sợi rối. Thấy tôi, bà dừng lại.
“Đứa trẻ thế nào?”
Không hỏi cháu trai, câu đầu tiên lại hỏi đứa trẻ.
Tôi nhìn bà: “Còn sống. Làm bà thất vọng rồi.”
Sắc mặt bà lạnh đi. “Cô cho rằng tôi thật sự muốn giết cô?”
“Ống dầu phanh là thật. Những bức ảnh đe dọa là thật.”
“Tôi chỉ muốn cô rời khỏi nó. Người của tôi chưa từng được phép khiến cô bị thương.”
“Khi bà thuê kẻ xấu làm việc bẩn, bà đã trao quyền quyết định mạng sống của tôi cho chúng.” Tôi nói. “Bà không trực tiếp cầm dao không có nghĩa tay bà sạch.”
Bà nhìn tôi rất lâu. “Cô giống mẹ nó.”
“Mẹ anh ấy?”
Tôi chỉ biết mẹ Tống Nghiễn mất sớm vì tai nạn.
Tống lão phu nhân nhìn qua cửa kính. “Con bé ấy cũng nói với tôi như vậy. Năm đó nó phát hiện Tống Dịch Châu biển thủ, muốn báo cảnh sát. Tôi ngăn lại để giữ thể diện gia tộc. Sau đó xe nó gặp tai nạn.”
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
“Bà biết tai nạn có liên quan tới ông ta?”
“Không có bằng chứng.”
“Nhưng bà nghi ngờ.”
Bàn tay cầm gậy của bà run lên. Lần đầu, vẻ kiêu ngạo trên gương mặt già nua rạn vỡ.
“Tôi đã bảo Nghiễn rằng mẹ nó chết vì lái xe bất cẩn. Nó tin suốt hai mươi năm.”
Tôi hiểu vì sao Tống Nghiễn trở thành người như hôm nay. Lớn lên trong một gia đình nơi sự thật bị che giấu dưới danh nghĩa bảo vệ, anh đã học đúng cách ấy để yêu tôi.
“Bà nên tự nói với anh ấy.”
“Nó sẽ không tha thứ.”
“Đó là quyền của anh ấy.”
Bà im lặng rồi đặt một tập giấy lên ghế. Đó là thư thú nhận toàn bộ việc thuê người theo dõi, dọa nạt tôi cùng những bằng chứng bà giữ về Tống Dịch Châu.
“Cô giao cho cảnh sát đi.”
“Tại sao không tự giao?”
“Tôi…”
“Nếu bà thật sự hối hận, hãy tự chịu trách nhiệm. Đừng lại bắt người khác quyết định thay mình.”
Tống lão phu nhân nhìn tôi, cuối cùng cầm tập giấy lên rồi quay người về phía thang máy.
Chiều hôm đó, bà đến đồn cảnh sát đầu thú.
Tống Nghiễn tỉnh vào ngày thứ tư. Người đầu tiên anh hỏi là tôi, câu thứ hai hỏi con.
Tôi bước vào phòng. Anh đeo mặt nạ oxy, yếu đến mức không nhấc nổi tay. Nhưng khi thấy bụng tôi, ánh mắt mới dịu xuống.
“Lại đây.”
Tôi đứng bên giường. Anh cử động ngón tay. Tôi hiểu, đặt tay mình vào tay anh.
“Xin lỗi,” anh nói, tiếng gần như hơi thở.
“Vì cái gì?”
“Đã hứa ở phía sau… lại chạy lên trước.”
Nước mắt tôi rơi xuống mu bàn tay anh.
“Anh im đi.”
“Em khóc sao?”
“Không. Bụi bay vào mắt.”
Khóe môi anh cong lên. Đó là lời nói dối tôi từng dùng với mẹ.