SAU LY HÔN, ANH MỚI BIẾT TÔI MANG THAI

Chương 4



Bàn tay đang giữ cổ tay tôi của cô ấy bỗng siết chặt. Lâm Duyệt há miệng vài lần, dường như có quá nhiều lời muốn mắng nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra nổi câu nào. Cô ấy quay lưng đi hai bước, đưa tay quệt mạnh mắt rồi lập tức quay lại.

“Hắn biết chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy thì đi. Bây giờ chúng ta đuổi theo hắn.”

Lâm Duyệt vừa nói vừa lấy điện thoại, nhưng tôi đã giữ tay cô ấy lại.

“Không cần.”

“Không cần là thế nào? Đó cũng là con hắn!”

“Chính vì là con anh ấy nên mình càng không thể nói vào hôm nay.” Tôi nhìn xấp giấy ly hôn trong tay, giọng bình tĩnh lạ thường. “Nếu biết mình mang thai, anh ấy sẽ cho rằng mình cố tình giấu đến phút cuối để đòi thêm tiền, hoặc dùng đứa bé buộc anh ấy duy trì cuộc hôn nhân này. Mình không muốn đứa trẻ vừa xuất hiện đã trở thành một điều khoản thương lượng.”

Lâm Duyệt đỏ bừng mắt: “Cậu còn bảo vệ lòng tự trọng trước mặt loại người ấy làm gì?”

“Không phải vì anh ấy.” Tôi cúi xuống, bàn tay che lấy vùng bụng vẫn phẳng. “Là vì mình và con.”

Tôi đã từng hạ mình một lần. Đêm Tống Nghiễn đề nghị cuộc hôn nhân hợp đồng, tôi biết người anh thực sự muốn cưới không phải tôi. Tôi vẫn ký vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Suốt ba tháng, tôi cố giữ ranh giới, nhưng trái tim lại từng chút phản bội lý trí.

Anh sốt cao, tôi thức trắng đêm chăm sóc. Anh đau dạ dày, tôi học nấu từng món thanh đạm. Anh thuận miệng nói phòng khách quá lạnh, hôm sau tôi thay rèm và trải thảm. Những điều vụn vặt ấy không được ghi trong hợp đồng, cũng chẳng thể quy đổi thành tiền. Tôi tự nguyện làm, rồi lại ngu ngốc mong anh nhìn thấy.

Đến khi Bạch Nhược Vi trở về, tôi mới hiểu mình chưa từng có chỗ trong lòng anh.

Người phụ nữ ấy chỉ cần gọi một cuộc điện thoại giữa đêm, Tống Nghiễn có thể bỏ mặc tôi trong bữa tiệc kỷ niệm của ông nội để chạy tới bệnh viện. Cô ấy nói sợ sấm, anh liền lái xe xuyên nửa thành phố trong mưa lớn. Còn tôi ngã sốt trong căn nhà của chúng tôi, đến sáng hôm sau anh mới trở về, lạnh nhạt hỏi người giúp việc vì sao chưa gọi bác sĩ.

Hai ngày sau, anh đặt đơn ly hôn trước mặt tôi.

Lâm Duyệt biết một phần, không biết toàn bộ. Nếu biết đêm trước khi ký đơn ly hôn, Tống Nghiễn còn ôm tôi như thể tôi là người duy nhất trên đời, sáng hôm sau lại bình thản bảo cuộc hôn nhân nên kết thúc, có lẽ cô ấy sẽ thật sự cầm dao đến Tống thị.

“Vậy cậu định làm gì với đứa bé?” Lâm Duyệt hỏi.

Tôi im lặng rất lâu.

“Mình sẽ giữ con.”

Không phải vì còn hy vọng với Tống Nghiễn. Mà bởi khi nghe bác sĩ nói có một trái tim nhỏ đang hình thành, tôi bỗng không thể coi đó là một sai lầm để xóa bỏ. Tôi đã mất cha từ nhỏ, mẹ lại nằm viện nhiều năm. Trên đời này, người thân của tôi chẳng còn bao nhiêu. Đứa bé đến không đúng lúc, nhưng nó là người thân của tôi.

Lâm Duyệt ôm tôi, vừa khóc vừa mắng: “Cậu đúng là đồ ngốc.”

Tôi vùi mặt vào vai cô ấy. Nắng tháng Bảy vẫn rực rỡ, nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm thấy mình có thể thở được.

Chiều hôm đó, tôi đến bệnh viện thăm mẹ.

Mẹ tôi, bà Tô Minh Lan, mắc bệnh tim đã nhiều năm. Sau ca phẫu thuật đầu tiên thất bại, bà thường xuyên mê man. Lúc tỉnh táo, bà chỉ nhớ tôi còn là cô bé mười bảy tuổi, luôn hỏi tôi đã làm xong bài tập chưa.

Tôi ngồi bên giường, gọt một quả táo thật chậm. Bà ngủ yên, gương mặt gầy đến mức xương gò má nhô cao. Máy theo dõi phát ra tiếng “tích, tích” đều đặn.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ ngân hàng báo một khoản tiền lớn vừa được chuyển vào tài khoản viện phí. Tống Nghiễn giữ đúng lời hứa, thậm chí sớm hơn một ngày.

Ngay sau đó là tin nhắn của trợ lý Trần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...