SAU LY HÔN, ANH MỚI BIẾT TÔI MANG THAI

Chương 5



【Cô Tô, khoản thanh toán theo thỏa thuận đã hoàn tất. Căn hộ Vân Thủy đứng tên cô, chìa khóa và hồ sơ sẽ được gửi đến. Tổng giám đốc Tống nhắc rằng từ nay hai bên không còn nghĩa vụ nào khác.】

Tôi đọc hai lần, xóa tin nhắn rồi chặn số.

Mẹ tôi bỗng mở mắt.

“Từ Từ?”

“Mẹ tỉnh rồi à?” Tôi vội nắm lấy tay bà.

Bà nhìn tôi, ánh mắt lúc rõ lúc mờ. “Con khóc sao?”

“Không ạ, bụi bay vào mắt thôi.”

“Tống Nghiễn đâu? Sao lâu rồi mẹ không thấy nó?”

Con dao gọt hoa quả trong tay tôi khựng lại.

Ba tháng qua, Tống Nghiễn chỉ đến bệnh viện hai lần. Lần đầu là ngày đăng ký kết hôn; lần sau mẹ tôi đột nhiên nguy kịch. Khi ấy anh đang họp ở nước ngoài, vậy mà vẫn cho máy bay riêng đưa chuyên gia trở về, chính anh cũng xuất hiện trước phòng cấp cứu vào lúc rạng sáng.

Chỉ một lần đó thôi đã đủ để mẹ coi anh là chỗ dựa của tôi.

Tôi cười, cố nói thật tự nhiên: “Anh ấy đi công tác xa. Sau này có thể sẽ không đến nữa.”

“Hai đứa cãi nhau à?”

Tôi chưa kịp trả lời, y tá đã bước vào thông báo bác sĩ Trình muốn gặp tôi.

Trong văn phòng, bác sĩ đặt trước mặt tôi bản đánh giá phẫu thuật mới.

“Tình trạng của bà Tô đã ổn định hơn. Chuyên gia Lục sẽ về nước vào tháng sau, khả năng thành công của cuộc mổ lần hai khá cao.”

Tôi nhìn con số chi phí ở cuối trang, tay lạnh ngắt. Khoản Tống Nghiễn chuyển đủ trả viện phí hiện tại, nhưng nếu phẫu thuật và điều trị phục hồi dài hạn, tôi vẫn thiếu gần một nửa.

“Cô có thể đóng trước đợt một.” Bác sĩ Trình nói. “Nhưng cô đang mang thai, tôi khuyên cô đừng làm việc quá sức.”

Tôi sửng sốt: “Sao bác sĩ biết?”

Ông đẩy tờ kết quả xét nghiệm về phía tôi. “Lần trước cô ngất ở hành lang, khoa cấp cứu làm xét nghiệm tổng quát. Thai còn sớm, chỉ số chưa ổn định. Cô cần nghỉ ngơi.”

Tôi cất tờ giấy vào túi, cười nhạt: “Tôi hiểu rồi.”

Ra khỏi văn phòng, tôi nhận được cuộc gọi của một số lạ.

“Xin chào, cô Tô phải không?” Giọng nữ dịu dàng vang lên. “Tôi là Bạch Nhược Vi.”

Tôi dừng bước.

“Có chuyện gì?”

“Tôi nghe nói cô và Nghiễn đã hoàn tất thủ tục. Tôi muốn gặp cô để trả lại một món đồ.”

“Không cần.”

“Nhưng đó là nhẫn cưới của cô.”

Tim tôi bỗng thắt lại.

Chiếc nhẫn tôi đã tháo ra từ một tuần trước, để trong ngăn kéo phòng ngủ ở biệt thự Tĩnh Sơn. Vì sao nó lại ở trong tay Bạch Nhược Vi?

Cô ta cười rất khẽ qua điện thoại.

“Cô Tô, tôi nghĩ có vài chuyện cô nên biết. Liên quan đến đêm cuối cùng cô và Nghiễn ở bên nhau.”

Chương 2: Chiếc nhẫn trong tay người khác

Tôi không muốn gặp Bạch Nhược Vi.

Nhưng nửa giờ sau, tôi vẫn có mặt ở quán trà đối diện bệnh viện.

Cô ta ngồi cạnh cửa sổ, mặc váy lụa trắng, tóc dài buông nhẹ trên vai. Bạch Nhược Vi có vẻ đẹp mềm mại, mong manh, kiểu phụ nữ khiến người khác vô thức muốn bảo vệ. Trên bàn trước mặt cô ta là một chiếc hộp nhung màu xanh sẫm.

Tôi vừa ngồi xuống, cô ta đã đẩy hộp về phía tôi.

Bên trong quả nhiên là nhẫn cưới của tôi.

“Cô lấy nó ở đâu?”

“Sáng nay tôi đến Tĩnh Sơn lấy đồ giúp Nghiễn.” Bạch Nhược Vi mỉm cười. “Anh ấy nói những thứ cô để lại có thể bỏ đi. Tôi thấy chiếc nhẫn khá đáng tiếc nên mang đến trả.”

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều được tính toán kỹ.

Tôi đóng nắp hộp, đẩy trả lại.

“Nếu anh ấy nói bỏ thì cô cứ bỏ.”

Nụ cười của Bạch Nhược Vi hơi cứng lại. Có lẽ cô ta đã chờ tôi chất vấn vì sao mình có thể tự do ra vào căn nhà từng thuộc về vợ chồng tôi, hoặc đau lòng trước lời Tống Nghiễn. Nhưng tôi đã cạn kiệt sức lực để diễn một màn tranh giành.

“Cô Tô rộng lượng thật.”

“Không phải rộng lượng. Là không cần nữa.”

Tôi đứng dậy định rời đi. Bạch Nhược Vi bỗng gọi với theo: “Cô không tò mò vì sao Nghiễn đột ngột ly hôn sao?”

Bước chân tôi khựng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...